Cựu Chủ tịch Bình Dương Trần Thanh Liêm kháng cáo xin giảm án
Cựu Chủ tịch Bình Dương Trần Thanh Liêm cùng 3 bị can khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước.
Cựu Chủ tịch Bình Dương Trần Thanh Liêm cùng 3 bị can khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước.
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê cho rằng bản thân không phạm tội Nhận hối lộ nên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh và một đồng phạm cho rằng mình không có tội nên kháng cáo; cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh cùng 5 người khác xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung khẳng định chỉ có mối quan hệ xã hội với Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), chưa một lần đi ăn riêng với nhau.
Trong đơn kháng cáo dài 58 trang, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị tòa phúc thẩm căn cứ thành tích của cá nhân ông khi còn công tác để ra quyết định thấu tình đạt lý.
Sau hơn một tháng bị tuyên án sơ thẩm 4 năm tù giam, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường gửi đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 9 bị cáo trong vụ lộ đề thi công chức tỉnh Phú Yên.
Bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã kháng cáo toàn bộ nội dung tại bản án sơ thẩm, vì cho rằng tòa tuyên 10 năm tù là quá nặng.
Liên quan vụ án sai phạm xảy ra tại SAGRI, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết có đơn kháng cáo đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội đình chỉ vụ án và tuyên 2 ông bà không phạm tội.
Luật sư cho biết sẽ kháng án bản án sơ thẩm do TAND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tuyên khiến ông Võ Văn Cường, Giám đốc Land Hà Hải uống thuốc tự tử tại tòa.
Gia đình anh D.C.C làm đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao tại Hà Nội và TAND tỉnh Hải Dương, chỉ ra những điểm cần làm rõ về hành vi phạm tội của vợ bị cáo Cao Tài Năng.
Bị cáo Cao Tài Năng - kẻ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, vợ của Năng cũng đang hoàn thiện đơn kháng cáo.
Trong khi cựu Chủ tịch PVN chấp nhận mức án 11 năm tù và bồi thường 200 tỷ đồng thì bị cáo Trịnh Xuân Thanh làm đơn xin kháng cáo toàn bộ bản án.
TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ “Đền bù 1m2 đất giá bằng cân cá nục” vào ngày 22/3 theo kháng cáo của UBND quận và Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.
3 trong số 12 bị cáo liên quan đến vụ án làm thất thoát gần 1.700 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV làm đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt.
TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa lưu động trong 2 ngày tại TAND tỉnh Sơn La để xét đơn kháng cáo của 5 bị cáo.
Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.
Bà Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM.
Lê Thị Thanh Thuý, Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm cho là bị oan, toà sơ thẩm không có chứng cứ vật chất để buộc tội bà "xúi ông Nguyễn Thành Tài sai phạm".
Vợ vắng nhà, ông chủ đã nhiều lần hiếp dâm cô gái làm thuê khuyết tật nhưng vẫn liên tục kêu oan và cho rằng mình mắc bệnh tiểu đường, yếu sinh lý.
Ngày mai, 11/5, TAND cấp cao xét xử phúc thẩm vụ vợ chồng chủ Công ty TNHH Lâm Quyết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
HĐXX phúc thẩm Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên bác kháng cáo của bị đơn là UBND thành phố, hủy toàn bộ quyết định của chính quyền Đà Nẵng về việc hủy công nhận kết quả đấu giá khu đất A20 của Công ty Vipico.
Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng, mức án tù chung thân là quá nặng đối với bị cáo và đề nghị tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi, như mức án tòa sơ thẩm từng tuyên.
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm xử cho công ty Vipico thắng kiện UBND thành phố.
Số tiền án phí vợ chồng "vua cà phê" phải nộp sẽ thay đổi tùy theo phán quyết của tòa cấp phúc thẩm, nhưng chưa phải nộp án phí vì bản án chưa có hiệu lực.
Rất nhiều thành viên Facebook từng cảm thấy bức xúc khi những nội dung mà họ đăng lên mạng xã hội bất ngờ bị xóa với lý do vi phạm mà không có cơ hội giải thích.
Tòa án phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tuyên phạt 8 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
Đến 3/4, TAND TPHCM xác nhận đã nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo và nguyên đơn dân sự của vụ án xảy ra tại Navibank.