Việc kiểm tra, bảo dưỡng cầu đường bộ là công việc vô cùng quan trọng, tuy nhiên, các máy giúp kiểm tra khuyết tật bên dưới lòng cầu hiện có ở Việt Nam chủ yếu là hàng nhập ngoại, nhiều khuyết điểm và chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta, do đó nhóm nghiên cứu đến từ Trường Đại học Giao thông Vận tải đã nghiên cứu, sáng chế thành công máy kiểm tra cầu BIM 6.6 với các tính năng ưu việt và phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.
Tảo Spirulina hay tảo xoắn được biết đến là sản phẩm hội tụ nhiều công dụng như bảo vệ và tăng cường sức khỏe, chống lão hóa, điều trị táo bón, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh phù hợp cho tất cả các lứa tuổi kể cả trẻ em, người già và phụ nữ mang thai hay cho con bú.
Sáng 13/11 tới, tại TP.HCM, hội thảo “Thương mại hóa nghiên cứu đổi mới sáng tạo của đại học - kinh nghiệm từ New Zealand” do Saigon Innovation Hub (SIHUB) phối hợp cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức sẽ diễn ra.
Sáng 27/10, tại Hà Nội, hội thảo “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức với các ngành công nghệ, kỹ thuật” đã diễn ra nhằm đưa ra các định hướng, xây dựng, phát triển và đổi mới đào tạo, nghiên cứu trong trường đại học, viện nghiên cứu về công nghệ - kỹ thuật phù hợp với xu thế của cuộc CMCN 4.0.
Ngày 26/10, tại Hà Nội, Hội nghị KHCN sinh học toàn quốc 2018 đã diễn ra nhằm trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, khai thác và ứng dụng những thành tựu của công nghệ sinh học.
Sáng 21/10, tại Hà Nội, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí động lực lần thứ XI năm 2018 do Câu lạc bộ Cơ khí động lực phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức đã diễn ra.
Các trường đại học kỹ thuật đã và đang thực hiện nhiều nghiên cứu khác nhau, nhưng hầu hết chỉ dừng ở kết quả lý thuyết hoặc sản phẩm dưới dạng mẫu vật, nên phải có giải pháp tìm đường cho thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ (KHCN) của khối các trường này.
Sáng 12/10, tại TP.HCM, tọa đàm “Doanh nghiệp cần thêm động lực đổi mới, sáng tạo” do Báo Người Lao động tổ chức nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) đã diễn ra.
Hiện nay, tình trạng thiếu hụt nội tiết tố nữ đang có dấu hiệu trẻ hóa do ảnh hưởng từ thói quen ăn uống, sinh hoạt hằng ngày như thức khuya, làm việc căng thẳng… nên các sản phẩm cân bằng nội tiết tố nữ được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm, tìm hiểu.
Việc bạn dùng tay ngoáy mũi có thể làm lây lan phế cầu khuẩn – nguyên nhân chính gây viêm phổi, căn bệnh cướp đi sinh mạng của 1,3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi mỗi năm.
Để khắc phục những khó khăn khi thu hoạch tại những cánh đồng ngập úng, sình lầy, ông Thái Văn Hường (xóm 9A, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã chế tạo máy gặt lúa kiểu mới góp phần giảm chi phí và công sức lao động cho người nông dân trong mùa thu hoạch.
Đây là sản phẩm giúp kiểm tra nồng độ cồn, nhắc nhở, định vị vị trí và liên hệ với người nhà người lái xe có nồng độ cồn vượt mức quy định do nhóm sinh viên đến từ Đại học Công nghiệp TP.HCM sáng chế.
Sáng 3/10, tọa đàm “Mô hình khung hợp tác thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Việt – Hàn” do Sở KHCN TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao TP.HCM tổ chức đã diễn ra.
Sáng 28/9, tại Hải Phòng, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng đã khai mạc “Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng” lồng ghép với “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng năm 2018”.
Trong 3 ngày từ 11 – 13/10, tại TP.HCM sẽ diễn ra Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành y tế với chủ đề “Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám”.
Sáng 26/9, tại TP.HCM, Bộ KHCN phối hợp với CSIRO|Data61 - Tổ chức Khoa học về Dữ liệu của Chính phủ Úc đã tổ chức hội thảo “Các kịch bản phát triển cho nền kinh tế số của Việt Nam năm 2040”.
Anh Quách Quang Dũng (SN 1980, thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tuy chỉ học hết lớp 7, song với niềm đam mê sáng chế, anh đã chế tạo thành công băng chuyền tự xúc nguyên vật liệu xây dựng cát sỏi, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Với mong muốn khắc phục những nhược điểm hiện có của các mô hình máy rửa xe tự động, bán tự động trên thị trường, giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội cùng các sinh viên đã chế tạo thành công trạm rửa xe máy tự động với giá thành rẻ, hiệu quả vận hành cao.
Các trường đại học mạnh phải là các chủ thể nghiên cứu mạnh, là nguồn sản xuất tri thức và công nghệ cho xã hội, cung cấp ý tưởng sáng tạo dồi dào cho các dự án khởi nghiệp, đóng góp cho sự gia tăng tài sản trí tuệ và năng lực trí tuệ của các doanh nghiệp - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh nhấn mạnh tại Diễn đàn đại học Việt Nam - Phần Lan.
Tuy chỉ học hết lớp 6, chưa qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào, nhưng anh Pham Thanh Liêm (43 tuổi, ấp 3, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đã chế ra hàng loạt máy nông nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài.
Ngày 18/09 vừa qua, tại Hà Nội, Hội thảo “Hợp tác KHCN Việt Nam - Vương quốc Anh: Thành tựu và định hướng hợp tác tương lai” đã điễn ra nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (1973 – 2018).
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học đến từ Đại học George Mason (Mỹ) chỉ ra rằng, các hóa chất có trong đồ trang điểm có thể ảnh hưởng đến nồng độ kích thích tố ở nữ giới.
Mô hình ươm tạo công nghệ và chuyển giao công nghệ từ Đại học Bách Khoa Hà nội – BK Holdings được đánh giá là mô hình liên kết chuyển giao công nghệ hướng đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong trường đại học đạt hiệu quả cao.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) đang hiện hữu ngày một rõ nét theo chiều hướng cực đoan, việc liên kết chuyển giao, nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực để áp dụng công nghệ ứng phó với BĐKH là vô cùng quan trọng.
Với việc tận dụng những phế phẩm như lõi ngô, bã mía, trấu, xơ dừa, mùn cưa, ông Trần Văn Lượng (SN 1968, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đã chế tạo thành công những viên gạch siêu nhẹ có thể nổi trên mặt nước, mang lại hiệu quả kinh tế cao cũng như góp phần bảo vệ môi trường.