Loạt rocket nã vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq
Hôm 18/4, căn cứ không quân Mỹ gần thủ đô Baghdad, Iraq, hứng làn mưa rocket khiến ít nhất 5 người bị thương.
Hôm 18/4, căn cứ không quân Mỹ gần thủ đô Baghdad, Iraq, hứng làn mưa rocket khiến ít nhất 5 người bị thương.
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, thú dữ và bom, mìn chưa nổ, nhiều người dân Iraq vẫn lao ra sa mạc Samawa để đào nấm truffle.
Hôm 22/2, loạt tên lửa đã nhắm vào khu vực an ninh cao ở thủ đô Iraq - Green Zone, nơi đặt trụ sở của Đại sứ quán Mỹ và các nước khác.
Nhiều quả tên lửa nã tới tấp xuống Vùng Xanh, nơi tọa lạc của Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Bagdad của Iraq.
Quân đội Iraq đang đào tạo một cựu thành viên lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đang bị Mỹ trừng phạt trở thành sỹ quan cấp cao trong quân đội nước này.
Một vài tiếng nổ lớn đã phát ra sau âm thanh phóng dồn dập và hệ thống phòng thủ tên lửa C-RAM của Đại sứ quán Mỹ đã được triển khai.
Cựu tài xế xe tải tại Iraq đã quyết định từ bỏ công việc này, để theo đuổi đam mê điêu khắc các tác phẩm nghệ thuật cổ đại của mình.
Quân đội Iraq xác nhận, căn cứ có quân đội Mỹ đồn trú ở phía Bắc thủ đô Baghdad bị 2 quả đạn rocket bắn trúng vào cuối ngày 13/6, nhưng không gây thương vong.
Lãnh đạo VFF khẳng định thông tin Iraq xin đá vòng loại World Cup 2022 ở Việt Nam vì lo ngại virus corona là chưa chính xác.
Tuyển Việt Nam có thể giao hữu với Iraq vào ngày 26/3 tới trước khi lên đường sang Kuala Lumpur đá trận lượt về với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.
Tổng thống Trump nói rằng đợt tấn công của Iran vào căn cứ Mỹ tại Iraq làm chỉ làm một vài quân nhân Mỹ bị thương nhẹ.
Bất chấp bị Mỹ đe dọa trừng phạt, Iraq nhiều khả năng vẫn sẽ quyết tâm mua các hệ thống phòng không của Nga nhằm bảo vệ không phận của mình.
Cảnh sát Baghdad cho biết 3 quả tên lửa Katyusha được phóng đi từ một địa điểm ở khu Zafaraniyah, rơi xuống Vùng Xanh, ngay cạnh Đại sứ quán Mỹ.
Vụ tấn công bằng rocket vào căn cứ không quân al-Balad của Mỹ ở Salahudin, Iraq khiến 4 người bị thương.
Mỹ ngày 10/1 bác bỏ yêu cầu của Iraq đề nghị binh sỹ Mỹ rút quân khỏi nước này.
Bộ Ngoại giao Iraq triệu tập đại sứ Iran để phản đối các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Iraq, và Baghdad coi hành động này là vi phạm chủ quyền.
Baghdad quyết định nối lại các cuộc đàm phán với Matxcơva về việc mua các hệ thống phòng không S-300 dù dự đoán sẽ có sự phản đối từ Washington.
Ảnh vệ tinh thương mại các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq cho thấy thiệt hại rất nhỏ, củng cố quan điểm rằng Tehran đang nhắm đến màn trình diễn vũ lực hào nhoáng hơn là giết hại lực lượng Mỹ.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley nói rằng, ông không biết gì về việc Iraq đã báo trước cho Mỹ cuộc tấn công tên lửa của Iran.
Thủ tướng Iraq cho biết Iran báo trước cho chính phủ nước này về vụ tấn công hai căn cứ quân sự của Mỹ, lời cảnh báo sau đó được chuyển cho quân đội Mỹ.
Đòn trả đũa mới đây của Iran chưa phải là cuối cùng nhưng cả Iran và Mỹ sẽ không đẩy cuộc xung đột tới kịch bản chiến tranh, đối đầu trực diện.
Nhiều hình ảnh và video xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội Iran với khẳng định đây là bằng chứng ghi lại vụ Iran nã hàng chục tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Iraq.
Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và hoạt động khai thác, từ hôm nay 8/1, Vietnam Airlines chuyển hướng các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu tránh xa các khu vực có thể chịu ảnh hưởng của căng thẳng tại Trung Đông.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ khẳng định lá thư thông báo cho Iraq về việc Mỹ bắt đầu rút quân là thật, nhưng Washington không có ý định gửi đi thời điểm này.
Tổng thống Trump cho biết Iraq nên chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt lớn chưa từng thấy nếu họ trục xuất quân Mỹ mà không trả số chi phí khổng lồ Washington bỏ ra ở đó.
Quốc hội Iraq hôm 5/1 thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Iraq và đảm bảo họ không sử dụng đất, vùng trời và vùng biển của nước này vì bất kỳ lý do gì.
Không lâu sau cái chết của Tướng Iran, Mỹ tiếp tục không kích nhắm vào một chỉ huy lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi của Iraq vào sáng 4/1.
Tướng quân đội về hưu Wesley Clark ném điện thoại vào góc phòng do điện thoại đổ chuông lúc ông đang trả lời phỏng vấn phát trực tiếp trên kênh truyền hình CNN.
Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei chỉ trích gay gắt cảnh báo "trả giá đắt" mà Tổng thống Trump đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Tehran đứng sau cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mike Pompeo hoãn chuyến thăm Ukraine sau khi xảy ra vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, buộc cơ sở này phải đình chỉ các hoạt động lãnh sự.