Ngày 12/1, tại Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, chương trình Giải thưởng nghiên cứu khoa học dành cho nữ giới L’Oreal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học đã trao giải thưởng Nhà khoa hoc nữ xuất sắc năm 2017 và học bổng nghiên cứu khoa học năm 2017.
Các nhà khoa học tại Viện công nghệ thông tin, Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam nghiên cứu và chế tạo thành công Hệ thống nhẫn đeo tay hỗ trợ đọc sách cho người khiếm thị.
Lê Thanh Ân, học sinh lớp 9 Trường THCS Vinh Thanh, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chế tạo một chiếc xe ô tô chạy bằng điện có thể chở được 2 người và chạy khoảng 7km.
Anh Nguyễn Lê Long Định (46 tuổi), hiện đang công tác tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ sáng chế thành công cóc đạp điện thay cho bo bóp tay dùng trong đo huyết áp truyền thống
Chiếc tuabin này có tên là “thủy lực xanh đa năng” của ông Ngô Văn Quýnh ở xã Đức Liễu (Bù Đăng, Bình Phước) tự mày mò chế tạo, có thể giúp tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường, không cần hồ đập.
Đó là chức năng chính của dự án “Garden bot - Robot nông nghiệp” - hệ thống máy tự động sản xuất trong nước, giúp nông dân quản lý một khu vườn tránh được các tác động xấu từ môi trường của hai bạn trẻ Nguyễn Thị Thùy Trang – sinh viên Trường Đại học Ngoại thương TPHCM và Nguyễn Công Minh - trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Món đồ uống mới được phát minh ra bởi sai lầm trong nấu ăn có thể khiến những người mê cafe cảm thấy thích thú dù được làm từ loại gia vị khiến nhiều người khó chịu.
Các nhà khoa học của Đại học Lancaster, Anh vừa thử nghiệm thành công quy trình chuyển hóa bã cà phê thành nhiên liệu thay thế thay xăng dầu chạy ô tô, xe máy.
Nhằm đáp ứng mong muốn cung cấp được thiết bị an ninh có nhiều chức năng bảo vệ và tích hợp các phương án ngăn chặn, bảo vệ tải sản khi vụ cướp tiệm vàng xảy ra, giảng viên Nguyễn Văn Nghĩa (trường đại học Đồng Nai) đã sáng chế hệ thống chống cướp tiệm vàng này.
Nhóm tác giả đến từ Đại học Công nghệ Đồng Nai đã nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ MBR (Membrane Bio Reator) vào xử lý nước thải sinh hoạt tại suối Săn Máu (TP Biên Hòa).
Anh Trần Văn Nhung đã thiết kế và hoàn thiện hệ thống sơ chế và phân loại chanh, giúp cơ giới hóa sản xuất, phân loại trái cây tươi phục vụ xuất khẩu, tiết kiệm chi phí và nhân lực cho ngành nông nghiệp này.
Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp bản quyền về công thức cho chế phẩm vi sinh sạch từ chuối chín, gỉ đường, nước sạch của Tiến sĩ Phạm Xuân Đại.
Anh Phi Anh Đệ ở thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã chế tạo thành công máy băm rác mía mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường.
Các nhà khoa học tại Ba Lan vừa phát triển thành công kỹ thuật làm giấy mới có tính bảo mật cao nhất hiện nay, loại giấy này không thể bị làm giả hay sao chép.
Để đối phó với chiêu đập phá cây ATM rút trộm tiền, một chuỗi siêu thị ở Anh đã phát minh ra loại gel xịt đặc biệt có khả năng phát hiện chính xác kẻ đạo chích.
Anh Hoàng Văn Hợi, một kỹ sư nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An đã nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng thành công “Hệ thống bơm lọc nước dùng cho nuôi tôm tự làm sạch trên vùng đất cát mịn”, là sản phẩm sáng tạo công nghệ mới để làm sạch nguồn nước nuôi tôm.
Không chỉ có giá thành rẻ, loại mút xốp đặc biệt do cựu quân nhân Phạm Gia Tuấn phát minh còn có khả năng chịu nhiệt vượt trội, giúp ngăn ngừa các vụ cháy lớn trong trường hợp khẩn cấp.
Các nhà khoa học Mỹ vừa phát minh một loại giấy đặc biệt có độ bền cao, người sử dụng có thể viết mực lên và xóa đi sạch sẽ ngay sau đó với số lần lên đến 80.