
Video: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ, phát biểu nhậm chức
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, mong muốn nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị trong và ngoài nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, mong muốn nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị trong và ngoài nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Công Thông tin điện tử Chính phủ và UBND tỉnh Phú Yên.
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp phải nói và làm, những dự án, giấy phép không được nằm trên giấy.
Tại Hội nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo được tổ chức ngày 19/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra rằng cơ quan chức năng không thể đổ lỗi cho dân mà phải tự hỏi đã làm tròn trách nhiệm với dân chưa.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 13/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của New Zealand.
Bàn giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP, Thủ tướng đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có kế hoạch, lộ trình bảo đảm tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 21-22%.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “4 tại chỗ” và phải giải quyết các vấn đề, vụ việc ngay ở địa phương, ở cấp cơ sở và nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ ngành; lãnh đạo các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết.
Ngày 12/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về thăm và dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân.
Đại biểu Quốc hội đánh giá cao và cho rằng việc Thủ tướng đi nước ngoài bằng máy bay thương mại là một tấm gương cho tất cả cán bộ công chức noi theo học tập.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải có cách làm mới trong việc tái cơ cấu nền kinh tế.
Đề cập đến chuyện đoàn xe công tháp tùng Thủ tướng chạy trong phố đi bộ ở Hội An (Quảng Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận phải xin lỗi người dân.
Chiều 26/7, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức được Quốc hội đồng ý phê chuẩn giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều 26/7, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức được Quốc hội đồng ý phê chuẩn giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều 26/7, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức được Quốc hội đồng ý phê chuẩn giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng nay (26/7), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu trước Quốc hội sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền.
Sáng nay 7/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ.
Sáng nay 7/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ.
Quốc hội, đại biểu Quốc hội, bỏ phiếu kín, Thủ tướng mới, tân thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc,
Chiều 6/4, sau khi Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016.
Sáng 6/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.