Thủ tướng: Cắt giảm tối đa thủ tục, giảm xin - cho trong xây dựng pháp luật
Thủ tướng nhấn mạnh trong quá trình xây dựng pháp luật phải theo tinh thần tăng cường cải cách, cắt giảm tối đa thủ tục, giảm xin - cho, giảm chi phí tuân thủ.
Thủ tướng nhấn mạnh trong quá trình xây dựng pháp luật phải theo tinh thần tăng cường cải cách, cắt giảm tối đa thủ tục, giảm xin - cho, giảm chi phí tuân thủ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến lần 2 về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại đợt 3 của phiên họp thứ 26.
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu quy định chính sách về đất cho sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Đại biểu Quốc hội Phạm Công Long lo ngại doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản vận dụng theo kiểu Nghị quyết thì thuộc làu làu nhưng chỉ trích những câu mình cần.
Góp ý vào việc sửa Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần nghiêm cấm việc vừa chạy quy hoạch, vừa điều chỉnh mục đích sử dụng đất, vừa ra quyết định thu hồi đất.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần sự thống nhất cao khi xây dựng 3 dự án luật liên quan đất đai, BĐS, nhà ở để khơi thông nguồn lực phát triển, tránh sơ hở, lợi ích nhóm.
Chiều 2/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với UB Kinh tế về công tác tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và một số nội dung lớn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Bộ trưởng cho biết dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đưa ra 4 phương pháp định giá đất sẽ bao trùm được tất cả trường hợp của đất đai hiện nay.
Người dân chỉ mong muốn Nhà nước xác định rõ quy hoạch đất đai, cụ thể là bao lâu, quyền lợi của họ như thế nào trong khu vực quy hoạch.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh cho rằng, ngoài giá bồi thường, đảm bảo kế sinh nhai là yếu tố quan trọng để người mất đất sẵn sàng di dời sang nơi ở mới.
Chưa đưa quy định đánh thuế cao đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) chưa rõ tiêu chí chung cư hư hao bao nhiêu căn hộ, bao nhiêu tầng thì thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình...
Hơn 80% người dân không đồng ý việc lấy đất đang trồng lúa để làm cụm công nghiệp gần khu dân cư, vậy chính quyền có được cưỡng chế thu hồi đất hay không?
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, qua kết quả lấy ý kiến sửa Luật Đất đai, người dân quan tâm rất nhiều đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá đất.
Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhìn nhận dự thảo luật Đất đai sửa đổi quy định phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường là chưa thực sự rõ ràng.
Cựu chủ tịch Bình Thuận cho rằng không quen biết Công ty Tân Việt Phát, không chỉ đạo, tác động giao 92.000m2 đất khiến Nhà nước thất thoát hơn 45 tỷ đồng.
Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Kể từ tháng 5/2023, hàng loạt chính sách mới về đất đai, nộp phạt vi phạm hành chính và giáo dục sẽ có hiệu lực.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, phương án sắp tới là giá đất trên hợp đồng không phải là giá để tính thuế mà giá tính thuế là lấy từ bảng giá đất.
Điều này được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh khi giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), sáng 7/4.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thực hiện nghiêm túc, đến nay có khoảng 11,5 triệu lượt ý kiến đóng góp.
Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận về 7 dự án luật, trong đó có dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí nhận định, khiếu kiện, tranh chấp trong các án hành chính chủ yếu liên quan tới đất đai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 1/4.
Liên quan đến việc tổng hợp ý kiến sửa Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tôn trọng mọi ý kiến góp ý, không để xảy ra tình trạng có ý kiến không được tổng hợp.
Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, nhiều nội dung đã được phân tích, mổ xẻ dưới nhiều góc độ khác nhau.
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiến nghị bỏ, thay đổi và bổ sung hàng loạt điều khoản trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
Đất thương mại, dịch vụ là “con gà đẻ kim cương” nhưng lại bị coi là “con nuôi” trong thể chế, luật pháp nên nguồn lực cực lớn này đang bị lãng phí.
Tại Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại diện tỉnh Kiên Giang kiến nghị nghiên cứu xây dựng 1 điều riêng về lấn biển.
Nội dung về việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển đô thị, khu dân cư trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia.