Khởi tố 2 bị can trong đường dây 'Mua bán người' đội lốt môi giới lao động
Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt giam Chiến và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thủy vì liên quan đường dây “mua bán người” đội lốt môi giới xuất khẩu lao động sang Dubai.
Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt giam Chiến và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thủy vì liên quan đường dây “mua bán người” đội lốt môi giới xuất khẩu lao động sang Dubai.
Rủ rê đi Thái Lan bán hàng online với lương khoảng 20 triệu đồng/tháng, Lường Thị Vận đã lừa được 9 nạn nhân sang làm việc tại Lào và Myanmar.
Lê câu kết với một phụ nữ ở Dubai, nhận tuyển lao động trong nước đưa sang làm việc nhưng thực chất là bán nạn nhân cho một công ty của Trung Quốc.
Sau thời gian bị đánh đập, đe dọa, ép buộc phải phục vụ khách tại quán karaoke, bé gái 14 tuổi ở Quảng Nam được giải cứu.
Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa khởi tố 2 kẻ lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc.
3 thanh niên ở Bình Dương tìm người có nhu cầu việc nhẹ lương cao, sau đó dùng các thủ đoạn để đưa qua biên giới bán cho các công ty hoạt động lừa đảo.
Năm 14 tuổi, cháu T. bị lừa sang Trung Quốc làm không công tại xưởng may, sau đó bị ép mang thai hộ.
Cách đây 14 năm, Lầu Mí Chứ cùng 2 người khác (cùng ở thị trấn Mèo Vạc, Hà Giang) đưa em gái ruột và 3 thiếu nữ khác sang Trung Quốc để bán lấy tiền tiêu xài.
Nhẹ dạ nghe theo lời kẻ xấu, 3 thiếu nữ từ 16 đến 17 tuổi ở Cao Bằng và Hà Giang bị lừa bán sang Myanmar làm gái mại dâm.
Đặng Công Tín và đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, cưỡng ép để lừa bán 3 phụ nữ cho cơ sở massage, karaoke trên địa bàn Bình Dương và bán 2 người qua Campuchia.
Công an Long An khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án cô gái 18 tuổi, nợ quán massage 9 triệu đồng, bị mua đi bán lại 6 lần, trước khi bị đưa bán sang Campuchia.
Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng đưa ra bình luận về báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình buôn người trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Lê Thanh Đoàn là tú ông chuyên mua các cô gái ở miền Tây lên TP.HCM rồi giữ lại tại khách sạn để bán dâm trừ nợ.
Lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật, Lương Thị Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Theo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, tình hình tội phạm mua bán người ở trong nước và mua bán nam giới có xu hướng tăng lên, nhằm cưỡng bức lao động trên tàu cá.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ Lê Bảo Tín để điều tra về hành vi “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây mua bán nhiều cô gái từ các tỉnh đưa về TP Buôn Ma Thuột để phục vụ khách tại các quán karaoke.
Sau khi mua các cô gái với giá từ 17-25 triệu đồng, Hoa yêu cầu họ viết giấy nợ, hàng ngày phục vụ quán karaoke về phải chia 50% số tiền nhận được cho Hoa.
Nguyễn Thế Anh và Lê Thị Sen chuyển 11,3 triệu đồng cho Đào Duy Lâm để đưa 3 cô gái từ Quảng Ninh về Bắc Giang làm nhân viên rót bia cho các quán hát.
Nhóm đối tượng mua bán các cô gái từ miền Tây, đưa lên giam lỏng tại khách sạn ở TP.HCM để điều động mua, bán dâm.
Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (chị Hai) và 15 đồng phạm trong vụ nhiều cô gái bị giam giữ, bắt chụp hình khỏa thân để khống chế.
Tin vào lời quảng cáo "việc nhẹ, lương cao", nhiều người bị bán vào cơ sở đánh bạc trực tuyến, massage, karaoke trá hình tại Campuchia, trở thành lao động khổ sai.
Ba thiếu nữ bị Hồng mua của một phụ nữ trên facebook với giá 15-18 triệu đồng/người rồi bán vào quán karaoke làm nhân viên.
Sau khi đăng tải bài viết trên Facebook tuyển nhân viên làm việc tại các quán karaoke ở Thái Bình, các đối tượng đã câu kết, lừa bán nạn nhân với giá 2,5 triệu đồng.
Nhiều người dân ở biên giới tỉnh Sơn La bị các đối tượng dụ dỗ làm "việc nhà, lương cao" tại Campuchia, sau đó yêu cầu người nhà gửi số tiền rất lớn để chuộc về.
Trước khi sang Campuchia, Lê Anh Huy (tỉnh Bình Phước) được hứa hẹn trông coi tiệm game, trả lương cao nhưng khi bước chân vào, Huy mới biết mình bị lừa.
Phía sau những lời mời gọi hấp dẫn lại là những cái bẫy được giăng sẵn với nạn bóc lột, cưỡng ép lao động, nếu muốn được trả tự do phải nộp tiền chuộc.
Theo luật sư, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam và có thể sẽ khởi tố về nhiều tội danh.
Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết đã phát hiện 4 đường dây mua bán người xuất hiện trên các tỉnh thành liên quan vụ 40 người tháo chạy từ casino ở Campchia về Việt Nam.
Các nạn nhân cho biết, họ bị còng tay, chích điện "thừa sống thiếu chết" khi không thực hiện đủ chỉ tiêu lừa đảo mà các đối tượng ở casino giao cho.