
Tổ công tác của Thủ tướng thực hiện nhiệm vụ được giao thế nào?
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng - báo cáo về hoạt động của Tổ công tác từ khi được thành lập.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng - báo cáo về hoạt động của Tổ công tác từ khi được thành lập.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, vì sự tiến bộ chung, vì để muốn nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu 12 chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2021 và nhận định còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của COVID-19.
“Mức độ thành công được xác định không chỉ bởi những gì chúng ta đã đạt được, mà bởi cả những trở ngại chúng ta đã vượt qua”, Thủ tướng nói.
Đây không chỉ là dịp đánh giá, tổng kết 1 năm mà còn nhìn lại cả chặng đường 5 năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu phát triển những năm tới.
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sẽ bàn về những cơ hội, thách thức và sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng” khi xuất hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Thủ tướng nhấn mạnh phải chống cho được lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật, "chống tham nhũng trong làm chính sách pháp luật càng quan trọng".
Trước thiệt hại mưa lũ gây ra, Thủ tướng nhấn mạnh người dân cả nước phải tăng sức sản xuất, làm gấp đôi, gấp ba để bù đắp tổn thất, mất mát của nhân dân miền Trung.
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020, Chính phủ dành một phút mặc niệm các chiến sỹ, đồng bào thiệt mạng do mưa lũ thời gian qua.
Mở lại đường bay quốc tế là tất yếu nhưng không để dịch bệnh vào cộng đồng; Bộ VHTT&DL xem xét chủ đề du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn trong 3 tháng cuối năm.
Dịch COVID-19 lần hai bùng phát khiến du lịch nội địa một lần nữa bị ảnh hưởng nặng nề, lượng khách hủy tour trong tháng 8 lên đến 95-100%.
Trong 2 phương án phân vùng mà Bộ KH&ĐT trình Chính phủ, phương án do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề xuất và chỉ đạo nghiên cứu được nhiều bộ, ngành đồng thuận.
Thủ tướng đề nghị thảo luận vấn đề giá thịt heo vẫn ở mức cao dù thời gian qua Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp.
Trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 có việc theo dõi sát tình hình Biển Đông.
Những người trốn khỏi khu cách ly phòng Covid-19, hoặc thông tin sai sự thật về dịch bệnh sẽ bị xử lý hình sự.
Thủ tướng chủ trì cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương.
Nội dung được Bộ trưởng - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định chiều nay (3/3), tại họp báo Chính phủ thường kỳ.
Thủ tướng cho rằng, không thể vì doanh thu, mở cửa đón khách du lịch tràn lan để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.
Hôm nay (21/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp".
Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu xử nghiêm những người tung tin thất thiệt Hà Nội phun thuốc khử trùng trên bầu trời để phòng virus corona.
Tổng Bí thư lưu ý việc tránh các biểu hiện xấu thường thấy trước mỗi kỳ Đại hội như "hoàng hôn nhiệm kỳ", vận động, tranh thủ phiếu bầu hay kích động, chia rẽ nội bộ...
Dẫn lời Hưng Đạo Đại Vương từng nói “Chim hồng hộc muốn bay cao phải nhờ ở sáu trụ cánh", Thủ tướng đặt ra câu hỏi dân tộc ta là con cháu Lạc Hồng, để đưa kinh tế-xã hội Việt Nam vươn cao, chúng ta cần những trụ cánh gì?
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước… cùng dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 30/12.
"Khát vọng không nằm trong phòng họp mà chính là hành động trong cuộc sống", Thủ tướng yêu cầu các đại biểu đưa ra giải pháp đột phá và có khát vọng vươn lên.
Đánh giá tình hình 9 tháng tốt hơn so với dự báo, Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều vấn đề phát sinh còn tồn tại như tình hình môi trường ở Hà Nội, TP.HCM.
Thủ tướng đánh giá việc ký kết EVFTA, trúng cử Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cho thấy vị thế Việt Nam “chưa bao giờ cao như thế”.
Sáng 31/1, phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “cái gì làm được trước Tết thì tranh thủ làm”, nhất là khâu kiểm tra, đôn đốc.
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không tăng giá điện trong năm nay; chỉ điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục, y tế nếu điều kiện cho phép, thời điểm phù hợp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm siết chặt kỷ cương hành chính và sẽ cho thay thế ngay những cán bộ lơ là trách nhiệm, thiếu nhiệt huyết trong công việc được giao.