
Đức phản đối đưa lực lượng gìn giữ hòa bình NATO tới Ukraine
Đức phản đối việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu với kênh truyền hình ARD ngày 27/3.
Đức phản đối việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu với kênh truyền hình ARD ngày 27/3.
Phần lớn khối tài sản của các nhà tài phiệt Nga tại Liên minh châu Âu không bị ảnh hưởng dù đã hơn 1 tháng kể từ khi EU thông qua biện pháp đóng băng tài sản.
Lãnh đạo EU đang chia rẽ trong việc liệu có tiến hành động thái mạnh mẽ tiếp theo như cấm nhập khẩu năng lượng của Nga hay không.
Một tháng sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, câu hỏi được quan tâm giờ đây là khi nào Moskva và Kiev đạt thỏa thuận hòa bình?
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, để tránh cuộc chiến toàn diện với Nga, liên minh quân sự này sẽ không điều lực lượng đến Ukraine.
Nga thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva, đáp trả việc Washington trục xuất 12 nhân viên thuộc phái bộ của Nga tại Liên hợp quốc.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ tiếp tục bán khí đốt cho các nước "không thân thiện" song yêu cầu họ thanh toán bằng đồng rúp.
Các vụ bắt giữ được thực hiện theo các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan cho biết, Mỹ không có kế hoạch đóng cửa phái bộ ngoại giao của nước này tại Moscow.
CNN nhận định rằng chuyến thăm châu Âu để dự cuộc họp thượng đỉnh NATO bất thường của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thiên về thể hiện sự thống nhất của phương Tây.
Bộ Ngoại giao Nga hôm 21/3 cho biết, Moskva chấm dứt các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình với Tokyo do Nhật Bản áp dụng các biện pháp hạn chế đơn phương với Nga.
Hôm 21/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý ở Ukraine.
Tuần này, NATO sẽ bắt đầu triển khai xây dựng lại căn cứ Kucove tại Albania thành một trung tâm tác chiến không quân, dự án có giá trị 50 triệu euro.
Hôm 20/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky gợi ý rằng Israel có thể là địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai giữa Ukraine và Nga.
RT dẫn thông tin từ quan chức cấp cao của Nga cho biết, Phó Chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến đấu gần thành phố Mariupol của Ukraine.
Bộ trưởng Tài chính Belarus Yuri Seliverstov cho biết, Moskva hoãn lại các khoản thanh toán đối với khoản vay của chính phủ Nga từ 5 đến 6 năm.
Các phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán trực tuyến vào ngày 21/3.
Đức, Anh và Nhật Bản hướng tới Trung Đông trong nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng, trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đang làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu.
Ngày 18/3, trợ lý của Tổng thống Nga V.Medinsky cho biết, Nga và Ukraine đã thảo luận về cơ chế trung lập của Ukraine và việc nước này không gia nhập NATO.
Nga đang là quốc gia hứng chịu nhiều biện pháp trừng phạt nhất trên thế giới, vậy Moskva làm gì để khắc chế các đòn cấm vận này?
Theo các chuyên gia, việc thông qua quy chế trung lập như Áo hay Thụy Điển là một cách để Ukraine sớm chấm dứt xung đột.
NATO đã triển khai 30.000 quân, 50 tàu và 200 máy bay từ 27 quốc gia thành viên ở Na Uy để tiến hành cuộc tập trận quân sự mang tên Cold Response 2022.
Đây là một phần trong gói thoả thuận viện trợ Mỹ vừa ký hôm 17/3, giúp Ukraine tăng đáng kể năng lực phòng không.
Hôm 17/3, Trợ lý Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin “trong những tuần tới”.
Điện Kremlin ngày 17/3 bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) yêu cầu Nga dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Tờ Financial Times cho biết, Thủ tướng Israel Naftali Bennett được tin sẽ là nhà trung gian hòa giải giữa Moskva và Kiev khi hai bên tiến tới thỏa thuận ngừng bắn.
Chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang tiến hành ở Ukraine liệu có khiến Kiev “nhụt chí”, từ bỏ tham vọng trở thành thành viên của NATO?
Người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin chưa có cuộc trao đổi nào với Tổng thống Biden sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Tình hình Ukraine ngày 17/3 tiếp tục có những diễn biến mới khi một nhà hát ở thành phố Mariupol bị không kích, Kiev-Moskva đưa ra nhiều điều kiện hoà đàm mới.
Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky cho biết, Kiev đề xuất Ukraine trở thành phiên bản của Thụy Điển hoặc Áo - quốc gia phi quân sự, có lực lượng vũ trang riêng.