
Du thuyền - xu hướng hưởng thụ mới của giới siêu giàu Việt Nam
Sau hàng hiệu, xế sang, giờ đây, đắm chìm trong những bữa tiệc xa hoa, phiêu du trên những du thuyền sang trọng đang là cách giới thượng lưu tận hưởng cuộc sống.
Sau hàng hiệu, xế sang, giờ đây, đắm chìm trong những bữa tiệc xa hoa, phiêu du trên những du thuyền sang trọng đang là cách giới thượng lưu tận hưởng cuộc sống.
Giới chức Hamburg của Đức đã tạm giữ siêu du thuyền Dilbar sau khi xác định nó thuộc sở hữu hợp pháp của em gái tỉ phú Nga Alisher Usmanov.
"Cung điện trên không" của các gia đình giàu có bậc nhất Ấn Độ có độ xa hoa mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi.
Tổng thống Vladimir Zelensky nói rằng các nhà tài phiệt của Ukraine trên thực tế đã tuyên án cho chính họ bằng cách tháo chạy khỏi nước này.
Dù không sở hữu hàng triệu đến hàng tỷ USD tài sản ròng như giới siêu giàu, các nhà đầu tư bình thường vẫn có thể học hỏi chiến lược đầu tư của họ.
2021 có thể coi là một năm “kiếm bộn” của các tỷ phú, toàn bộ 10 người giàu nhất thế giới đều sở hữu số tài sản vượt mốc 100 tỷ USD.
Hơn 1.000 siêu du thuyền đang được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu xây “cung điện nổi” của các đại gia muốn đi du lịch trong đại dịch COVID-19.
Một tỷ phú thuê người cầm thẻ tín dụng của ông sang châu Âu ăn tiêu xa hoa để giấu chuyện mình đi Mexico với bồ, nữ đại gia khác thuê máy bay riêng để chở 1 con chó.
Giới siêu giàu sẵn sàng mạnh tay đầu tư để chữa “căn bệnh tuổi tác”, doanh thu của ngành công nghiệp chống lão hóa toàn cầu đã lên tới 200 tỷ USD và tiếp tục tăng.
Bà Nita Ambani, vợ tỷ phú giàu nhất Ấn Độ, sở hữu những bộ sưu tập xe hơi, máy bay, túi xách, giày dép... siêu đắt và siêu hiếm.
Nhu cầu du lịch của nhóm giàu nhất thế giới không chậm lại trong đại dịch, thậm chí tăng mạnh với những yêu cầu đặc biệt, tốn kém hơn.
Hồ sơ Pandora vừa được công bố tiết lộ hoàng loạt các giao dịch ra nước ngoài của 35 nhà lãnh đạo thế giới.
Tuyên bố sẽ "điều chỉnh thu nhập quá mức" của Chủ tịch Tập Cận Bình được xem là lời cảnh báo tới giới siêu giàu Trung Quốc.
Mua trực thăng, siêu du thuyền, săn đất đai, xây hồ bơi hiện đại… là những thứ khiến giới siêu giàu mạnh tay vung tiền trong mùa dịch.
Phía Tây Thủ đô hơn 15 năm qua vẫn là địa chỉ lựa chọn an cư của giới siêu giàu.
Rublevka là khu biệt thự sang trọng bậc nhất nước Nga, nơi sinh sống của các chính trị gia, nhà tài phiệt, tướng lĩnh và những người nổi tiếng ở xứ Bạch Dương.
Những người giàu có mua biệt thự và penthouse ở London nhận thấy, đại dịch không khiến bất động sản cao cấp giảm giá.
Để tránh bị "ném đá" vì đi du lịch trong lúc đại dịch COVID-19 hoành hành, giới siêu giàu tổ chức những chuyến đi bí mật cực kỳ đắt đỏ.
Trong khi nhiều người phải cách ly trong các các căn hộ vài trăm mét vuông, giới siêu giàu châu Á lựa chọn bay tới các hòn đảo riêng để lánh nạn.
Các gia đình siêu giàu cho con em theo học các lớp "thanh lịch" với hy vọng chúng tỏa sáng, nổi trội giữa rừng những đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu.
500 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 511 tỷ USD tài sản trong năm 2018, sự gia tăng tài sản trong nửa đầu năm của nhóm người siêu giàu này bị đảo ngược trong nửa cuối năm do những đợt bán tháo liên tiếp trên thị trường tài chính.
Ngoài những mẫu xe sở hữu động cơ đốt trong truyền thống, siêu xe lai hybrid hoặc thậm chí chạy điện hoàn toàn trở thành xu hướng mới của năm 2019.
Bị hấp dẫn bởi chuyện ly kỳ cá rồng nhảy vọt khỏi bể nước để cảnh báo chủ nhân về rủi ro kinh doanh, nhiều đại gia sẵn sàng chi tiền tỷ để sở hữu loài cá quý hiếm này.
Không phải bầu Đức, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup mới được Tạp chí Goal tôn vinh là đại gia bóng đá.
Trong tuần ghi nhận VN-Index vượt mốc kỷ lục 1.000 điểm, cổ phiếu 'đại gia' khá im hơi lặng tiếng trong khi cổ phiếu nhỏ lại nổi sóng.
Ông Phạm Nhật Vượng giàu tương đương Ralph Lauren, Chủ tịch Tập đoàn Ralph Lauren, tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu hàng hiệu nổi tiếng.
Mỗi năm, số người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên tại Việt Nam tăng gần 13%.
Vertu hạ giá ở Việt Nam chỉ đối với những chiếc điện thoại nhái, ăn theo kiểu dáng của hàng hiệu Vertu hiện đang tung hoành tại thị trường trong nước, thậm chí chỉ với giá từ 1 triệu đồng.
Nhà sản xuất điện thoại xa xỉ bậc nhất của Anh này sẽ phải dừng hoạt động vì không thể chi trả món nợ khổng lồ 128 triệu bảng Anh.
Dubai là chốn xa xỉ, chỉ dành riêng cho những người siêu giàu và dĩ nhiên, thói ăn chơi ở đây cũng chẳng hề bình thường.