
Đàm phán suốt 10 ngày, EU chưa thể thống nhất cấm nhập khẩu dầu Nga
Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không thể thống nhất về đề xuất cấm nhập khẩu dầu Nga sau hơn 10 ngày đàm phán.
Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không thể thống nhất về đề xuất cấm nhập khẩu dầu Nga sau hơn 10 ngày đàm phán.
Hết quý 3/2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 240,5 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu ước đạt 215,8 tỷ USD, đưa nhập siêu lên 2,13 tỷ USD.
Theo Bộ Y tế, mới đây một số doanh nghiệp điều chỉnh giá test nhanh COVID-19 với mức giảm khoảng 20.000 - 70.000 đồng/test.
15 ngày cuối của tháng 8/2021, xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng mạnh mẽ so với 15 ngày đầu tháng.
Ô tô nguyên chiếc trong tháng 8/2021 đã giảm mạnh cả về số lượng xe và giá trị.
Trong nửa đầu năm, ô tô nhập khẩu tiếp tục là mặt hàng tăng cao nhất về số lượng và giá trị.
Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa tháng 4 ước tính nhập siêu 1,5 tỷ USD; song tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 1,29 tỷ USD.
Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong 15 ngày đầu tháng 4, nhập khẩu tăng mạnh, khiến con số nhập siêu của cả nước lên đến 1,31 tỷ USD.
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 kiến nghị ưu tiên tiêm vaccine cho người dân ở các địa phương đang xảy ra dịch bệnh.
Những mẫu điện thoại chỉ hỗ trợ mạng 2G, 3G sẽ không được nhập khẩu vào Việt Nam từ nửa cuối năm nay.
Nửa cuối tháng 7, kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam tăng 391 triệu USD, trong khi nhập khẩu tăng 126 triệu USD.
Lượng ô tô nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm là 44.000 chiếc, trị giá 1,013 tỷ USD, giảm 48,3% về lượng và giảm 47,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhóm hàng công nghiệp chế biến; hàng nông, thủy sản; và nhóm nhiên liệu khoáng sản đều có kim ngạch xuất khẩu sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam từ tháng 4 đến nay bắt đầu chịu tác động mạnh từ dịch COVID-19, sau khi đạt mức tăng trưởng khá cao trong quý 1 vừa qua.
Nửa đầu tháng 4/2020, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam giảm mạnh so với nửa cuối tháng 3.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi công hàm thông báo nước này sẽ tăng cường quản lý, siết chặt, hạn chế nhập cảnh tại khu vực biên giới với Việt Nam.
Gần 98 tỷ USD là tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước tính từ đầu năm đến 15/3, theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, ô tô nguyên chiếc là một trong những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam trong tháng 1/2020.
Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ vượt mốc 500 tỷ USD vào nửa sau tháng 12 năm 2019.
Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2019 của Việt Nam ước tính đạt 473,73 tỷ USD.
Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10/2019 ước tính nhập siêu 100 triệu USD...
Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam nhưng cũng giống như thị trường lớn là Trung Quốc, Việt Nam đang chịu cảnh nhập siêu lớn từ nước này.
Bộ Công Thương cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước 8 tháng đầu năm đều tăng cả hai chiều so với cùng kỳ 2018.
Trong tháng 8/2019, lượng xe nhập khẩu cập bến Việt Nam đã giảm từ mức 12.000 chiếc/tháng xuống còn 9.000 chiếc.
Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm tăng mạnh cả hai chiều và vượt 200 tỷ USD.
Doanh nghiệp sử dụng giấy tờ, tài liệu giả để nhập khẩu trái phép hơn 1.000 tấn nhựa phế liệu, trị giá khai hải quan hơn 2,4 tỉ đồng.
Trong tuần làm việc đầu tiên của năm mới, đã có hơn 1.500 ô tô nguyên chiếc thông quan ở cảng Hiệp Phước (TP.HCM), hầu hết xe có nguồn gốc từ các nước ASEAN.
Hai tuần đầu tháng 1/2019, cả nước nhập tới 6.362 ô tô nguyên chiếc, trị giá đạt gần 158 triệu USD.
Tổng cục Hải quan cho biết, 11 tháng đầu năm, số thu từ xăng dầu nhập khẩu tăng gần 20.000 tỷ đồng dự toán, tăng 3.700 tỷ đồng so cùng kỳ 2017.
Các cơ quan cho rằng quy định diện tích bình quân nhà ở là để quản lý nhân khẩu, đầu tư hạ tầng..., không ảnh hưởng quyền lợi của người dân.