Xôn xao thư ngỏ kêu gọi cựu học sinh đóng 15 triệu/lớp kỷ niệm thành lập trường
Trường THPT Nông Cống I (Thanh Hóa) có thư ngỏ, kêu gọi cựu học sinh chung tay cho ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường và ấn định số tiền 10 đến 15 triệu đồng/lớp.
Trường THPT Nông Cống I (Thanh Hóa) có thư ngỏ, kêu gọi cựu học sinh chung tay cho ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường và ấn định số tiền 10 đến 15 triệu đồng/lớp.
Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng việc giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Bứa bị hiệu trưởng "ép" huy động học sinh tham quan và "cắt phí" bồi dưỡng 10.000 đồng/em.
Một trường THCS ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) yêu cầu mỗi học sinh quyên góp 20.000 NDT (hơn 68 triệu đồng) để đảm bảo chất lượng giáo viên khiến phụ huynh xôn xao.
Huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa yêu cầu Trường Tiểu học Lê Văn Tám trả lại phụ huynh số tiền hơn 140 triệu đồng do thu, chi trái quy định.
Lãnh đạo trường Đại học Y Dược Hải Phòng lên tiếng trước phản ánh của nhiều sinh viên về việc nộp thêm 21 triệu đồng phí đào tạo.
Mỗi sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (TP.HCM) nếu đăng ký học phòng có máy lạnh sẽ phải đóng 200.000 đồng, mỗi tín chỉ đóng tương đương 10.000 đồng.
Đại biểu HĐND Cần Thơ cho biết, nhiều trường hợp phụ huynh phải đóng tiền quỹ lớp trên dưới 3 triệu đồng/người và chất vấn giám đốc Sở GD&ĐT về việc này.
Sở GD&ĐT Cà Mau đã có kết quả xác minh đơn thư từ phụ huynh huyện Thới Bình liên quan đến một trường vận động thu tiền xã hội hóa hơn 300 triệu đồng.
Phụ huynh Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) ngỡ ngàng khi trường thông báo thu các khoản đầu năm với tổng cộng hơn 10 triệu đồng mỗi học sinh.
Ngành chức năng Cà Mau yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lợi trả lại số tiền 282 triệu đồng mà nhà trường đã vận động của cha mẹ học sinh đóng góp.
Cà Mau, Bình Phước, Nam Định và TP.HCM yêu cầu trường học không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.
Nhiều cuộc họp phụ huynh đầu năm hiện nay, phần lớn thời gian dành cho hội phụ huynh làm việc, chủ yếu để “thống nhất cao” các khoản thu “tự nguyện”.
Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay, ông rất bức xúc về cách làm chưa đúng quy trình của hội phụ huynh khi lạm thu các loại quỹ và gửi lời xin lỗi về điều này.
Sở GD&ĐT TP.HCM nghiêm khắc phê bình hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) liên quan việc vận động phụ huynh đóng góp tiền quỹ lên tới 1,3 tỷ đồng.
Thêm một lớp học ở Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) bị phản ánh tình trạng Ban phụ huynh lớp dự chi quá nhiều khoản và quá nhiều tiền cho các hoạt động chung.
Một lớp học ở Trường THCS Lê Quý Đôn (Quận 3, TP.HCM) dự chi hơn 165 triệu đồng quỹ phụ huynh cho năm học này, chia bình quân mỗi học sinh đóng hơn 3 triệu.
Sau khi có dư luận trái chiều về các khoản vận động phụ huynh đóng góp, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh đã xin dừng vận động quỹ phụ huynh.
HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên là Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền 42 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Hiệu trưởng trường THPT Tây Thạnh (TP.HCM) lên tiếng trước thông tin vận động đóng 1,3 tỷ tiền quỹ phụ huynh để khen thưởng, chi cho các hoạt động văn hoá văn nghệ.
Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du (Hà Nội) vừa ký thông báo xin lỗi và thu hồi văn bản vận động ủng hộ quỹ năm học 2022 - 2023 do phó hiệu trưởng ban hành trước đó.
Lạm thu - câu chuyện cứ “đến hẹn lại lên” và là vấn đề luôn khiến phụ huynh, xã hội bức xúc đầu năm học mới.
Sở GD-ĐT Hải Phòng yêu cầu Trường THPT Lê Chân hoàn trả lại số tiền đã huy động được từ phụ huynh để xây trạm biến áp tại trường.
Vào đầu năm học mới, Trường THPT Lê Chân (Hải Phòng) vận động phụ huynh tài trợ lắp đặt trạm biến áp gần 1 tỷ đồng.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trần tình vụ phụ huynh phải mua bàn, ghế cho con học lớp 1.
Thanh tra Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra đột xuất Trường THPT Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, vi phạm một số hoạt động chuyên môn, hành chính tại trường.
Sở GD-ĐT Ninh Bình quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu để phục vụ công tác điều tra liên quan việc thu tiền học thêm.
UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD-ĐT có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.
Bên cạnh những tranh cãi đề xuất xoá bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh để tránh tình trạng lạm thu đầu năm học thì một số ý kiến cho rằng nên giữ.
Phụ huynh và học sinh cần nhớ 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu.
Nhiều phụ huynh bức xúc đề nghị bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh vì đưa ra những khoản tiền thu không hợp lý gây tranh cãi thời gian qua.