DIFF 2023 'khai hỏa' bằng chương trình nghệ thuật hoành tráng
Đêm khai mạc DIFF 2023 hứa hẹn sẽ là “bản giao hưởng ánh sáng” đỉnh cao, kích hoạt mùa du lịch hè sôi động tại thành phố sông Hàn.
Đêm khai mạc DIFF 2023 hứa hẹn sẽ là “bản giao hưởng ánh sáng” đỉnh cao, kích hoạt mùa du lịch hè sôi động tại thành phố sông Hàn.
Các quốc gia NATO tiến hành tập trận quân sự ở Bắc Cực, nhấn mạnh cam kết bảo vệ Phần Lan, thành viên mới nhất của liên minh quân sự này.
Máy bay NATO và quân đội từ Na Uy, Anh, Mỹ và Thụy Điển đang tham gia các cuộc tập trận ở Bắc Cực.
Theo hãng RT, động thái trên được cho là nhằm đáp trả việc tài sản của Nga bị tịch thu ở Liên minh châu Âu (EU).
Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp quân sự - kỹ thuật và các biện pháp đáp trả khác nếu NATO sử dụng lãnh thổ của Phần Lan.
Chi tiêu quân sự của Phần Lan đã tăng vọt lên mức đỉnh điểm của thời kỳ Chiến tranh Lạnh sau khi nước này gia nhập NATO.
Phần Lan có biên giới với Nga là 1.300km, sau khi quốc gia này gia nhập NATO đã đưa chiều dài biên giới của liên minh này với Nga lên thành 2.500km.
Ngay sau khi Phần Lan chính thức trở thành thành viên NATO, Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Anh Sunak và Thủ tướng Đức Scholz đã có những bình luận đầu tiên.
Ngày 3/4, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo, Phần Lan sẽ trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự này.
Các nhà lập pháp ở Budapest bỏ phiếu chấp nhận Phần Lan vào khối, trong khi chưa chắc chắn về Thụy Điển.
Quốc hội Thụy Điển hôm 22/3 thông qua dự luật thúc đẩy quá trình nước này gia nhập liên minh quân sự NATO.
Vì lý do kinh tế và chính trị, Phần Lan chưa bao giờ có một lực lượng hải quân mạnh, tuy nhiên, chính phủ nước này đang tích cực bổ sung sức mạnh.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 17/3 cho biết quốc hội nước này sẽ phê chuẩn đơn xin gia nhập khối NATO của Phần Lan.
Hai quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/3 cho biết Quốc hội nước này nhiều khả năng sẽ phê chuẩn đơn của Phần Lan gia nhập NATO trước ngày tổng tuyển cử 14/5 tới.
AP cho biết, Hungary sẽ tiếp tục hoãn cuộc bỏ phiếu về tư cách thành viên NATO cho Thụy Điển và Phần Lan.
Lực lượng Biên phòng Phần Lan cho biết nước này bắt đầu khởi công xây hàng rào biên giới với Nga.
Một quan chức Hungary cho rằng nước này có thể cần thêm thời gian để xem xét hồ sơ tham gia NATO của Thụy Điển và Phần Lan.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson khẳng định vì những lý do chiến lược, đơn xin gia nhập NATO của nước này cùng Phần Lan cần được thông qua cùng lúc.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 15/2 cho biết Phần Lan, Thụy Điển sắp gia nhập liên minh quân sự này sau khi hoàn thành các nghĩa vụ.
Hôm 31/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói quốc hội nước này sẽ không phê chuẩn nghị định thư về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan với điều kiện hiện nay.
Mỹ cho biết ủng hộ mạnh mẽ tư cách thành viên của hai nước Bắc Âu, nhưng mặt khác, họ với Thổ Nhĩ Kỳ nên tự giải quyết những bất đồng.
Hôm 29/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát tín hiệu cho biết Ankara có thể đồng ý để Phần Lan gia nhập NATO.
Ngày 28/1, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết tiến trình xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của nước này đã tạm dừng.
Ngoại trưởng Phần Lan cho rằng cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ cản trở tiến trình, song việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO cùng thời điểm là lựa chọn ưu tiên.
Chính phủ Phần Lan đã đệ trình quốc hội dự luật về tư cách thành viên NATO.
Theo Sở GTVT Hà Nội, việc lập 8 "lô cốt" trên đường Nguyễn Trãi làm thu hẹp lòng đường cho xe cộ lưu thông nên phương án tách làn ô tô, xe máy cần phải điều chỉnh.
Hôm 24/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết quốc hội nước này sẽ phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vào năm tới.
Các nhà địa chấn Phần Lan đã phát hiện 5 vụ nổ dưới nước trong vùng lãnh hải của Nga ở biển Baltic vào tuần trước.
Các trung tâm văn hóa Nga ở Phần Lan và Luxembourg đang chào đón du khách có nhu cầu “sưởi ấm” khi giá năng lượng tiếp tục tăng vọt.
Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói NATO sẽ hành động nếu Thụy Điển hoặc Phần Lan chịu sức ép từ nước khác trước khi họ trở thành thành viên chính thức.