
Mạo danh cán bộ Văn phòng Chính phủ, lừa đảo hơn 16 tỷ đồng của doanh nghiệp
Vũ Thị Hương Lan thường giới thiệu là cháu họ một Phó Thủ tướng, đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, từ đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng của các bị hại.
Vũ Thị Hương Lan thường giới thiệu là cháu họ một Phó Thủ tướng, đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, từ đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng của các bị hại.
Do cần tiền để đầu tư sàn giao dịch điện tử, Nguyễn Thành Nam 'nổ' đang là Phó Ban tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn Nghệ An để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.
Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn yêu cầu đến sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào VNelD để lừa đảo.
Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số cơ sở thẩm mỹ, phòng khám tư mạo danh để trục lợi.
Bằng cách giả mạo diễn viên Cận Đông trong các buổi phát trực tuyến, nhóm lừa đảo ở Trung Quốc chiếm đoạt gần 1 triệu tệ (hơn 3,2 tỷ đồng) của các fan lớn tuổi.
Gần đây xuất hiện một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để mời gọi nhà đầu tư.
Dù thị trường bất động sản trầm lắng, các chiêu trò mạo danh doanh nghiệp bất động sản tổ chức sự kiện, tặng quà tri ân vẫn diễn ra với mục đích trục lợi.
Nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở thẩm mỹ, spa phản ánh tình trạng một số đối tượng gọi điện, mạo danh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cả 2 phụ huynh đều nhận được điện thoại báo con của họ đi học bị té chấn thương sọ não và đang lên ca mổ cấp cứu nên cần chuyển tiền vào tài khoản người lạ.
Công an đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an và nhân viên điện lực, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng ở Hà Nội.
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa chuyển thông tin về việc mạo danh Thanh tra Sở hăm dọa người dân mua thuốc điều trị COVID-19 không phép cho Công an TP.HCM điều tra.
Một người lạ gọi điện cho giáo viên tự nhận là người nhà, muốn đón học sinh lớp 2, khi cô giáo không đồng ý, người này liền xưng là chủ nợ của bố nam sinh.
Khi nhận tin nhắn, nhiều người tò mò trả lời thì ngay lập tức người nhắn tin ngỏ ý mượn số tiền lên đến vài trăm triệu đồng.
Cơ quan công an khởi tố 2 kẻ hack tài khoản Facebook rồi mạo danh chủ tài khoản nhắn tin vay tiền và lừa 400 triệu đồng của một cô gái ở Hà Nội.
Sau khi hack được 1 tài khoản Facebook, nhóm lừa đảo mạo danh chủ tài khoản nhắn tin hỏi vay tiền và lừa được gần 400 triệu đồng của 1 cô gái ở Hà Nội.
Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 520 triệu đồng qua điện thoại.
Hình ảnh “nhiều người chết vì COVID-19” tại BV Chợ Rẫy được chia sẻ trên Zalo là hành động mượn danh báo chí, xuyên tạc sai sự thật trên địa bàn TP.HCM.
Người này xưng tên Tuấn, tự nhận là đại diện phía Nam của VOV gọi điện đe doạ doanh nghiệp để vòi tiền, nhưng qua xác minh VOV phía Nam không có người này.
Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 360 triệu đồng.
Trang Facebook này lấy tên và hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên, chạy quảng cáo bài quyên tiền cứu trợ dân vùng lũ miền Trung nhưng để tên tài khoản ngân hàng là Le Thi Ngan.
Bảo hiểm XH Việt Nam vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân qua điện thoại.
Thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài tài sản qua điện thoại, qua mạng không còn xa lạ nhưng không phải ai cũng biết để đề phòng.
Kẻ mạo danh Cục Báo chí tặng hoa cho lãnh đạo công an ở Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sở Thông tin và Truyền thông cùng Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc xác minh người mạo danh Cục Báo chí tặng lẵng hoa cho đơn vị công an nhân ngày 19/8.
Dù không phải là nhân viên cơ quan báo chí nhưng Thiều Văn Sơn mang giấy giới thiệu của Viện Nghiên cứu thanh tra và phòng chống tham nhũng về Thanh Hóa tác nghiệp.
Biết con gái mình không đủ thông minh, thầy giáo Trung Quốc bố trí cho con mạo danh nữ sinh lớp mình chủ nhiệm để vào đại học.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định kẻ mạo danh Chủ tịch tỉnh này nhắn tin lừa đảo là một thanh niên sinh năm 1989 ở Lâm Đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định một bài viết có nội dung "cung cấp dường dây nóng Công an tỉnh" trên mạng xã hội là giả mạo, sai sự thật.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan này đang xác minh vụ một phụ nữ địa phương trình báo bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua điện thoại.
Tài khoản facebook giả mạo "Bảo hiểm xã hội Bình Dương" thông báo thu mua sổ bảo hiểm xã hội của công nhân nhằm trục lợi trong thời gian có dịch COVID-19.