UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk họp đột xuất cho ý kiến về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, cá nhân liên quan đến quá trình thăng tiến của bà Ái Sa.
Đề cập đến các cán bộ dùng bằng cấp không đúng quy định để tiến thân, Phó bí thư Đắk Lắk cho là do kẽ hở từ hàng chục năm trước và khẳng định “sẽ nghiêm trị”.
Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng khẳng định không cấp bằng thạc sĩ cho bà Trần Thị Ngọc Ái Sa như một số báo thông tin, và học lực của bà không đủ điều kiện học thạc sĩ.
Nhân viên hộ sinh Trần Thị Ngọc Ái Sa, chị ruột nữ trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết không có cô em nào tên Ngọc Thảo.
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này không thể là người nâng đỡ cho bà Ái Sa như tin đồn lan truyền trên mạng xã hội.
Nhờ mượn bằng cấp 3 của chị gái, bà Thảo "biến thành" bà Sa và thăng tiến qua các vị trí nhân viên khách sạn, kế toán, kế toán trưởng, phó phòng, trưởng phòng.
Chủ tịch tỉnh Đắk Nông chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh việc nữ Trưởng phòng TN&MT thị xã Gia Nghĩa phát ngôn không đúng chuẩn mực với người dân.
Trong gần 100 tin nhắn còn lưu trong điện thoại vừa được tìm thấy, nhiều tin mang nội dung liên quan chuyện tiền bạc, tình cảm giữa nạn nhân và một số người lạ.