Đề xuất cho Hà Nội cơ chế thử nghiệm có kiểm soát: Đột phá nhưng tránh sơ hở
Một trong những vấn đề lớn của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) xin ý kiến ĐBQH hoạt động chuyên trách tại hội nghị sáng 26/3 là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.
Một trong những vấn đề lớn của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) xin ý kiến ĐBQH hoạt động chuyên trách tại hội nghị sáng 26/3 là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.
Nhìn nhận ô nhiễm môi trường là vấn đề yếu kém của Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội cho biết nhiều người nước ngoài thích ở Hà Nội nhưng ngại vấn đề ô nhiễm không khí.
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cho biết, theo quy định của Luật, thẻ căn cước công dân gắn chip đang sử dụng có giá trị đến khi hết hạn, người dân không phải làm lại.
Theo đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, nhân tài không hẳn là người thông minh nhất, nhiều bằng cấp nhất mà là người phù hợp nhất với công việc được giao.
Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, hướng về sông, biển là xu thế chung của thế giới, thế tựa núi, hướng sông của Thủ đô sẽ nâng thế và lực của quốc gia lên tầm cao mới.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố gặp khó khăn trong việc di dời các trường đại học, bệnh viện ra khỏi nội đô do thiếu cơ chế, nguồn lực.
Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất thực hiện mô hình không tổ chức Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội theo nghị quyết số 97 và bổ sung 2 thành phố thuộc Hà Nội.
ĐBQH cho rằng, sửa đổi Luật Thủ đô không phải chỉ cho riêng Hà Nội mà phải tính trong tổng thể mối quan hệ ràng buộc hữu cơ với các địa phương, các vùng và cả nước.
Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm là nhân tố có ý nghĩa quyết định.
Hà Nội cần quan tâm, có biện pháp chủ động tìm kiếm các nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài để bảo đảm đáp ứng nhu cầu của địa phương.
Chính phủ trình phương án lập 2 thành phố mới của Hà Nội nằm ở phía bắc sông Hồng (khu vực Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật rà soát lại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với phương châm không hợp thức hoá chung cư mini.
Nhắc vụ cháy chung cư mini và việc tồn tại hơn 2.000 chung cư mini, Tổng thư ký Quốc hội đánh giá định hướng xây dựng và phát triển ở Hà Nội có phần khó kiểm soát.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất ngừng cấp điện, nước với công trình vi phạm trong các lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy đã bị xử phạt vi phạm hành chính.
Đánh giá những vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội gây hậu quả nặng nề, nguyên lãnh đạo Thành phố đề nghị cho phép Hà Nội tăng mức phạt gấp nhiều lần địa phương khác.
Các dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi)... được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại đợt 2 của phiên họp thứ 26.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kỳ vọng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là bước đột phá để tạo ra thể chế, khung khổ cho quá trình xây dựng và phát triển TP Hà Nội.
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, nếu đưa bệnh viện trung ương cho Hà Nội quản lý sẽ bị chồng chéo, Bộ Y tế quản lý chuyên môn, thành phố quản lý nhân sự.
TS Chu Mạnh Hùng cho rằng, Hà Nội cần được phân quyền hơn nữa, thành lập thành phố thuộc thành phố, thúc đẩy sự ra đời và phát triển mạnh mẽ các đô thị vệ tinh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Luật Thủ đô cần được đặt trong hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đặc thù phải phù hợp Hiến pháp và chủ trương của Đảng.
Dự án Luật Thủ đô sửa đổi sẽ được chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2023).
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh việc sửa Luật Thủ đô tạo tiền đề đưa Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế năng động, khẳng định vị thế của một đầu tàu kinh tế.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
ĐBQH cho rằng, so với cơ chế đặc thù mà TP.HCM đã có, những cơ chế chính sách tài chính – ngân sách đặc thù mà Hà Nội đề xuất còn bó gọn hơn, không toàn diện bằng.
Trình bày trước quốc hội sáng 9/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hà Nội cần có một số cơ chế, chính sách tài chính và ngân sách đặc thù.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp thừa nhận Bộ này đã chủ quan khi tham khảo số liệu về chỉ số ô nhiễm ở Hà Nội trên báo chí để đưa vào báo cáo gửi Quốc hội.
Dù có trụ sở mới, song nhiều đơn vị nhà nước vẫn "cố thủ" và "chây ì" không chịu giao lại đất trụ sở cũ cho TP Hà Nội.
Sau khi UBND TP Hà Nội đề xuất tăng phí sử dụng vỉa hè, lòng đường, nhiều người đã thể hiện quan điểm và ý kiến trái chiều về nội dung và tính hợp lý của đề xuất.
TS Nguyễn Lân Dũng kiến nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra việc thay thế cây xanh của Hà Nội.
Theo lãnh đạo Hà Nội, nhiều bộ ngành sau khi di dời trụ sở, diện tích đất lại đầu tư xây dựng nhà ở, trung tâm thương mại vi phạm luật thủ đô.