Thủ tướng Morrison hối hận bình luận về chế độ nô lệ ở Australia
Hứng chịu chỉ trích phớt lờ lịch sử lao động cưỡng bức của Australia, Thủ tướng Scott Morrison phải xin lỗi vì phát ngôn "không có chế độ nô lệ" ở nước này.
Hứng chịu chỉ trích phớt lờ lịch sử lao động cưỡng bức của Australia, Thủ tướng Scott Morrison phải xin lỗi vì phát ngôn "không có chế độ nô lệ" ở nước này.
Hàng trăm người biểu tình chặn đường phố và dựng lều bên trong một 'khu tự trị' ở Seattle, Mỹ hôm 11/6.
Người dân Richmond, bang Virginia, giận dữ kéo đổ tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus vào đêm 9/6, trong cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc ở Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/6 cho biết ông ra lệnh cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia bắt đầu rút khỏi Washington DC.
Tổng thống Mỹ Trump hôm 1/6 yêu cầu quân đội đưa 10.000 người ra đường phố đối phó biểu tình ngay lập tức, nhưng bị phản đối, theo truyền thông Mỹ.
Hàng nghìn người biểu tình tụ tập bên ngoài Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia cùng hô 'tôi không thể thở được', đòi công lý cho George Floyd.
Người biểu tình đủ mọi lứa tuổi, màu da và tầng lớp, tiếp tục tập trung tại thủ đô Washington (Mỹ) sau cái chết của công dân da màu George Floyd.
Một cảnh sát da trắng ôm và an ủi bé gái da màu trong cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd hôm 31/5.
Hàng chục nghìn người biểu tình tập trung tại Portland, nằm úp mặt trên cầu trong 9 phút để tưởng nhớ những thời khắc cuối cùng của George Floyd trước khi chết.
Bị kết án vội vàng do thiên kiến về chủng tộc, George Stinney Jr. trở thành tử tù trẻ nhất nước Mỹ , và chỉ được minh oan sau khi lên ghế điện 70 năm.
Tiền đạo nổi tiếng tuyển Đức Thomas Muller hưởng ứng phong trào chống phân biệt chủng tộc "Black Live Matter", đề cao vai trò kết nối xã hội của thể thao.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 1/6 kêu gọi ban hành lệnh cấm cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức sau cái chết của George Floyd
Nhóm bác sĩ pháp y khám nghiệm độc lập cho biết, George Floyd, người da màu bị cảnh sát ghì cổ đã chết do ngạt thở, và đó là vụ giết người.
Ông Peskov bác bỏ tuyên bố của bà Susan Rice, cựu cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng các cuộc biểu tình bạo lực được kích động từ Nga.
Nhà hàng Việt Nam Saigon Bay tại Tampa, Florida, Mỹ bị hư hại khi các cuộc biểu tình ôn hòa trở nên bạo lực và cảnh sát khuyến cáo mọi người nên ở nhà.
Con gái của Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio là Chiara de Blasio bị bắt tối 30/5 trong cuộc biểu tình trên toàn thành phố sau cái chết của George Floyd.
Cảnh sát trưởng ở bang Michigan (Mỹ) đồng ý tham gia cùng với những người biểu tình hôm 30/5, nhằm bày tỏ quan điểm về vụ người da màu bị chết ở Minneapolis.
Hàng trăm người biểu tình tại London, Berlin và Toronto hưởng ứng các cuộc biểu tình tại Mỹ sau vụ cảnh sát ghì chết người đàn ông da màu ở Minneapolis.
Cảnh sát New York đang điều tra một video dường như cho thấy một xe tuần tra đang lao vào đám đông trong cuộc biểu tình hôm 30/5.
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) điều máy bay Predator (Thú ăn thịt) đến Minneapolis hôm 29/5 khi hàng loạt các cuộc biểu tình sôi sục ở thành phố.
Vài giờ sau khi cảnh sát Minneapolis, Derek Chauvin bị cáo buộc tội giết George Floyd, vợ anh ta thông báo sẽ ly hôn.
Thống đốc bang Minnesota Tim Walz cho biết khoảng 80% những người bị bắt trong các cuộc đụng độ là người ngoài bang này.
Người biểu tình đã đột nhập vào trụ sở cảnh sát ở Minneapolis, đốt lửa và phá hủy mọi thứ để phản đối vụ việc George Floyd - người đàn ông Mỹ gốc Phi bị ghì chết.
Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đang kêu gọi Chính phủ điều tra hành vi phân biệt chủng tộc của CĐV Tottenham với trung vệ Antonio Rudiger của Chelsea.
Một cây viết có tiếng tại Italia vừa bị sa thải vì ví tiền đạo Romelu Lukaku của Inter Milan với loài khỉ.
Manchester United lên tiếng chỉ trích, đồng thời khẳng định sẽ vào cuộc điều tra với hành vi phân biệt chủng tộc Paul Pogba của một số CĐV nhà.
Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khẳng định nước Mỹ là nơi trú chân cho tất cả mọi người, đáp trả "lời đuổi khéo" của Tổng thống Trump với các nghị sỹ da màu.
Một nhóm nữ nghị sỹ Mỹ trở thành mục tiêu công kích của Tổng thống Trump cuối tuần qua hôm 15/7 đưa ra các bình luận đáp trả mạnh mẽ.
Tổng thống Trump gây tranh cãi khi kêu gọi các nữ nghị sỹ da màu chỉ trích chính sách của Mỹ rời xứ cờ hoa, trở về xây dựng quê hương gốc gác của họ.
Nhiều trẻ em ở Anh phải sử dụng phấn trang điểm để làm sáng da vì sợ bị phân biệt chủng tộc ở trường.