Nắng dữ dội, ngựa điên đâm xuyên kính, chui tọt vào ô tô
Giữa trời nóng 43 độ C, con ngựa nổi điên lao vào người đi xe máy và ô tô trên đường.
Giữa trời nóng 43 độ C, con ngựa nổi điên lao vào người đi xe máy và ô tô trên đường.
Trong những ngày nắng nóng lịch sử vừa qua, khi các bể bơi ở Hà Nội quá tải, nhiều người dân Thủ đô đã tìm đến các hồ nước công cộng để giải nhiệt.
Trung tâm khí hậu Hoa Kỳ vừa công bố báo cáo "Sự dịch chuyển của các thành phố", theo đó, trong chưa đầy 100 năm nữa, mùa hè ở Hà Nội sẽ khắc nghiệt không kém gì mùa hè chết chóc tại Ấn Độ hay Pakistan.
Những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, vì vậy những người thợ điện phải làm việc vất vả hơn bao giờ hết.
Hôm nay (6/6), thời tiết trên phạm vi cả nước đều có chuyển biến, nắng nóng chấm dứt tại miền Bắc và dịu bớt tại Trung Bộ, mưa dông sẽ xuất hiện kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
Nhiều chuyên gia cho rằng hiện Hồ Tây tiếp nhận khoảng 4.000m³ nước thải mỗi ngày đêm, hàm lượng amoniac trong nước là 1,5mg/l, gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép.
Tính đến thời điểm này, đã có 2 người ở Hà Nội chết dưới trời nắng nóng kỷ lục.
Lý giải về đợt nắng nóng kỷ lục và bất thường ở Hà Nội, nhiều chuyên gia cho rằng, quá trình bê tông hóa, chặt cây làm giảm màu xanh của đô thị là tác nhân chính dẫn đến hiện tượng thời tiết cực đoan này.
Thời tiết nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội khiến nam ca sĩ Duy Khánh phải vào viện cấp cứu.
Nhiệt độ mặt đường đầu giờ chiều qua đo được là gần 60°C, nhưng dưới những tán cây xà cừ sắp bị chặt bỏ, kết quả thật bất ngờ.
Trong cả 2 ngày nắng nóng kỷ lục vừa qua, mức nhiệt cao nhất lên tới 42°C đều được ghi nhận tại một khu vực thuộc một quận nội thành Hà Nội.
Một cột điện phát nổ khiến cả khu dân cư ở Thủ đô chìm trong bóng tối trong đêm nắng nóng kỷ lục.
Nhiều biện pháp đơn giản và không tốn kém giúp bạn tiết kiệm nước sinh hoạt trong suốt những ngày hè nóng bức, bí kíp dưới đây dễ thực hiện và có thể áp dụng hàng ngày.
Để đối phó với tình hình thời tiết khắc nghiệt này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn đọc 15 mẹo nhỏ làm mát cơ thể hiệu quả nhất khi không có điều hòa.
Theo dự báo, đợt nắng nóng mạnh nhất, kéo dài nhất kể từ đầu năm tới nay tại khu vực miền Bắc sắp kết thúc.
Giữa cái nắng nóng kỷ lục hơn 40°C, cộng đồng mạng rủ nhau ra đường rán trứng để khám phá sức nóng khủng khiếp ở Thủ đô.
Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ lên tới trên 40 độ C nhưng nhiều người vẫn phải vật lộn mưu sinh trên đường phố.
Không chịu nổi thời tiết oi bức, rất đông người dân và du khách ở Đà Nẵng kéo cả gia đình ra gầm cầu, công viên để trốn nắng.
Phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm thường ngày đông nghẹt người nhưng dưới cái nắng nóng đạt ngưỡng trên 41,5°C hôm nay, tất cả đều chào thua, từ cảnh, người, vật.
Hôm nay, Hà Nội nắng nóng kỷ lục trong 40 năm qua, khiến nước lã phơi ngoài trời khoảng 30 phút có thể nấu chín mỳ tôm.
Sau 14 năm, nắng nóng gay gắt quay trở lại Lào Cai, nhiệt độ cao nhất dao động từ 39-41°C, có nơi trên 41°C.
Tại nghĩa trang ở thành phố Karachi, Pakistan, các công nhân đang đào không ngừng nghỉ các hố chôn nhằm đề phòng số lượng người thiệt mạng do sốc nhiệt vì nắng nóng tăng cao dịp hè này.
Buổi sáng thủy triều xuống, nước biển ở bãi tắm Hạ Long cạn, nhưng do trời nóng, người dân vẫn kéo nhau xuống tắm.
Dự báo thời tiết hôm nay 3/6, nắng nóng tại thủ đô Hà Nội phá kỷ lục trong 40 năm qua, lên mức 41,5°C.
Nắng nóng kỷ lục lên tới hơn 120°F mấy ngày qua ở thành phố Valsad, bang Gujarat, Ấn Độ khiến nhựa đường tan chảy, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Người dân ở Bắc, Trung Bộ đã phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục trong 15 năm trở lại đây. Cường độ nắng nóng cũng tăng dần tạo thành chuỗi ngày oi bức.
Tại Pakistan, số người thiệt mạng vì đợt nắng nóng kỷ lục đã lên tới con số gần 700, người dân nơi đây đang phải vật lộn chống chọi với cái nóng thiêu đốt 45⁰C.
tháng trước được coi là tháng 5 nóng nhất trong lịch sử, qua đó dấy lên những lo ngại về tình trạng nóng lên toàn cầu.
(VTC News) - Chuyên gia thời tiết của Việt Nam cho rằng Trái đất đang lạnh dần và năm 2014 sẽ là năm của các siêu bão.
(VTC News) - Không chỉ có con người khó chịu với cái nóng mùa hè mà cả loài vật cũng nghĩ ra "trăm phương ngàn cách" để đối phó với sự khắc nghiệt của thời tiết