
Trường THCS Ngoại ngữ tuyển sinh 100 chỉ tiêu lớp 6 năm 2022
Trường THCS Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2022 - 2023 với 100 chỉ tiêu.
Trường THCS Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2022 - 2023 với 100 chỉ tiêu.
Sở GD-ĐT Ninh Bình quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu để phục vụ công tác điều tra liên quan việc thu tiền học thêm.
Lo con bị hổng kiến thức khi học online, nhiều phụ huynh gấp rút tìm các lớp học thêm, mời gia sư dạy kèm cho con trong mùa dịch.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đang đề nghị bổ sung việc dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư.
Một số phụ huynh trường THCS Kim Nỗ cho biết, ngoài thời gian học chính khóa, con còn bị ép phải học thêm trực tuyến ngoài giờ, thậm chí cả thứ Bảy và Chủ nhật.
Không học thêm và phải ôn thi trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, Phạm Thanh Tùng và Thân Trọng An vẫn đạt kết quả ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Gia đình không có điều kiện cho con học thêm, cô giáo chẳng những không thông cảm mà còn “trù dập” con tôi đến cùng.
Chỉ cần đảm bảo được mức lương của giáo viên đủ sống thì có lẽ chẳng giáo viên nào nghĩ đến chuyện dạy thêm.
Giáo viên sáng chiều dạy học sinh ở trường, tối lại dạy thêm các em chính khóa bản chất khác việc bác sĩ mở phòng khám tư, so sánh vậy là khập khiễng.
Thực tế đáng buồn là nhiều giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa vì tiền chứ không phải vì lợi ích của các em hay tình yêu với nghề gõ đầu trẻ.
Năm học 2020-2021 mới hết nửa học kỳ nhưng nhiều phụ huynh mầm non đã cho con đi học thêm trước khi vào lớp 1 vì tâm lý sợ không theo kịp các bạn sau này.
Nhiều phụ huynh phản ánh con bị giáo viên dùng từ ngữ nặng nề, bạo hành tinh thần chỉ vì lý do không đi học thêm.
Theo TS Trần Nam Dũng trẻ đi học chính khóa, học thêm, ăn uống vội vàng trên chiếc yên xe của bố.
Tuyển sinh vào lớp 6 ở một số trường THCS có tiếng tăm thậm chí còn "nóng" hơn cả thi vào đại học.
Bộ GD&ĐT đề xuất đưa "dịch vụ dạy thêm, học thêm văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông" vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
UBND TP Thanh Hóa vừa có công văn về việc nghiêm túc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.
Chấp nhận con mình có thể ở lại lớp, một phụ huynh ở An Giang viết đơn gửi nhà trường xin cho con không phải đi học thêm buổi chiều.
Các sân tập, khu vận động thể chất rất thích hợp cho trẻ, nhất là ở ngoài trời, tạo thói quen tốt khi trẻ muốn giải tỏa căng thẳng.
Phụ huynh kéo đến bao vây cơ sở dạy kèm đánh dã man học sinh, nhiều người tỏ ra bức xúc trước việc con em mình bị miệt thị, đánh dập.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận đang yêu cầu cơ quan chức năng liên quan vào cuộc xác minh vụ cô giáo dạy thêm đánh nhiều học sinh học.
Tại các thành phố lớn, không khó bắt gặp hình ảnh học trò ngủ trên xe máy, ăn ngay cổng trường cho kịp giờ học thêm.
Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, việc đề xuất học thêm không quá 18 tiết/tuần để đảm bảo giáo viên, học sinh giảm áp lực và làm việc không quá 8 tiết/ngày.
Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND thành phố về việc ban hành quy định liên quan đến quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn.
Từ tháng 10/2019, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.
60% trẻ em độ tuổi 3-15 ở Trung Quốc đi học thêm ngoài giờ lên lớp, việc này lấy mất trung bình 2 giờ vui chơi cuối tuần của trẻ.
Đó là chỉ đạo của Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 với các cấp học trên địa bàn.
Nhiều phụ huynh ở Anh phản đối việc một nửa số trường tiểu học sẽ thí điểm đánh giá khả năng của trẻ vào tháng 9 tới.
Ở tuổi 12, nỗi sợ hãi nhất của Bảo Minh không phải là ma, cũng không phải độ cao, mà là leo cầu thang bộ.
Dù gần 2 tháng nữa năm học mới chính thức bắt đầu, nhưng thay vì vui chơi, giải trí, nhiều trẻ chuẩn bị vào lớp 1 lại phải học miệt mài.
Trong dự thảo Nghị định Xử phạt hành chính lĩnh vực Giáo dục, nếu tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ vượt quá từ 40% trở lên số lượng so với chỉ tiêu đã được cho phép sẽ bị phạt 60 đến 80 triệu đồng.