
Ăn cháo bồ câu, 9 học sinh mầm non Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu
Sau khi ăn cháo bồ câu bữa chiều, 9 cháu bé học lớp mầm non 3 và 4 tuổi ở Hà Tĩnh có dấu hiệu đau bụng, nôn và đi ngoài, được nhập viện cấp cứu.
Sau khi ăn cháo bồ câu bữa chiều, 9 cháu bé học lớp mầm non 3 và 4 tuổi ở Hà Tĩnh có dấu hiệu đau bụng, nôn và đi ngoài, được nhập viện cấp cứu.
Đây là câu chuyện có thật, được ghi lại từ lời tâm sự của một người cha từng phải cho con rời bỏ khỏi ngôi trường đắt đỏ nhất Lào Cai sau tổn thương đầu đời.
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo.
Đại diện trường mầm non nơi xảy ra vụ việc bé trai động chạm bé gái giờ nghỉ trưa cho biết, hai giáo viên liên quan tự viết đơn xin nghỉ việc.
Toàn bộ bát đĩa được rửa sạch và luộc bằng nước sôi nhằm tiêu diệt vi khuẩn.
UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ đến hết 15/3 để hạn chế dịch Covid-19 lây lan.
Sau bữa ăn trưa, gần 60 học sinh của trường Mầm non Vườn Mặt Trời (TP Thanh Hóa) phải nhập viện với biểu hiện nôn mửa.
“Đóng hay không thì tùy chị nhưng chắc chắn những phụ huynh có con học ở đây họ cũng không muốn con chị sử dụng những thứ mà con họ đóng", bà Thảo nói.
Sau khi được các bác sĩ thăm khám, hơn 30 trẻ mầm non nghi bị ngộ độc ở Phú Thọ được ra viện.
88 trẻ và 1 giáo viên trường mầm non xã Thụy Liễu (Cẩm Khê, Phú Thọ) phải nhập viện nghi do bị ngộ độc thực phẩm.
Có đến 52% giáo viên mầm non không đồng ý lắp đặt camera tại lớp, vì các cô cho rằng vi phạm sự riêng tư của học sinh và cả của giáo viên.
Nhiều phòng học tại xã miền núi Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bị hư hại đến nay vẫn chưa được dựng lại.
Phòng GD-ĐT huyện Krông Ana (Đắk Lắk) khẳng định giáo viên và bảo vệ nhà trường không thờ ơ khi thấy bé trai gặp nạn như phụ huynh đã phản ánh.
Nhiều thông tin mới từ cơ quan điều tra xung quanh vụ việc hai giáo viên dùng dép đánh vào đầu trẻ mầm non đã khiến nhiều phụ huynh bất ngờ.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội xử nghiêm vụ việc 2 giáo viên mầm non đánh trẻ.
Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội báo có cụ thể vụ việc cô giáo dùng dép đánh liên tiếp và đầu trẻ mầm non ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc.
Lãnh đạo nhóm lớp mầm non Sen Vàng cho biết đã quyết định cho 2 giáo viên nghỉ việc khi có hành động đánh trẻ mầm non ngay tại lớp.
Một trường mầm non ở Nghệ An thu mỗi học sinh 80 khoản vào đầu năm học khiến nhiều phụ huynh bức xúc.
Các bé mầm non, tiểu học đã có một ngày trải nghiệm lý thú khi được tham gia vào rất nhiều trò chơi vận động hấp dẫn, thú vị.
Một cô giáo mầm non ném trẻ như ném thú bông trong giờ ngủ trưa, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 17/3, tại trường mầm non Ngôi Sao Xanh, thị trấn Nhà Bè.
Trẻ mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa 120.000 đồng/tháng với 9 tháng trong năm học, theo một thông tư liên tịch vừa được ký kết.