Dự kiến mức học phí bậc đại học 5 năm tới
Bộ GD&ĐT đề xuất tăng mức đóng học phí của sinh viên bậc đại học lên trung bình 12,5%/năm từ 2021-2026.
Bộ GD&ĐT đề xuất tăng mức đóng học phí của sinh viên bậc đại học lên trung bình 12,5%/năm từ 2021-2026.
Bộ GD&ĐT đề xuất khung học phí của năm học 2021-2022 tăng 7,5%/năm với bậc mầm non, phổ thông và ít nhất 10% với bậc giáo dục đại học.
Đại học Y Dược TP.HCM công bố học phí năm học 2020-2021, ngành Răng Hàm Mặt cao nhất 70 triệu đồng/năm, ngành thuộc khoa Y tế công cộng thấp nhất 35 triệu đồng/năm.
Hiện tại, nhiều trường đại học công bố mức học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019.
Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD-ĐT) đã lên tiếng bác bỏ thông tin học phí một số ngành đào tạo đại học có thể tăng lên 50 triệu đồng/ năm.
Với nhiều thí sinh, học phí cao ở nhiều trường đã và đang là trở ngại lớn nhất cho con đường vào đại học.
Quy định mới về cơ chế thu học phí sẽ có hiệu lực từ ngày mai 1/12/2015.
Quy định mới về cơ chế thu học phí được áp dụng từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
Việc các trường đại học dự kiến đồng loạt tăng học phí kịch trần đã được nhiều chuyên gia giáo dục nhìn nhận đa chiều.
Học phí Đại học sẽ tăng mạnh trong thời gian tới với mức tăng 10% mỗi năm tính từ mức trần học phí năm học 2014 - 2015.