Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhận thêm án 10 năm tù
Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhận mức án 10 năm tù vụ vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhận mức án 10 năm tù vụ vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh xử vắng mặt Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang trốn ở nước ngoài); với vai trò chủ mưu, bị cáo bị đại diện VKSND đề nghị 10-11 năm tù.
Sáng 23/10, cựu Kế toán trưởng Công ty AIC bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội và quá trình sang Dubai, được đón về một căn phòng thuê và bị thu điện thoại.
Hôm nay 23/10, TAND tỉnh Quảng Ninh đưa Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 15 đồng phạm ra xét xử, tuy nhiên cựu Chủ tịch AIC vẫn đang bỏ trốn.
TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng các bị cáo khác trong vụ án sai phạm xảy ra tại Sở Y tế tỉnh này ra xét xử vào ngày 23/10.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch AIC - đang bị truy nã tiếp tục bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
Bộ Công an kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, làm rõ trách nhiệm các cá nhân để xảy ra vi phạm trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nhà bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM liên quan vụ Công ty AIC.
VKS đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của Phan Huy Anh Vũ, giảm một phần hình phạt cho ông Vũ về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Hoàng Thị Thúy Nga khai có cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn tham dự các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Đồng Nai nhưng không tham gia vào quá trình hối lộ quan chức tỉnh này.
Với Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị cáo đang bỏ trốn trong vụ án AIC, HĐXX phúc thẩm quyết định không chấp nhận việc kháng cáo thay của các luật sư.
Luật sư bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn kháng cáo thay với nội dung quá trình điều tra chưa chứng minh được thân chủ là chủ mưu trong việc thông thầu.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án AIC vẫn lẩn trốn, cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để áp dụng các biện pháp cố gắng truy bắt.
Phiên toà phúc thẩm xét kháng cáo của 15 bị cáo trong vụ án AIC, trong đó Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và được luật sư kháng cáo thay.
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã tiếp tục bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.
Tại họp báo Bộ Tư pháp, báo chí đặt câu hỏi về thông tin thay đổi quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC.
Trong 5 bị can vừa bị Bộ Công an khởi tố có ông Nguyễn Anh Dũng, anh trai của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC).
Liên quan đến vi phạm đấu thầu ở Sở GD&ĐT Quảng Ninh, bà Hoàng Thị Thúy Nga buộc cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm theo 'Quy trình 93 bước'.
Dù bị tuyên 30 năm tù và đang bỏ trốn, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC vẫn được luật sư "kháng cáo thay".
Năm 2022, hàng loạt quan chức cấp cao, chủ tịch tập đoàn, công ty lớn bị khởi tố, truy tố, đưa ra xét xử trong các đại án về kinh tế, tham nhũng.
Dù đang bỏ trốn, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn nhận án 30 năm tù, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành 11 năm tù, cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái 9 năm tù.
Bị cáo Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) thừa nhận tội danh nhận hối lộ là “đúng người, đúng tội” và xin tòa phán quyết theo đúng sai phạm.
Công ty Bất động sản AIC trình bày đã chuyển 2 thửa đất rộng 4.065m2 cho người khác, vì vậy kiểm sát viên cho rằng cần điều tra để xác minh chủ sở hữu.
Cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái nói bản thân suy nghĩ đơn giản nên phạm tội, bị cáo muốn được giảm nhẹ nhờ thành tích trước đây của bản thân và gia đình.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Huy Anh Vũ nghị tòa cho bị cáo này được hưởng mức hình phạt dưới khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Đại diện Bộ Tư pháp trả lời câu hỏi của báo chí về việc thu hồi tài sản khi nhiều bị cáo vụ án liên quan Công ty AIC đang bỏ trốn ra nước ngoài.
Bào chữa cho Nguyễn Đăng Thuyết, người được xác định là bỏ trốn, không có mặt tại phiên toà, luật sư đề nghị HĐXX gỡ bỏ lệnh truy nã đối với bị cáo.
Tại tòa, luật sư bào chữa cho ông Trần Đình Thành đề nghị thay đổi quan điểm luận tội đối với thân chủ mình theo hướng đổi tội danh.
Theo Viện Kiểm sát, từ lời khai của Trần Đình Thành và các bị cáo, đủ căn cứ xác định ông Thành chỉ đạo, tác động để công ty AIC trúng 16 gói thầu thiết bị y tế.
VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án với 8 bị cáo đang bỏ trốn cho các tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.