Vệ tinh phát hiện loạt tàu đổ bộ đệm khí mới của Trung Quốc
Những hình ảnh do vệ tinh thương mại cho thấy Trung Quốc đang đóng loạt tàu đổ bộ đệm khí hoàn toàn mới tại Nhà máy Đóng tàu Giang Nam.
Những hình ảnh do vệ tinh thương mại cho thấy Trung Quốc đang đóng loạt tàu đổ bộ đệm khí hoàn toàn mới tại Nhà máy Đóng tàu Giang Nam.
Giai đoạn 2 cuộc tập trận chung của hải quân Nga và Trung Quốc mang tên “Hợp tác hàng hải – 2017” bắt đầu được tổ chức tại căn cứ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tại Vladivostok.
Sỹ quan giữ chức vụ cao nhất của hải quân Mỹ đã nhờ đối tác Trung Quốc gây sức ép với Triều Tiên để giúp kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.
Chiều 5/5, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị tiếp xã giao Đoàn cán bộ Hải quân Trung Quốc do Thượng tướng Miêu Hoa, Chính ủy Hải quân Quân Trung Quốc làm trưởng đoàn.
Thay vì hình ảnh biểu dương lực lượng, tấm áp phích mừng 68 năm thành lập hải quân Trung Quốc lại mắc phải lỗi cực kỳ nghiêm trọng khi ghép nhầm chiến cơ Nga và tàu Mỹ.
Hai ngày sau khi Hải quân Trung Quốc công bố thông tin chuẩn bị hạ thủy tàu sân bay đầu tiên do nước này tự đóng, một báo cáo mới đây cho thấy Bắc Kinh nhiều khả năng đang đóng mới tàu đổ bộ tấn công.
Sputnik dẫn tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, Trung Quốc có kế hoạch tăng quân số lính thủy đánh bộ hiện tại từ 20.000 lên 100.000 quân.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa thông báo một nhóm tàu chiến nước này, do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu, đang thử vũ khí và các thiết bị trên Biển Đông.
Reuters dẫn nguồn tin Hải quân Trung Quốc cho biết tàu sân bay duy nhất của nước này, Liêu Ninh sẽ tham gia tập trận ở khu vực Biển Đông.
National Interest đưa ra giả thiết cho rằng năm 2020, Trung Quốc khi đó đã sở hữu 2 tàu sân bay, tạo thành hạm đội riêng và sẽ phải đối đầu với những vũ khí diệt tàu sân bay khủng khiếp của Hải quân Mỹ.
Bắc Kinh cho biết sẽ trả lại tàu lặn không người lái cho Mỹ sau khi thu giữ thiết bị này để đảm bảo 'an toàn cho tàu qua lại'.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 8/12, Hải quân Trung Quốc tổ chức kỷ niệm cái gọi là '70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa'.
Trung Quốc xác nhận sẽ cử các tàu chiến tham gia một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn do Mỹ chủ trì.
Một giáo sư tại Đại Học Thanh Hoa (Trung Quốc) cho rằng, Hải quân Trung Quốc có thể sẽ điều một tàu sân bay hoạt động lâu dài ở Biển Đông.
Sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc đang khiến Mỹ phải bận tâm để giữ vững vị trí quốc gia có hải quân mạnh nhất thế giới.
Báo Asia Sentinel của Hong Kong ngày 9/11 đã bày tỏ lạc quan rằng Philippines sẽ thắng kiện Trung Quốc tại Tòa án Trọng tài thường trực Liên hợp quốc (PCA).
Trung Quốc đưa các chiến đấu cơ cất cánh từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đến diễn tập gần các đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng trái phép ở Trường Sa.
Truyền thông Hong Kong nói với ba đường băng ở một số điểm đảo chiếm đóng trái phép, hỏa lực hải quân Trung Quốc đủ sức bao trùm cả Trường Sa của Việt Nam.
Các tàu chiến của hải quân Trung Quốc ngày 12/9 đã rời hải cảng ở Tam Á, đảo Hải Nam, miền Nam nước này để tham gia cuộc tập trận chung với Malaysia.
Theo thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) quân đội nước này sẽ tổ chức 3 cuộc tập trận trên Biển Đông từ ngày 11-14/8.
Trung Quốc xây căn cứ quân sự trên Biển Đông bằng các đảo nổi có thiết kế gần giống tàu sân bay
Sau khi tham gia các cuộc tập trận hải quân ở vùng biển Địa Trung Hải, Nga và Trung Quốc đang có kế hoạch tập trận chung tại vùng Primorsky
Các quan chức quân sự và chuyên gia an ninh Mỹ lên tiếng cảnh báo khả năng Trung Quốc sẽ sớm đưa máy bay chiến đấu và tên lửa tới các đảo nhân tạo xây trái phép trên Biển Đông.
Việt Nam nghiêm khắc yêu cầu Trung Quốc dừng ngay tập trận hải quân ở các đảo, đá tại khu vực Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền VN.
Chỉ huy hải quân Ấn Độ nói nước này sẽ phát triển hạm đội tàu chiến và tàu ngầm 137 chiếc hiện nay lên 200 chiếc trong vòng 12 năm tới.
Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc nói tàu ngầm Kilo của Việt Nam sẽ là mối đe dọa to lớn, uy hiếp tàu ngầm hạt nhân nước này nếu xuất hiện ở vịnh Bắc Bộ.
Có một quan niệm đang phổ biến rộng rãi giữa các cố vấn và giới chuyên gia phương Tây rằng chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là điều khó tránh.
Hình ảnh vệ tinh hồi tháng trước cho thấy Trung Quốc đang phát triển loại tàu nửa chìm, chạy đua với Mỹ để hoàn thành sản xuất loai tàu này, theo Sputnik.
Tướng hải quân Trung Quốc nói Bắc Kinh dùng đảo nhân tạo “thực hiện các nghĩa vụ quốc tế”, nhưng ai có thể ngây thơ để tin được lời này?
Tờ Hoàn Cầu thời báo nói Trung Quốc khuyên Mỹ "hoàn toàn không chịu trách nhiệm" cho những việc làm 'mạo hiểm' của Mỹ ở Biển Đông.