
Vạch mặt 4 kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố 'Triều đại Việt'
Ngày 5/1, Bộ Công an công bố thông tin về tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” và lý lịch 4 kẻ cầm đầu tổ chức này.
Ngày 5/1, Bộ Công an công bố thông tin về tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” và lý lịch 4 kẻ cầm đầu tổ chức này.
Một số điểm nhóm theo “Giê sùa” đã công khai cầu nguyện, mong muốn chúa “Giê sùa” về phù hộ, dẫn dắt để có được “Nhà nước Mông” nhưng bất thành.
Ông Vương Đình Huệ đề nghị Công an TP Hà Nội tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu của thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.
Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".
Nguyễn Tường Thụy, 70 tuổi, quê Nam Định, bị cáo buộc tuyên truyền tài liệu chống phá Nhà nước Việt Nam.
Nhiều tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài chi hàng chục nghìn USD chạy quảng cáo trên Facebook các nội dung xuyên tạc tình hình dịch bệnh tại Việt Nam.
Phạm Chí Dũng bị bắt về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lisa Phạm tên thật là Phạm Thị Anh Đào là thành viên của tổ chức phản động và đang bị Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã vì tội khủng bố.
Nguyen Michael và đồng phạm bị cáo buộc lên kế hoạch mua vũ khí, lôi kéo nhiều người chiếm trụ sở chính quyền tại TP.HCM và Hà Nội.
Lợi dụng vỏ bọc là giáo viên dạy nhạc, Tĩnh thường tuyên truyền những ca khúc có nội dung kích động, chống chính quyền.
Nguyễn Thị Huệ dùng nhiều tài khoản facebook đăng tải các nội dung xuyên tạc xâm phạm lợi ích của Nhà nước.
Tại phiên tòa sơ thẩm thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), Huỳnh Thục Vy bị kết án 2 năm 9 tháng tù giam vì tội “xúc phạm Quốc kỳ”.
Hai bị cáo khai nhận, do buồn chuyện gia đình nên thường xuyên soạn thảo tài liệu, đăng bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc Đảng, Nhà nước.
Cơ quan điều tra An ninh Công an tỉnh Bến Tre vừa bắt giữ khẩn cấp một người đàn ông có hành vi chống phá Nhà nước.
Đào Minh Quân, Đỗ Hoàng Điềm, Quách Thế Hùng, Kelly Triệu...là những kẻ cộm cán của tổ chức khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Việt Tân lén lút hoạt động tại Việt Nam.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Phú Thọ xác định được 2 kẻ lợi dụng việc bày tỏ quan điểm về Luật Đặc khu, đăng tải bài viết trên Facebook kích động người dân gây rối.
Trong lúc đến công ty Pou Yuen (quận Bình Tân, TP.HCM) làm việc, thấy nhiều người ném gạch đá vào lực lượng cảnh sát cơ động, Trụ cũng nhặt một tảng đá xanh nặng 33kg ném thẳng đầu một chiến sỹ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Nguyen William Anh về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Công an TP.HCM vừa bắt giữ Nguyễn Hồng Thái để điều tra làm rõ động cơ mặc sắc phục cảnh sát trà trộn vào đám đông tại công viên Tao Đàn.
Những kẻ này mặc quân phục rồi hành hung người dân nhằm kích động bạo lực, đồng thời quay phim phát tán, vu cáo lực lượng CAND nhằm thực hiện ý đồ chính trị.
Cơ quan công an bắt tạm giam nghi can Võ Văn Trụ sau khi đối tượng bê tảng đá nặng khoảng 30kg ném vào lực lượng chức năng.
Công an TP.HCM vừa bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mặc cảnh phục, giả danh lực lượng chức năng để đến các địa điểm tụ tập đông người.
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 18 nghi can cầm đầu, kích động người dân gây rối ở TP Biên Hòa ngày 10/6.
Liên quan đến vụ tụ tập, gây rối tại khu vực UBND tỉnh Bình Thuận, ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Công An đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Người phụ nữ đưa tiền cho một số thanh, thiếu niên ở Bình Thuận để xúi giục họ đi theo đám đông xuống đường gây rối, dùng đá, bom xăng ném vào UBND tỉnh.
Bị mua chuộc bằng tiền, uống rượu say quậy phá và a dua theo đám đông là 3 lý do chính của nhiều kẻ tham gia đập phá tài sản, chống đối lực lượng chức năng vào đêm 11/6 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ vừa họp với một số bộ, ngành và địa phương triển khai các giải pháp không để tái diễn tình trạng mất an ninh trật tự ở một số địa phương.
Hầu hết những người quá khích đều là thanh thiếu niên, do bị kẻ xấu lợi dụng, dùng tiền xúi giục nên không ý thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, các em cũng tỏ ra ân hận khi bị cơ quan chức năng tạm giữ.
Cuộc sống của người dân tỉnh Bình Thuận đã trở lại bình thường, không còn hiện tượng người dân quá khích xuống đường gây rối.
Cái gọi là “biểu tình ôn hòa” mà các thế lực thù địch đang kêu gào tiến hành thực chất là gì, âm mưu thâm độc của nó như thế nào?