Do chưa tuân thủ quy trình cấp phát thuốc, nhân viên khoa Dược và khoa Sản của Trung tâm Y tế huyện Tân Phước cấp nhầm thuốc phá thai cho 3 sản phụ gây hậu quả nghiêm trọng.
Dùng que chọc vào âm đạo, phá thai bằng rau, bằng thảo dược….là những phương pháp phá thai phản khoa học, kinh dị ở Việt Nam vẫn còn tồn tại và từng xảy ra ở đâu đó ở nước ta.
Mang thai được 4 tháng nhưng không muốn sinh con, chị Vi Thị Kh. (ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) nhờ một "bà lang" phá thai giúp bằng que nứa nên mất mạng.
Nữ hộ sinh Phan Thị Vân (Bệnh viện Sản Sản – Nhi Quảng Ngãi) bị tạm đình chỉ công việc chuyên môn, yêu cầu làm kiểm điểm và tường trình chi tiết về sự việc cho sản phụ uống thuốc phá thai thai vì thuốc dưỡng thai.
Được phát hiện bởi nhóm thiện nguyện chuyên đi xin các thai nhi về chôn cất trong tình trạng vẫn còn hô hấp, không chần chừ, nhóm này lập tức đưa bé vào Bệnh viên Nhi Trung ương để cấp cứu.
Ca phẫu thuật kỳ lạ được thực hiện bởi bác sĩ Michael Belford đã cứu sống một thai nhi được dự báo khi ra đời sẽ mắc bệnh não úng thủy và nhiều dị tật khác.
Theo GS.TS.Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình, 36% thanh thiếu niên ở nhóm tuổi từ 14 - 17 đã quan hệ tình dục, 70% số ca phá thai "chui" ở các em tuổi vị thành niên.
Nghĩa trang Đồi Cốc, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là một trong những nghĩa trang đặc biệt nhất cả nước, nơi hàng vạn thai nhi vô tội bị bỏ rơi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng vỡ tử cung, băng huyết vì phá thai ở phòng khám tư, bác sĩ Phượng vẫn ám ảnh về trường hợp này vì không thể cứu sống cô gái mới 18 tuổi.
Dù chỉ tính trên các hệ thống bệnh viện công lập, số lượng thanh thiếu niên nạo phá thai trong năm 2016 từ thống kê của Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế vẫn khiến nhiều người phải giật mình.
Tại một phòng khám tư nhân trên đường 3/2, phường 11, quận 10, TP.HCM, bác sỹ Trung Quốc cho biết có thể phá thai nhiều tháng tuổi bằng phương pháp chỉ cần nghe thôi cũng đủ “sởn gai ốc”.
Một phòng khám tư trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, TP.HCM khẳng định có thể phá thai 8 tháng tuổi bằng công nghệ mới nhất dù theo quy định của Bộ Y tế, các phòng khám chỉ được phép phá thai dưới 6 tuần tuổi.
Nam thanh niên tự xưng là nhân viên của công ty dược chuyên sản xuất, phân phối thuốc phá thai, người này còn khẳng định thai 3 tháng tuổi, thậm chí 5 tháng tuổi cũng phải "chào thua" loại thuốc này.
Thấy bệnh nhân lưỡng lự, các bác sỹ tại một phòng khám trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM trưng ra nhiều bằng chứng từng phá thai gần 7 tháng tuổi để trấn an, ép bệnh nhân thực hiện.
Theo quy định của Bộ Y tế, các phòng khám chỉ được phép phá thai dưới 6 tuần tuổi; tuy nhiên, một phòng khám tư nhân trên đường Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM vẫn bất chấp hậu quả nhận phá thai gần 6 tháng tuổi, người trực tiếp thực hiện việc này là một bác sỹ Trung Quốc.
Trong số hơn 200 phận đời bất hạnh, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, được vị sư cô cưu mang, nuôi dưỡng, nhiều người đã trở thành cử nhân đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
(VTC News) – Cho dù việc giám định DNA là một thách thức nhưng cơ quan điều tra vẫn buộc Rahul Raj Singh phải tiến hành lấy mẫu DNA trong thời gian sớm nhất.
Sau khi được đưa đến Phòng khám sản phụ khoa Tâm Phúc để phá thai, chị Nguyễn Thị Thu H đã tử vong trước sự bàng hoàng đau đớn của người thân và gia đình.