
Bị dư luận phản đối, Pháp hạ cờ EU khỏi Khải Hoàn Môn
Trước sức ép từ dư luận, lá cờ lớn của Liên minh châu Âu (EU) bị hạ xuống khỏi Khải Hoàn Môn (Phápp) vào ngày 2/1.
Trước sức ép từ dư luận, lá cờ lớn của Liên minh châu Âu (EU) bị hạ xuống khỏi Khải Hoàn Môn (Phápp) vào ngày 2/1.
Pháp hôm 2/1 báo cáo 58.432 ca nhiễm, giảm mạnh so với 4 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 200.000 ca trước đó.
Vào đêm giao thừa 2022, người dân Pháp đã đốt cháy tổng cộng 874 chiếc xe hơi, đây là “truyền thống” được duy trì qua hàng thập kỷ tại quốc gia này.
Trong khi Anh liên tiếp ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19, Pháp cũng góp mặt vào các nước có trên 10 triệu người bệnh trong đại dịch.
Bệnh nhân COVID-19 trải qua triệu chứng dai dẳng suốt nhiều tháng có thể do nguyên nhân dưới đây.
Hôm 24/12, Anh, Pháp tiếp tục ghi nhận mức tăng kỷ lục ca mắc COVID-19 mới khi chủng Omicron lây lan rộng rãi.
Hôm 23/12, Anh, Pháp và Italy đồng loạt ghi nhận mức tăng kỷ lục ca mắc COVID-19 mới khi chủng Omicron lây lan rộng rãi.
Hội đồng Khoa học của Pháp dự báo nước này sẽ chứng kiến hàng trăm nghìn trường hợp mắc COVID-19 mới mỗi ngày vào tháng 1 năm sau khi chủng Omicron lây lan.
Liên quan đến vụ lật thuyền khiến 27 người chết tại eo biển Manche ngày 24/11, Pháp công bố xác định được nạn nhân cuối cùng người Việt Nam.
Pháp ngày 16/12 đã quyết định siết chặt các quy định nhập cảnh đối với du khách từ Anh đến trong bối cảnh biến chủng Omicron đang lây lan mạnh tại quốc đảo này.
Đại diện ngoại giao Pháp cho biết AUKUS vẫn khuyến khích Paris thắt chặt quan hệ với các nước ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương dù không thuộc liên minh này.
Mong ước theo đuổi nghề giáo từ nhỏ nhưng Việt Hoa lại “liều lĩnh” chọn một ngành học mới mẻ để thử sức.
Giới chuyên gia cần thời gian để xác định độc lực và tính lây lan của biến chủng Omicron để dự đoán nơi chịu ảnh hưởng bởi biến chủng này đầu tiên.
Nhiều nước châu Âu ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục khi mùa đông đến và mọi người tổ chức các hoạt động đông người trước thềm Giáng sinh.
Theo Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), doanh số bán xe mới ở Liên minh châu Âu (EU) giảm 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 665.001 chiếc vào tháng 10.
Phần màu xanh của quốc kỳ Pháp bay trên Điện Élysée đã được chuyển sang màu tối hơn vào tháng 7/2020 nhưng dường như không có ai nhận ra sự thay đổi này.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố loạt sáng kiến mới với Pháp về không gian và an ninh mạng sau cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron.
Ngày 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trụ sở UNESCO đặt tại Paris, đồng thời có cuộc hội kiến với Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay.
Sáng ngày 5/11, tiếp tục chuyến công du tại Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc với Viện Pasteur Paris.
Các doanh nghiệp Việt Nam và Pháp vừa ký kết những thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD trong chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Sáng 4/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Pháp tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam, đào tạo nhân lực ngành y, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.
Chuyên gia Pháp đánh giá cao chuyến thăm Pháp sắp tới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (03-05/11), mở ra những cơ hội mới cho định hướng chiến lược hai bên.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã nói dối ông về việc hủy hợp đồng đóng tàu ngầm hồi tháng 9.
Trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Rome, Italy, Tổng thống Emmanuel Macron nói “hai nước phải nhìn về tương lai”.
Hôm 28/10, Điện Elysee cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron lần đầu tiên có cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison sau căng thẳng vụ tàu ngầm.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thế giới biết tín hiệu rõ ràng về các cam kết trước thềm COP26.
Đại sứ Pháp tại Belarus Nicolas de Lacoste rời Minsk sau khi chính quyền Tổng thống Lukashenko yêu cầu ông phải rời đi trước ngày 18/10.
Hai chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Trung Quốc gần đây đã ám chỉ rằng nước này có thể nới lỏng chính sách “không khoan nhượng với COVID-19”.
Chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron sẽ đề nghị Quốc hội Pháp kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia vì đại dịch COVID-19 tới ngày 31/7/2022.