Bộ Công an thông tin vụ khởi tố Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường
Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin về vụ khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.
Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin về vụ khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.
Liên quan đến việc lưu thông hàng hoá gặp nhiều khó khăn, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này.
Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho rằng đến nay, dịch COVID-19 cơ bản trong tầm kiểm soát, tuy nhiên dự báo tình hình dịch vẫn phức tạp và kéo dài
Chiều 5/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021, cung cấp thông tin tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm.
Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội phối hợp với các ban ngành có liên quan xác minh, làm rõ vụ CLB Tình Người.
Chiều 2/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Mai Tiến Dũng cùng đại diện các bộ, ngành cung cấp nhiều thông tin về tình hình kinh tế-xã hội hai tháng đầu năm.
Buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra tại Hà Nội vào chiều nay, ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin về thiệt hại do bão lũ gây ra tại cuộc họp báo Chính Phủ thường kỳ chiều 30/10.
Chiều 2/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020.
Bộ Công an giao Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ ngộ độc liên quan đến sản phẩm pate Minh Chay, nếu đủ căn cứ sẽ khới tố để điều tra.
Chiều 2/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020.
Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL trả lời những câu hỏi liên quan tới việc để lọt các ấn phẩm có bản đồ "đường lưỡi bò" vào Việt Nam.
Chiều nay (5/11), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019.
Chiều 4/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019.
Chiều 31/5, tại Hà Nội, đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí tới dự buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019.
Chiều 1/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo thông tin về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019.
Đề cập tới vấn đề hơn 24.000 container phế liệu nhập khẩu tồn ở cảng khiến doanh nghiệp thiệt hại, ông Mai Tiến Dũng cho rằng sự không kiểm soát kỹ việc ban hành văn bản gây ra các rào cản, các thủ tục mà chính “vô cảm”, vô tình bóp chết doanh nghiệp.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện một số lời kêu gọi gây rối của các thế lực thù địch, vì thế, chúng ta cần nâng cao cảnh giác và đảm bảo an ninh dịp lễ Quốc khánh 2/9.
CPI tháng 5 tăng cao nhất trong 6 năm kể từ năm 2012 trở lại đây gây áp lực lên lạm phát, nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ hội kiểm soát lạm phát ở mức 4% trong năm nay.
Thủ tướng cho rằng, trước giá cả, tình hình thế giới có nhiều biến đổi, các cấp, ngành, địa phương phải chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, lưu ý sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chúc Tết và tặng quà cho người lao động, gia đình có công Cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đắk Lắk.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc thu phí vào sân bay do lịch sử để lại, Bộ đang đang rà soát các khoản thu này để báo cáo Chính phủ trước tháng 3/2018.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương khẳng định, việc Vụ Đối ngoại có 2 vụ trưởng là do lịch sử để lại.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, các doanh nghiệp, cá nhân hứa thưởng cho Đội tuyển U23 Việt Nam thì phải thực hiện, nếu làm không đúng thời hạn, làm chậm thì phải nhắc.
Thủ tướng cho rằng, thành công của U23 Việt Nam là ý chí kiên cường, quyết tâm cao, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, và điều này không chỉ cho bóng đá mà cho cả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, mỗi bộ, ngành, địa phương.
Năm 2018, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; thành lập mới khoảng 135.000 doanh nghiệp.
Người phát ngôn Chính phủ khẳng định, cần có cơ chế đặc biệt cho TP.HCM vì đây là địa phương có vị thế là đầu tàu của cả nước.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện rõ rệt, tăng 14 bậc, từ vị trí 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế.
Đại diện Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã trả lời vòng vo khi được hỏi về nguyên nhân chậm trễ công bố kết luận thanh tra ở Yên Bái.
Chiều 3/10, họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017 diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng.