Xử lý người chưa thành niên phạm tội: Không nhất thiết phải đưa ra tòa
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng, nhiều vụ việc người chưa thành niên vi phạm có thể chuyển hướng xử lý như xin lỗi, bồi thường thay vì phải ra tòa.
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng, nhiều vụ việc người chưa thành niên vi phạm có thể chuyển hướng xử lý như xin lỗi, bồi thường thay vì phải ra tòa.
Tại dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, TAND tối cao đề xuất giảm mức phạt tù đối với người dưới 18 tuổi phạm tội so với quy định tại Bộ luật Hình sự.
Chiều 14/12, công an xác định 10/18 chữ ký trong “tâm thư” gửi Thủ tướng và các ngành chức năng Đà Nẵng kiến nghị cho triển khai Dự án Lancaster Nam Ô Resort là người chưa thành niên.