Nhật thực ‘vòng tròn lửa’ hiếm có xuất hiện vào cuối tuần này
Một vòng tròn lửa sẽ xuất hiện trên bầu trời vào ngày 14/10, khi Mặt trăng che khuất một phần của Mặt trời tạo thành hiện tượng nhật thực hình khuyên.
Một vòng tròn lửa sẽ xuất hiện trên bầu trời vào ngày 14/10, khi Mặt trăng che khuất một phần của Mặt trời tạo thành hiện tượng nhật thực hình khuyên.
Hào quang Mặt trăng xuất hiện vào đúng đêm Trung thu khiến nhiều người dân ở Quảng Ninh thích thú.
Nếu bỏ lỡ siêu trăng vào đêm Trung Thu năm nay, người yêu thiên văn sẽ phải đợi gần một năm nữa để chiêm ngưỡng siêu trăng tiếp theo.
Ấn Độ sẽ “đánh thức” tàu đổ bộ của sứ mệnh Chandrayaan-3 khỏi chế độ ngủ trong tuần này, 2 tuần sau khi con tàu hạ cánh thành công gần cực Nam của Mặt Trăng.
Tổng thống Venezuela Maduro cho biết, nước này sẽ đưa phi hành gia đầu tiên lên Mặt Trăng thông qua các sứ mệnh khám phá không gian của Trung Quốc.
Vừa đổ bộ xuống Mặt Trăng, tàu Ấn Độ Vikram may mắn bất ngờ khi bắt được bằng chứng trực tiếp về một hiện tượng bị hoài nghi trong gần nửa thế kỷ.
Theo NASA, ba trong số năm tiểu hành tinh được cơ quan này theo dõi đang di chuyển lại gần Trái Đất ở khoảng cách từ 1,5 triệu km cho đến 2,6 triệu km.
Theo cơ quan vũ trụ Moskva, NASA công bố những hình ảnh được cho là vị trí va chạm của tàu Luna 25 Nga với Mặt trăng tháng trước do sự cố nghi trục trặc kỹ thuật..
Siêu Trăng xanh sẽ xuất hiện vào 21h30 ngày 30/8 (theo giờ miền đông Mỹ) nhưng từ tối nay 30/8 tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể theo dõi hiện tượng này.
Đến thời điểm này đã có 4 quốc gia thành công đưa tàu vũ trụ lên mặt trăng.
Các cường quốc không gian như Mỹ, Nga và Trung Quốc có nhiều phương tiện để bay lên Mặt Trăng nhưng về cơ bản đều sử dụng Điểm hẹn quỹ đạo Mặt Trăng.
Đằng sau thành công của sứ mệnh Chandrayaan-3, Ấn Độ còn những tính toán gì trong thời gian tới?
Như lời Lão Tử: "Hành trình vạn dặm, bắt đầu từ một bước chân", hành trình chinh phục vũ trụ của New Delhi được Thủ tướng Ấn Độ Pt. Jawaharlal Nehru rất chú trọng.
Nhật Bản là quốc gia tiếp theo nhắm tới Mặt trăng, sau khi tàu vũ trụ Nga đâm vào bề mặt của hành tinh này và tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ hạ cánh ở cực Nam.
Ấn Độ là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện hạ cánh tàu vũ trụ không người lái xuống cực nam Mặt Trăng, nơi con người chưa từng đặt chân tới.
Những bức ảnh đầu tiên từ trạm đổ bộ Vikram của Ấn Độ chụp vùng tối Mặt Trăng được chia sẻ chỉ sau vài tiếng hạ cánh thành công.
Sức hút của các chương trình khám phá Mặt Trăng là điều dễ hiểu và đây không phải là một cuộc đua mới.
Tàu vũ trụ Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng vào ngày 23/8.
Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga, ông Yury Borisov, chỉ ra nguyên nhân chính đằng sau sự thất bại của sứ mệnh Mặt trăng Luna-25.
Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos xác nhận sứ mệnh thăm dò của Luna-25 đã thất bại sau khi tàu vũ trụ này đâm vào bề mặt Mặt Trăng.
Hôm nay (19/8), sau khi phát xung động từ trạm tự động Luna-25 để chuyển sang quỹ đạo trước khi hạ cánh, một tình huống khẩn cấp đã xảy ra.
Hình ảnh đầu tiên của tàu thăm dò mặt trăng lịch sử của Nga được công bố hôm 17/8 (giờ địa phương).
Cơ quan vũ trụ liên bang Nga cho biết tất cả các hệ thống trên tàu vũ trụ Luna-25 đều hoạt động bình thường sau hành trình 7 ngày đến quỹ đạo Mặt Trăng.
Tàu vũ trụ Luna-25 Nga sẽ xác định xem có sự xuất hiện của nước trên Mặt Trăng – điều kiện tiên quyết để con người định cư lâu dài.
Mỹ và Trung Quốc đặt mục tiêu thiết lập căn cứ lâu dài ở cực nam của Mặt Trăng, trong khi Ấn Độ và Nga cạnh tranh để trở thành quốc gia đầu tiên đổ bộ Mặt trăng.
Luna-25 là tàu vũ trụ thám hiểm Mặt Trăng đầu tiên do Nga chế tạo sau khi Liên Xô tan rã với nhiều công nghệ hiện đại so với các phiên bản tiền nhiệm.
Rạng sáng 11/8 theo giờ Moskva, Roscomos phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz-2.1b cùng tàu vũ trụ Luna-25 lên không gian, bắt đầu sứ mệnh Mặt Trăng sau gần 50 năm.
Nga dự kiến sẽ phóng tàu thăm dò Mặt Trăng Luna-25 vào ngày 11/8, đánh dấu bước khởi động lại chương trình thăm dò Mặt Trăng của Nga sau gần 50 năm.
Theo RIA Novosti, tên lửa đẩy Soyuz-2.1b cùng tàu vũ trụ Luna-25 đã hoàn tất quá trình lắp ráp hôm nay 7/8 và sẽ được phóng lên Mặt Trăng trong ngày 11/8.
Hai siêu trăng liên tiếp sẽ xuất hiện vào đầu và cuối tháng 8 tạo nên hiện tượng “trăng xanh” hiếm gặp và sẽ không lặp lại cho đến tháng 1/2037.