
Phụ nữ vẫn bị đối xử tệ dù là lao động chính trong dịch COVID-19
Dịch COVID-19 biến phụ nữ thành lao động chính, nhưng họ không được đối xử và nhận mức lương tương xứng, nhất là các nhân viên chăm sóc sức khỏe.
Dịch COVID-19 biến phụ nữ thành lao động chính, nhưng họ không được đối xử và nhận mức lương tương xứng, nhất là các nhân viên chăm sóc sức khỏe.
Đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thời gian thay đổi cách tính lương hưu với lao động nữ để tránh ảnh hưởng đến hàng triệu người.
Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ thay đổi từ ngày 1/1/2018, lao động nữ phải đóng BHXH 30 năm mới được hưởng 75% lương hưu.