
Những gương mặt ấn tượng của giáo dục Việt Nam 2020
Cô Hà Ánh Phượng, top 10 giáo viên toàn cầu; thủ khoa khối A từng bỏ học 3 năm; nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường...là một trong những gương mặt ấn tượng năm 2020.
Cô Hà Ánh Phượng, top 10 giáo viên toàn cầu; thủ khoa khối A từng bỏ học 3 năm; nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường...là một trong những gương mặt ấn tượng năm 2020.
Kim chỉ nam cho con đường nghiên cứu khoa học của PGS Võ Thanh Sang là làm ra được sản phẩm giúp ích cho bản thân và cộng đồng.
Năm 2020 đầy biến động, song toàn ngành giáo dục TP.HCM nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt được nhiều thành tích tốt, khẳng định vị thế của thành phố lớn nhất nước.
Hàng nghìn nhà khoa học nghiên cứu Nam Cực trong gần 200 năm qua, họ đối mặt với điều kiện khắc nghiệt và đầy thử thách tại lục địa lạnh và xa xôi nhất thế giới.
Thủ tướng cho rằng, hàng ngàn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tài sản quốc gia quý báu.
"VinFuture trao thưởng cho những nỗ lực hướng đến phúc lợi của con người và truyền cảm hứng cho các nhà khoa học’’.
Cảnh sát Nga cho biết họ đang điều tra cái chết của Kagansky theo hướng một vụ giết người và thẩm vấn một người đàn ông 45 tuổi có liên quan.
Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam phải đảm bảo tính xác thực, tin cậy và gần gũi với người dân.
GS Nguyễn Xuân Hùng là người Việt Nam duy nhất lọt vào top 1% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 do được trích dẫn nhiều nhất.
GS.TSKH Nguyến Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới nói về tự chủ đại học.
Chỉ một miếng da nhân tạo cũng có thể sạc được một cái tai nghe với ánh sáng yếu, sản phẩm do công ty khởi nghiệp Exeger (Thụy Điển) phát triển.
Con sư tử chỉ mới 6 tuần tuổi khi bị mắc kẹt trong lớp băng vĩnh cửu suốt 50.000 năm liệu có thể hồi sinh?
Mãi sau khi 463 con chó sói đã bị giết, các nhà khoa học Canada mới nhận ra chúng không phải là mối đe dọa lớn đối với loài tuần lộc ở đây.
Tạp chí Asian Scientist (Singapore) vừa công bố kết quả bình chọn 100 nhà khoa học tiêu biểu của châu Á năm 2020, Việt Nam có 3 nhà khoa học nữ được vinh danh.
Lượng khí gây cười mà chim cánh cụt thải ra qua phân nhiều tới nỗi nhiều khoa học bị "say" khi làm việc xung quanh chúng.
Nhiều nhà khoa học chia sẻ lý do họ chưa muốn về Việt Nam làm việc vì mức lương quá thấp, chế độ đãi ngộ không cao, khó lòng chuyên tâm nghiên cứu.
Mỹ là quốc gia có nhiều khoa học xuất chúng nhất, với 2.737 người có trích dẫn cao, chiếm 44% toàn cầu.
Chuyên gia cho rằng, con số 3 nhà khoa học Việt Nam lọt vào danh sách 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới là chưa chính xác.
Các đại diện Việt Nam là những người có trích dẫn nhiều nhất đến từ Đại học Y Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học quốc gia Hà Nội.
Theo xếp hạng của tạp chí PLoS Biology, hơn 40 nhà khoa học gốc Việt thuộc 100.000 nhà khoa học thế giới có trích dẫn nhiều nhất.
Nhà khoa học nhí tên Pika (Trung Quốc) không học thêm mà chăm chỉ làm thí nghiệm tại nhà, điều này giúp cậu bé hiểu về các học thuyết và cuộc sống thường ngày.
Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học đánh giá thực trạng đất nước trên các mặt, kể cả các mặt đạt được, các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.
Bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, các nhà khoa học đã tìm hiểu và giải mã những phút cuối đời của các cư dân thành cổ Pompeii trước khi vụ phun trào núi lửa khổng lồ cướp đi mạng sống của họ.
PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục nằm trong số 1% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018 theo xếp hạng của tổ chức Clarivate Anlysis.
Nhà vật lý hạt nhân được coi trọng ở Trung Quốc như một trong những nhân tố chính đứng sau toàn bộ chương trình vũ khí hạt nhân đã qua đời.
Cậu bé 13 tuổi tại bang Oregan, Mỹ xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm các nhà khoa học trẻ nhờ phát minh ra thiết bị chữa ung thư tuyến tụy.
Sáng 21/10, tại Hà Nội, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí động lực lần thứ XI năm 2018 do Câu lạc bộ Cơ khí động lực phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức đã diễn ra.
Hố thăm dò phát hiện di cốt 10 người được chôn, trong đó có ba di cốt hoàn chỉnh gồm hai người lớn, một trẻ em 4 tuổi.
Các nhà khoa học vừa phát hiện ít nhất 3 di cốt người tiền sử cùng xương của các bộ phận trên 10 người khác tại hang động núi lửa ở Đắk Nông.
Sáng 15/9, tại Hà Nội, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN, Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KHCN đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp - Hợp phần mô hình thí điểm NTBIC.