Bí thư TP.HCM: Xử lý nhanh các cá nhân trong vụ chuyển nhượng Dự án ven sông
Bí thư TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết trách nhiệm các cá nhân trong việc ban hành quyết định chấp nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu dân cư ven sông.
Bí thư TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết trách nhiệm các cá nhân trong việc ban hành quyết định chấp nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu dân cư ven sông.
Ngày 17/10, phiên xét xử bị cáo Tất Thành Cang và đồng phạm trong vụ chuyển nhượng 32ha đất dự án Phước Kiển và dự án Khu dân cư Ven Sông bước vào phần nghị án.
Khi nhắc đến cấp dưới trong phần tự bào chữa, bị cáo Tất Thành Cang khóc và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới vì người này gia đình khó khăn.
Sau khi thẩm tra, kiểm tra chứng cứ, HĐXX đã kê biên thêm 21 bất động sản là nhà, đất của các bị cáo, trong đó có 1 bất động sản của bị cáo Tất Thành Cang.
Liên quan đến vụ án Tất Thành Cang, Cơ quan điều tra đã tách nội dung liên quan hành vi của Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai để tiếp tục điều tra làm rõ.
Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang trong vụ chuyển nhượng 32 ha đất công xã Phước Kiển và 169.229 m2 đất KDC Ven Sông Tân Phong.
Ngày 22/3, liên quan vụ Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt 2.882 tỷ đồng, Công an TP.HCM thông báo không khởi tố vụ án.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 9 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Tăng trần sau chuỗi giảm sàn liên tiếp nhưng Quốc Cường Gia Lai vẫn khiến nhà đầu tư lo lắng khi bị đề nghị xem xét trách nhiệm trong vụ chuyển nhượng 32ha đất công.
Công an TP.HCM vừa nói rõ về việc không xử lý hình sự bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai và hai nhân sự do Thành uỷ TP.HCM quản lý.
Báo cáo tài chính quý 3/2019 của Quốc Cường Gia Lai cho thấy lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 36,86 tỷ đồng, tăng 35,59 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với vi phạm hành chính của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) bị HoSE nhắc nhở trên toàn thị trường do vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin.
Phải giải trình về 14 lần giao dịch không công bố trong 5 năm từ 2013 - 2017, nhưng bà chủ Quốc Cường Gia Lai khẳng định không có giao dịch bất thường vì tất cả đều được thể hiện trong báo cáo tài chính.
Từ 2013-2017, công ty CP Quốc Cường Gia Lai có 14 giao dịch với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng không công bố thông tin mà chỉ ghi nhận kết quả vào báo cáo tài chính.
Trong ngày giao dịch hôm qua 12/12, giá cổ phiếu QGC của Quốc Cường Gia Lai bất ngờ quay đầu leo dốc, tăng 370 đồng mỗi cổ phiếu, tức tăng 7%.
Chốt phiên giao dịch sáng 26/11, cổ phiếu VCG của Vinaconex tăng 200 đồng, tức 0,1%, trong khi cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai liên tục giảm.
Ông Nguyễn Quốc Cường, thường được biết đến với tên gọi Cường Đô la, chính thức rút khỏi mọi chức vụ tại CTCP Quốc Cường Gia Lai trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này đang gặp nhiều sóng gió.
Giá cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai giảm nhẹ 0,57% trong phiên giao dịch sáng 19/11, về mức 7.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày 16/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
Nguồn thu của Quốc Cường Gia Lai chủ yếu đến từ các dự án dở dang, nhưng trong kỳ doanh nghiệp này vẫn chưa bàn giao cho khách hàng khiến doanh thu và lợi nhuận chỉ đạt 0,5% so với cùng kỳ.
Doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm của CTCP Quốc Cường Gia Lai lao dốc mạnh, lần lượt giảm 24% và 90%, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm vừa công bố.
Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đề nghị xử lý nghiêm các công trình xây dựng sai phép tại Tổ hợp Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ đường 2/9 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
Tổ hợp Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ đường 2/9 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ở Đà Nẵng đã chính thức bị “cấm vận” vì lý do chủ đầu tư chưa lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho dự án này.
Nhắc tới sai phạm bán đất ở Phước Kiển, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, sai phạm trong vụ việc này là do chưa làm tốt quy trình quản lý kinh tế Đảng.
Khu đất 32,5 ha tại xã Phước Kiển được Tân Thuận bán cho Quốc Cường Gia Lai với giá 419 tỷ đồng, tương đương 1,29 triệu đồng/m2 hiện vẫn là khu đất hoang, lau sậy mọc um tùm.
Đại gia phố núi cho biết nếu được trả lại tiền, công ty sẽ giao lại hơn 300.000 m2 đất vừa bị hủy giao dịch cho Thành phố.
Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng dự án khu dân cư Phước Kiển cho Quốc Cường Gia Lai mà không báo cáo cho tập thể Thường trực và tập thể Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM.
Nợ dài hạn của công ty nhà Cường Đôla tăng gần 4 lần trong năm 2017.
Năm 2017, nhiều doanh nghiệp bất động sản có mức doanh thu tăng cao hơn hẳn so với năm 2016.