
Ấn Độ bất ngờ loại bỏ kế hoạch máy bay trực thăng của Nga
Truyền thông Ấn Độ hôm 17/4 đưa tin, lực lượng không quân Ấn Độ (IAF) đã hủy kế hoạch mua 48 trực thăng vận tải quân sự Mi-17V5 của Nga.
Truyền thông Ấn Độ hôm 17/4 đưa tin, lực lượng không quân Ấn Độ (IAF) đã hủy kế hoạch mua 48 trực thăng vận tải quân sự Mi-17V5 của Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ không có kế hoạch mua hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ hay máy bay F-35 nữa sau khi Washington loại Ankara khỏi chương trình đa quốc gia năm 2019.
Báo cáo của một viện nghiên cứu cho thấy hoạt động nhập khẩu vũ khí của các nước châu Âu đã tăng mạnh trong 5 năm qua.
Trước khi tham gia vào thỏa thuận AUKUS, Mỹ cũng từng góp mặt trong hàng loạt thương vụ mua bán vũ khí khiến thế giới biến động khác.
Hôm 12/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này đạt được thỏa thuận mua 1 tỷ USD vũ khí của Nga, đang đàm phán mua hệ thống phòng không S-400.
Sau thời gian dài “im hơi lặng tiếng” tại Đông Nam Á, Nga đang tăng cường hiện diện trong khu vực
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các công ty quốc phòng của nước này sẽ thu về 7,5 tỷ USD doanh số bán vũ khí cho các nước trong dịp Quốc khánh vừa qua.
Sau nhiều vụ việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan siết chặt việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ.
Lợi dụng lúc vắng người, chiến sỹ công an phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ lấy súng của chỉ huy rồi đem bán.
Lực lượng Cảnh sát kinh tế Bình Định bắt quả tang và thu giữ hàng trăm loại vũ khí được đối tượng rao bán trên trang web cá nhân.