Hơn một nửa ứng viên bị loại, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Toán nói gì?
GS. TSKH Lê Tuấn Hoa - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Toán học lên tiếng khi có tới gần 60% ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư bị loại.
GS. TSKH Lê Tuấn Hoa - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Toán học lên tiếng khi có tới gần 60% ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư bị loại.
Hơn một nửa ứng viên GS, PGS ngành Toán và Điện – Điện tử - Tự động không được xét chức danh trong đợt xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định thành lập 28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2021.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đối với PGS-TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Trong số 339 phó giáo sư, giáo sư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận chuẩn chức danh, có 1 giáo sư trẻ nhất sinh năm 1983 và 4 phó giáo sư sinh năm 1987.
Trong các ứng viên không đủ điều kiện xét chức danh GS, PGS ngành Y, Dược năm nay có người từng bị GS Nguyễn Ngọc Châu phản ánh gian lận bài báo quốc tế.
14 ứng viên GS, PGS xin rút hồ sơ không đề nghị xét tiếp; có 339/343 ứng viên được đủ phiếu tín nhiệm tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 người, trong đó 39 ứng viên giáo sư (GS), 300 ứng viên phó giáo sư (PGS).
Hội đồng Giáo sư Nhà nước vẫn chưa họp xét duyệt và công nhận chức danh phó giáo sư, giáo sư năm 2020, dù đã quá hạn hơn 1 tháng.
Ngày 30/10, Hội đồng Giáo sư ngành Y - Dược công bố kết quả rà soát xuất bản bài báo quốc tế uy tín và thâm niên giảng dạy của các ứng viên GS, PGS năm 2020.
Hai Hội đồng Giáo sư ngành Y và Dược thống nhất đưa ra nghị quyết mới với các tiêu chí đánh giá, xem xét lại các ứng viên GS, PGS dính nghi án bài báo quốc tế.
Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu Hội đồng Giáo sư ngành Y và Dược kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của các ứng viên năm nay.
GS Nguyễn Ngọc Châu vừa nhận thêm email "tố" 21 ứng viên GS, PGS có hồ sơ không đủ tiêu chuẩn nhưng được Hội đồng GS ngành Y thông qua và đây là thông tin có căn cứ.
GS Nguyễn Ngọc Châu lo ngại, nếu để lọt những ứng viên gian lận thì chức danh GS, PGS mất đi danh giá, bởi họ đi lên bằng tiền, không bằng trí tuệ, bác ái.
Nhận đơn tố cáo, GS.TS Nguyễn Ngọc Châu đã thẩm định lại các bài báo quốc tế của 16 ứng viên PGS, GS ngành Y, Dược và nhận thấy tất cả đều gian dối.
Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu phải kiểm tra chất lượng từng bài báo quốc tế của ứng viên xét công nhận phó giáo sư, giáo sư.
Từ 603 ứng viên ghi danh ban đầu, đến nay, danh sách đưa lên các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành chỉ còn 416 ứng viên.
Bộ GD&ĐT ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư nhà nước (HĐGSNN), ngành/liên ngành và cơ sở.
Một số chuyên gia đang đặt câu hỏi, tại sao chỉ công khai lý lịch khoa học của thành viên trong hội đồng, còn lãnh đạo Hội đồng Giáo sư nhà nước thì không?
Dự thảo sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động các cấp Hội đồng giáo sư mới nhất chỉ quy định công khai lý lịch khoa học của 28 uỷ viên.
Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo lần 2 lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành.
Trong số 47 ứng viên ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh tham gia xét chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2019, chỉ có 4 ứng viên được thông qua.
Đại diện Hội đồng Giáo sư Nhà nước nói về lý do đánh trượt 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư không đạt theo quy định của Chính phủ.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.