
Học phí 6 trường có ngành Báo chí - Truyền thông, cao nhất 52 triệu đồng/năm
Các trường đại học đào tạo ngành Báo chí - Truyền thông dự kiến tăng học phí năm 2023 - 2024, dao động 15 - 52 triệu đồng, tuỳ từng chuyên ngành, chương trình.
Các trường đại học đào tạo ngành Báo chí - Truyền thông dự kiến tăng học phí năm 2023 - 2024, dao động 15 - 52 triệu đồng, tuỳ từng chuyên ngành, chương trình.
Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023, trong đó có chi tiết học phí từng ngành, từng trường thành viên.
Hầu hết các trường đại học đều dự kiến tăng học phí năm học 2023 - 2024 từ 10 đến 60% theo Nghị định 81, khiến nhiều thí sinh do dự, đổi mục tiêu vào đại học.
Theo đề án tuyển sinh của trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), mức học phí dự kiến năm 2023 - 2024 tăng mạnh từ 14,3 lên 55 triệu đồng/năm học.
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải về phương án học phí năm học 2023 - 2024 có thể tăng từ 2 - 4 lần so với năm trước.
Học sinh thuộc khu vực miền núi ở Hà Nội sẽ phải đóng học phí năm học 2023 - 2024 cao gấp 2 - 4 lần so với năm trước do thành phố dự kiến dừng chính sách hỗ trợ.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT đề xuất chính sách, lộ trình thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
Không chỉ sinh viên mà nhiều phụ huynh vẫn đang phải chịu các khoản nợ từ thời đại học, điều này khiến cuộc khủng hoảng nợ học phí của Mỹ trở thành liên thế hệ.
Nhiều trường đại học khối ngành Y Dược đồng loạt tăng học phí cho khóa tuyển sinh 2023 tới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý với phương án trường đại học tăng học phí từ năm học 2023 - 2024 tới theo Nghị định 81, còn bậc phổ thông do địa phương quyết định.
Nhiều đại học dự kiến tăng học phí năm học 2023 - 2024, trong đó có trường mức tăng cao nhất gấp đôi năm học trước.
Khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học 2023, nhiều học sinh cảm thấy như lạc vào ma trận vì thông tin quy định về học phí của các trường không rõ ràng, úp mở.
Học phí các trường đại học khối ngành kinh tế năm học 2023 - 2024 dự kiến 16 - 86 triệu đồng/năm học, tuỳ từng ngành, từng chương trình học.
Trong số các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn Hà Nội, trường Phổ thông liên cấp Olympia có mức học phí cao nhất 866 triệu đồng/năm học áp dụng học sinh khối 12.
Nhiều sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế, ĐH Hàng hải Việt Nam hoang mang khi biết học phí năm học tới tăng cao, có học phần phải đóng chênh 500.000 đồng/tín chỉ.
Trường quốc tế TP.HCM là cơ sở giáo dục có mức đóng góp cao nhất hiện nay, từ 624 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm học, tuỳ vào cấp học từ lớp mầm non đến lớp 12.
Trường quốc tế Anh có mức học phí năm học 2023 - 2024 cao nhất trong số các cơ sở giáo dục vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội - khoảng 863 triệu đồng/năm học.
Nhiều trường đại học ở Việt Nam có mức học phí khủng trên 100 triệu đồng/năm học, cao nhất là trường Đại học VinUni hơn 800 triệu đồng.
Bộ GD-ĐT yêu cầu trường hợp đã thu học phí năm học 2022 - 2023 cao hơn mức thu học phí năm học 2021 - 2022, các trường hoàn trả phần chênh lệch cho học sinh.
Lãnh đạo trường Đại học Y Dược Hải Phòng lên tiếng trước phản ánh của nhiều sinh viên về việc nộp thêm 21 triệu đồng phí đào tạo.
Sở GDĐT TP. HCM vừa có yêu cầu các trường kiểm tra, rà soát mức học phí, nếu cao hơn năm 2021-2022 thì phải hoàn trả phần chênh lệch cho học sinh, sinh viên.
Một tháng sau khi Chính phủ quy định không tăng học phí năm 2022 - 2023, mức thu ổn định như 2021 - 2022, nhiều sinh viên sốt ruột chờ thông báo hoàn trả học phí.
Các trường đại học đang lần lượt trả lại học phí hoặc cấn trừ vào học kỳ tiếp theo cho sinh viên sau yêu cầu của Chính phủ giữ nguyên mức thu như năm học 2021-2022.
Những trường đại học công lập đã tăng học phí trước thời điểm Chính phủ yêu cầu không tăng, sẽ trả lại tiền cho sinh viên thế nào?
Chính phủ ban hành nghị quyết yêu cầu các địa phương không tăng học phí năm học 2022 - 2023 với các cơ sở giáo dục đào tạo công lập.
Đa phần lỗi nộp học phí muộn thường do sinh viên nghĩ đăng ký môn học là xong, nhiều em có tiền đóng nhưng bị "lạm" mất phần học phí do đăng ký quá nhiều môn học.
Trong bối cảnh giá hàng hóa dịch vụ tăng cao, tình trạng thất nghiệp xu hướng tăng... tỉnh Bình Dương đã quyết định chưa tăng học phí.
Trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thông tin về việc điều chỉnh học phí năm học 2022 - 2023.
Việc triển khai kế hoạch thu học phí năm học 2022-2023 theo Nghị quyết 14 của HĐND tỉnh Nghệ An còn gặp nhiều bất cập.
Chuyện dạy thêm, học thêm nhiều năm nay vẫn gây nhiều tranh cãi trong xã hội, ngày càng diễn ra tràn lan, sôi động từ nông thôn đến thành thị.