
WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Covavax
WHO phê duyệt khẩn cấp vaccine Covavax do Novavax và Ấn Độ hợp tác sản xuất, mở đường cho việc chuyển loại vaccine này cho nước nghèo qua cơ chế COVAX.
WHO phê duyệt khẩn cấp vaccine Covavax do Novavax và Ấn Độ hợp tác sản xuất, mở đường cho việc chuyển loại vaccine này cho nước nghèo qua cơ chế COVAX.
Trận đấu Myanmar vs Philippines bảng A AFF Cup 2020 sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay, 18/12.
Trận đấu Myanmar vs Philippines bảng A AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19h30 tối nay (18/12).
Ngày 15/12, Philippines xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rút ứng cử vào thượng viện, phát ngôn viên của ủy ban bầu cử cho biết.
Chủ tịch Ủy ban tình báo chiến lược Philippines Johnny Pimentel đề xuất Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) dùng vòi rồng để đối phó với tàu Trung Quốc.
Trận đấu Timor Leste vs Philippines diễn ra lúc 16h30 hôm nay, 11/12.
Trận đấu giữa Singapore và Philippines hấp dẫn trong hiệp 2 khi người hâm mộ được chứng kiến 3 bàn thắng trong vòng chưa đầy 10 phút.
Được đánh giá mạnh vượt trội các đối thủ bảng A, Thái Lan sẽ không gặp khó để giành ngôi đầu, qua đó tránh được đối thủ khó ở bán kết.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết, nước này sẽ không di dời tàu chiến bị đánh chìm tại bãi Cỏ Mây (thuộc chủ quyền Việt Nam) theo yêu cầu Trung Quốc.
EU bày tỏ “phản đối mạnh mẽ” đối với các hành động đơn phương gây nguy hiểm cho hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.
Đây là những bức ảnh đắt giá về nguyệt thực một phần dài nhất trong gần 600 năm qua diễn ra ngày 19/11, được ghi lại từ nhiều địa điểm trên thế giới.
Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động trái phép, đưa tàu ngầm tập trận tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Philippines lên án hải cảnh Trung Quốc ngăn tàu tiếp tế cho lực lượng của nước này đang đồn trú ở bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Con gái Tổng thống Rodrigo Duterte - bà Sara-Duterte Carpio, đã nộp hồ sơ tranh cử phó tổng thống Philippines năm 2022.
40 triệu liều vaccine COVID-19 vẫn chưa được sử dụng tại Philippines do tắc nghẽn hậu cần và tâm lý dè dặt của người dân khiến việc tiêm chủng bị chậm lại.
Novavax ngày 1/11 cho biết Indonesia đã cấp phép sử dụng khẩncấp đầu tiên trên thế giới cho vaccine ngừa COVID-19 của hãng này.
Với câu trả lời ứng xử thông minh liên quan đến tiếng Anh, người đẹp Cinderella Faye Obeñita đã mang về vương miện thứ hai cho Philippines ở Miss Intercontinental.
Hôm 20/10, Bộ Ngoại giao Philippines gửi công hàm phản đối các hành vi khiêu khích của Trung Quốc đối với tàu tuần tra nước này làm nhiệm vụ ở Biển Đông.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đề xuất tiêm vaccine cho những người chần chừ đi chích ngừa vào ban đêm, khi họ đang ngủ.
Hôm 12/10, Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines cho biết, 9 người đã thiệt mạng và 11 người mất tích do lũ lụt và lở đất khi bão nhiệt đới Kompasu đổ bộ.
3 năm qua, Malaysia xem lại “chính sách ngoại giao im lặng” với Trung Quốc trong căng thẳng Biển Đông, bày tỏ lo ngại về cái gọi là ngoại giao “bẫy nợ” của Bắc Kinh.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong một thông báo hôm nay (2/10) cho biết ông sẽ rút lui khỏi chính trường, đây là một động thái đầy bất ngờ.
Hôm 30/9, Bộ trưởng Quốc phòng Manila cho biết Trung Quốc đã phản đối Philippines xem xét lại Hiệp ước quốc phòng kéo dài suốt 70 năm với Mỹ.
Hôm 29/9, hội đồng an ninh quốc gia Philippines (NSC) cho biết vẫn còn khoảng 150 tàu Trung Quốc ở Biển Đông.
Thành phố Cáp Nhĩ Tân với hơn 10 triệu dân ở đông bắc Trung Quốc đang ở trong tình trạng bán phong tỏa sau khi ghi nhận lại các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.
Ngoại trưởng và bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Australia vừa ra tuyên bố chung, trong đó có nội dung phản đối yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.
Philippines kéo dài tình trạng thảm họa quốc gia do COVID-19 thêm một năm khi quốc gia Đông Nam Á này phải vật lộn với số ca COVID-19 và tử vong ngày một gia tăng.
Philippines chuẩn bị đón siêu bão Chanthu sau khi bão Conson vừa càn quét qua nước này khiến 17 người mất tích.
Philippines sẽ dỡ bỏ yêu cầu ở nhà tại thủ đô Manila, đồng thời thí điểm “phong tỏa khu vực”, động thái này nhằm làm giảm số ca COVID-19 và khôi phục nền kinh tế.