Đơn vị tên lửa phòng không chịu trách nhiệm bảo vệ thủ đô Nga mới tổ chức tập trận tại Matxcơva, sử dụng nhiều loại tên lửa tối tân như hệ thống S-400 hay tên lửa đất đối không tầm ngắn và trung Pantsir-S.
Trong cuộc tập trận mới đây, lực lượng phòng không Nga sử dụng các thiết bị hiện đại như tên lửa S-300 và chiến cơ MiG-31 để đánh chặn các mục tiêu giả định.
Bộ phận báo chí Quân khu miền Đông của Nga ngày 6/7 cho biết các hệ thống tên lửa phòng không mới của nước này Tor-M2U đã gia nhập đơn vị xe tăng ở quân khu này.
Theo thông tin từ bộ phận báo chí thuộc tập đoàn quốc phòng hàng-không vũ trụ Almaz-Antey, tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M3 đã được thử nghiệm thành công ở thao trường Kapustin Yar, miền Nam nước Nga.
Tờ Izvestiya dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không S-400 và S-500 của Nga sẽ được nâng cấp để khiến bộ đôi này có thể tàng hình trước vệ tinh, máy bay do thám và radar của kẻ thù.
Theo National Interest, nếu Nga hợp nhất hệ thống phòng không S-500 với S-400, S-300VM4 và S-350, không phận nước này sẽ gần như trở nên bất khả xâm phạm.
Ngày chủ nhật thứ 2 trong tháng 4 hàng năm được chọn là ngày truyền thống của lực lượng Phòng không vũ trụ Nga, vốn được mệnh danh là 'Những người gác trời'.
Truyền thông Mỹ đưa tin Washington đang tìm kiếm công cụ chọc thủng hệ thống phòng không chống tiếp cận của Nga trong trường hợp xay ra xung đột ở châu Âu.
Nguồn tin Chính phủ Đức tối 8/6 cho biết thay vì lựa chọn hệ thống tên lửa Patriot , chính quyền Berlin đã quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không tầm trung
Sáng 3/5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM) diễn ra lễ truy điệu, viếng hai phi công hy sinh trong vụ Su 22 rơi ở Bình Thuận.