Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Phát triển văn hóa phải có chiều sâu, trọng tâm
Trong chương trình "Thông điệp đầu xuân", Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chia sẻ về kế hoạch phát triển ngành văn hóa trong năm 2024.
Trong chương trình "Thông điệp đầu xuân", Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chia sẻ về kế hoạch phát triển ngành văn hóa trong năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu phấn đấu năm 2024, ngành du lịch đón và phục vụ 18 triệu lượt khách quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa với tổng thu ước đạt 850.000 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan tính toán dành gói tín dụng ưu đãi, trước mắt khoảng 20 - 30 nghìn tỷ đồng cho ngành công nghiệp văn hóa.
Thủ tướng nhận định, với sự đặc biệt quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các cấp, công nghiệp văn hóa dần trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng.
Trong 8 tháng đầu năm 2023, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn có nhiều chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực đạt kết quả khá so với kế hoạch.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, để phát huy được giá trị văn hóa, Quốc hội cần sớm ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam góp phần khẳng định tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ở Bắc Ninh.
Ngành sân khấu rất cần sự quan tâm, đầu tư hơn nữa và có các cơ chế đặc thù, đó là ý kiến tham luận của NSND Thuý Mùi tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc sáng 24/11.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, câu chuyện giữ gìn bản sắc mang tính căn cốt cho mỗi quốc gia để giữ gìn đất nước; giữ gìn văn hóa là giữ gìn đất nước.