
Bộ trưởng Tài chính: Dự tính phát hành trái phiếu, huy động 180.000 tỷ trong dân
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, có thể huy động 180.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu Chính phủ, công trái bằng ngoại tệ.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, có thể huy động 180.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu Chính phủ, công trái bằng ngoại tệ.
Trước đề xuất tăng trần nợ công, nhiều Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến cần thận trọng, vì việc này có thể tăng quy mô dư nợ.
Bộ Tài chính dự kiến, năm 2022, chi thường xuyên chiếm khoảng 62% tổng chi ngân sách nhà nước, đến cuối năm 2022, nợ công khoảng 43 - 44% GDP.
Hôm 12/10, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật nâng giới hạn nợ vào đầu tháng 12, đảm bảo quốc gia này không rơi vào cảnh vỡ nợ.
Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tạm thời nâng trần nợ công đến tháng 12 năm nay nhằm tránh nguy cơ chính phủ vỡ nợ.
Các nhà nghiên cứu xác định được số khoản nợ trị giá ít nhất 385 tỷ USD mà 165 quốc gia nợ Trung Quốc cho các dự án “Sáng kiến Vành đai và Con đường” (BRI).
Hôm 22/9, hạ viện Mỹ thông qua luật chi tiêu ngân sách đến đầu tháng 12 và tạm bỏ giới hạn cho vay quốc gia đến cuối năm 2022.
Thủ tướng phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021.
Viện Tài chính Quốc tế IIF vừa công bố khối nợ toàn cầu tăng 9.000 tỷ USD, lên mức kỷ lục gần 253.000 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm ngoái.
“Tâm lý sợ sai, sợ gánh trách nhiệm, không dám làm chính là nguyên nhân khiến chậm giải ngân vốn đầu tư công”, PGS.TS Vũ Minh Khương cho biết.
Số tiền mà ngân sách Nhà nước đã phải chi để trả nợ các khoản vay trong và ngoài nước là 246.496 tỷ đồng (khoảng 10 tỷ USD) kể từ đầu năm.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết thu ngân sách nhà nước 4 năm qua đều vượt dự toán. Trong đó, 2019 là năm thứ 2 liên tiếp vượt thu của ngân sách trung ương.
Việc sai sót số liệu tình hình nợ công được đại biểu Quốc hội phát hiện trong phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội chiều 22/10...
Tổng trả nợ 9 tháng đầu năm của Chính phủ khoảng 237.470 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 196.281 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 41.189 tỷ đồng.
Trong số 213.142 tỷ đồng được dành để trả nợ của Chính phủ, nợ trong nước khoảng 180.025 tỷ đồng trong khi nợ nước ngoài khoảng 33.117 tỷ đồng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ vỡ nợ vào tháng 9 tới, nguyên nhân do nguồn thu từ thuế thấp hơn dự kiến - các nhà phân tích nhận định.
Nợ công vẫn lên đến hơn 3,2 triệu tỷ đồng, áp lực trả nợ ngày càng lớn. Nhưng tiền làm ra không đủ để trả nợ, cho nên Chính phủ phải vay nợ mới để trả nợ cũ.
Báo cáo chuyên đề về tình hình nợ công năm 2018 của Bộ Tài chính cho thấy, các chỉ số đều đạt so với chỉ tiêu đề ra.
Chính phủ cho biết trong năm 2018 đã trả nợ trong nước và nước ngoài số tiền 250.000 tỷ đồng, trong đó trả nợ lãi là 113.000 tỷ đồng.
Bé trai nghịch dại ném pháo hoa đang cháy xuống hố ga trên đường khiến hố ga phát nổ dữ dội, hất tung cả mảng vỉa hè.
Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện được 63.665 cuộc thanh tra, xử lý thu hồi được 25.382 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.
Moody’s dự báo Việt Nam nhiều khả năng sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế vững mạnh trong vài năm tới.
Quốc vương Malaysia, Sultan Muhammad V đề nghị giảm lương và phụ cấp của mình 10% cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2021.
Lần đầu tiên, dư nợ bảo lãnh Chính phủ giảm so với năm trước, góp phần đảm bảo an toàn nợ công và tạo dư địa vay Chính phủ...
Được đánh giá là thương hiệu mạnh nên Tổng công ty May Nhà Bè khiến nhà đầu tư bất ngờ khi phát hiện doanh nghiệp này đang có số nợ phải trả cao gấp 6,9 lần so với vốn chủ sở hữu.
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh số liệu nợ công theo hướng tăng 5.012 tỷ đồng trong bối cảnh công tác quản lý nợ công của cơ quan này còn nhiều sai sót, theo báo cáo kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nợ công năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước.
Bé trai nghịch dại đốt pháo ném xuống khiến hố ga trên đường phát nổ, hất tung cậu bé lên cao hơn 3 m.
Với dân số khoảng 7,6 tỷ người, nợ trên đầu người của thế giới là hơn 30.000 USD.
Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) qua đó phê duyệt đưa nợ công về một đầu mối duy nhất quản lý là Bộ Tài chính từ tháng 7/2018.