Washington tiết lộ chi tiết đàm phán cấp cao Mỹ - Nga
Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cho biết quan chức hàng đầu của Mỹ và Nga đã gặp nhau để thảo luận về việc tránh "tính toán sai lầm".
Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cho biết quan chức hàng đầu của Mỹ và Nga đã gặp nhau để thảo luận về việc tránh "tính toán sai lầm".
Đứng trước các nguy cơ từ Trung Quốc và Triều Tiên, Nhật Bản không muốn dựa hết vào Mỹ mà có một chiến lược an ninh - quốc phòng riêng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra một số sửa đổi đối với ngân sách năm 2022 của nước này, trong đó tăng đáng kể ngân sách quốc phòng.
Quy định về chứng chỉ quốc phòng-an ninh sinh viên cao đẳng; tư vấn nghề nghiệp, khởi nghiệp... là những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 10.
Bộ Tài chính Nga cho biết, Nga sẽ chi khoảng 317 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2024 cho quốc phòng, trong đó khoảng 80,6 tỷ USD sẽ được chi ngay trong năm nay.
Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đang tăng cường sản xuất khí tài quân sự phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tổ chức lại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt.
Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố gói lệnh trừng phạt mới nhắm đến các thực thể và cá nhân hỗ trợ công nghiệp quốc phòng Nga.
Chính phủ Đức đã quyết định điều chỉnh hiến pháp để thông qua một khoản quỹ quốc phòng đặc biệt dựa trên tín dụng trị giá hơn 100 tỷ USD, theo Bộ tài chính nước này.
Mức chi tiêu quân sự toàn cầu hàng năm lần đầu tiên vượt 2 nghìn tỷ USD và dự kiến tiếp tục tăng khi các nước châu Âu tái vũ trang trong căng thẳng Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng Lầu Năm Góc sẽ đề nghị New Delhi dừng mua và chuyển đổi vũ khí Nga trong tương lai.
Một ngày trước khi Nhật Bản và Australia ký hiệp ước quốc phòng lịch sử, Trung Quốc nói đừng "gieo thêm rắc rối".
Nhà Trắng cho biết, hôm 27/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), cung cấp 770 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng năm 2022.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhóm Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường (FPDA) gồm Singapore, Malaysia, Australia, New Zealand và Anh bắt đầu tập trận hàng hải ở vùng biển trung lập trên Biển Đông.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội đã có các cuộc gặp và trao đổi với quan chức quốc phòng, an ninh Việt Nam.
Trước bối cảnh tình hình Myanmar ngày càng trở nên bất ổn, Australia tuyên bố dừng quan hệ quốc phòng với nước này, đồng thời chuyển hướng viện trợ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi đến thăm, làm việc tại Học viện Quốc phòng, học viện cao nhất trong hệ thống nhà trường quân đội, sáng 26/11.
Quan chức Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản bày tỏ quan ngại về hành vi hàng hải ngày càng mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
Ngày 5/10, Microchip công bố Bộ chuyển đổi tín hiệu Analog sang tín hiệu Số tốc độ cao (ADC) 80 triệu mẫu/giây, hỗ trợ thêm ngành Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng.
Ngày 23/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Chính trị - Quân sự R. Clarke Cooper có cuộc gặp trực tuyến.
"Không ai và không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên vì chúng tôi độc lập, tự chủ, giành và giữ độc lập bằng sức của mình", Tướng Vịnh nói.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các công ty quốc phòng của nước này sẽ thu về 7,5 tỷ USD doanh số bán vũ khí cho các nước trong dịp Quốc khánh vừa qua.
Sáng 6/3, đai điện Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nga tổ chức buổi đối thoại về chiến lược ngoại giao, quốc phòng và an ninh song phương lần thứ 11.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá hợp tác quốc phòng ASEAN đang tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực và càng ngày càng đạt hiệu quả thiết thực hơn.
Trong cuộc diễn tập chung Mỹ-Nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono lần đầu tiên thử sức nhảy dù, làm mẫu cho lính từ tòa tháp cao 11m.
Triều Tiên xếp thứ 1 về tỷ lệ chi tiêu quân sự trong GDP giai đoạn 2007-2017, mặc dù tổng số tiền chỉ chiếm 1/10 chi tiêu quân sự của Hàn Quốc, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy.
Thượng viện Mỹ hôm 17/12 thông qua Dự luật chi tiêu quốc phòng cho năm 2020 trị giá 738 tỷ USD và chờ Tổng thống Donald Trump ký phê chuẩn.
Malaysia công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2019, bày tỏ quan ngại sự lan tỏa hiệu ứng căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ đe dọa nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ bày tỏ hy vọng tình hình Biển Đông ổn định, không bên nào sử dụng, hay đe dọa sử dụng vũ lực, hoặc quân sự hóa khu vực.