
LienVietPostBank được chấp thuận thu Ngân sách Nhà nước trên toàn quốc
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt được chấp thuận triển khai mở rộng dịch vụ phối hợp thu Ngân sách nhà nước (NSNN) và Thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) toàn quốc.
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt được chấp thuận triển khai mở rộng dịch vụ phối hợp thu Ngân sách nhà nước (NSNN) và Thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) toàn quốc.
UBND tỉnh An Giang vừa có thông báo mới liên quan đến vụ mỏ cát trên sông Tiền (địa phận xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) được đấu giá hơn 2.800 tỷ đồng.
Áp dụng nhiều giải pháp quản trị và công nghệ, nâng cao thu hồi dầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đóng góp nguồn thu lớn cho Ngân sách Nhà nước (NSNN).
Theo Bộ Tài chính, trong tháng 10/2021, trả nợ của Chính phủ đạt khoảng 7.308 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng, tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ khoảng 298.222 tỷ đồng.
Dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, thu ngân sách nhà nước 10 tháng vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ.
UBND TP.HCM vừa trình tờ trình về việc xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 lên tới 15.900 tỷ đồng, dài 50km, 8 làn xe.
Theo công bố của Bộ Tài chính, tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên về tổng thể cân đối ngân sách Nhà nước 9 tháng có thặng dư.
Nhiều địa phương giãn cách xã hội trong hầu hết tháng 9 đã khiến tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý tháng này giảm gần một nửa so với cùng kỳ.
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, quy mô các gói hỗ trợ COVID-19 ở Việt Nam vẫn ở mức thấp so với một số quốc gia.
Theo Bộ Tài chính, đến hết Quý 3, tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước chưa phân bổ chi tiết là 50.050 tỷ đồng, chiếm 10,85% kế hoạch Thủ tướng giao.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 14,62 nghìn tỷ đồng từ nguồn cắt giảm chi ngân sách nhà nước năm 2021 để sử dụng cho phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định ngân sách Nhà nước không bao giờ cạn kiệt, bảo đảm đầy đủ cho các nhiệm vụ chi đã được Quốc hội và Thủ tướng giao.
Bộ Chính trị yêu cầu nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm nỗ lực cao nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH.
Bất chấp dịch COVID-19, số thu ngân sách hàng tháng vẫn ghi nhận xu hướng tăng và tổng thu 7 tháng đầu năm nay cũng đạt con số kỷ lục.
Theo Bộ Tài chính, tính từ năm 2020 đến hết tháng 6/2021, Ngân sách Nhà nước đã chi 21,5 nghìn tỷ đồng để phòng chống đại dịch COVID-19.
Số thu ngân sách tháng 5 giảm mạnh so với 2 tháng trước nhưng tổng thu 5 tháng tăng 15,2% so với cùng kỳ, đạt mức cao kỷ lục cả về số thu, tỷ lệ thu so với dự toán.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, ngân sách nhà nước đã bố trí 13.400 tỷ đồng cho việc mua vaccine COVID-19.
2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính kiểm tra 16.500 hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp và thực hiện 3.535 cuộc thanh tra, kiến nghị xử lý tài chính hơn 8.864 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 30/12, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1,261 triệu tỷ đồng, tương đương 100,6% so với dự toán Quốc hội giao từ đầu năm.
Do diễn biến của COVID-19 diễn ra nhanh chóng, phức tạp trên diện rộng, nên từng thời điểm, Bộ Tài chính đã xây dựng “kịch bản” điều hành ngân sách phù hợp.
Ngày 18/11, tại Kho bạc TP.Đà Nẵng đã diễn ra lễ khởi động Dự án thu Ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và SHB trên địa bàn thành phố.
Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021, tổng số chi ngân sách Trung ương năm 2021 là 1.058.271 tỷ đồng.
Trong số 30 doanh nghiệp Nhật Bản xin hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản để chuyển dịch đầu tư thì có tới 15 doanh nghiệp đã chọn Việt Nam.
Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ có thể chạm ngưỡng 25% tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN), là dấu hiệu nguy hiểm, giảm mức an toàn tài chính quốc gia.
Theo số liệu của Tổng cục Thuế, ước thu ngân sách 9 tháng qua chỉ đạt 66,4% dự toán, bằng 93% so với cùng kỳ, đây là mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.
Số liệu công bố của Bộ Tài chính mới nhất cho thấy, thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 chỉ bằng 64,5% dự toán.
Đến hết tháng 6/2020, tổng thu NSNN ước đạt 668.700 tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2019, thấp nhất kể từ năm 2013.
Ngày 15/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước.
Đại biểu Bùi Thanh Tùng (Hải Phòng) cho rằng kế hoạch phát triển kinh tế có thể thu hút doanh nghiệp nước ngoài nhưng không bỏ quên doanh nghiệp trong nước.
Ngày 15/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước.