Hòa thượng Thích Gia Quang: Mong Đài VTC và GHPG Việt Nam gắn bó hơn nữa
Hòa thượng Thích Gia Quang chia sẻ mong Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tiếp tục đồng hành cùng GHPG Việt Nam để quan hệ gắn bó hơn trong thời gian tới.
Hòa thượng Thích Gia Quang chia sẻ mong Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tiếp tục đồng hành cùng GHPG Việt Nam để quan hệ gắn bó hơn trong thời gian tới.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu - Phó Pháp chủ GHPGVN do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch lúc 22h30 ngày mùng 3 Tết, đại thọ 104 tuổi.
Tu sĩ Thích Nhuận Nghi, trụ trì chùa Từ Đức xin hoàn tục sau khi lộ clip thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt, ảnh hưởng đến uy tín Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng) đã vi phạm các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Nhiều chuyên gia cho rằng cần làm rõ và xử lý nghiêm nếu có việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi qua việc chùa Ba Vàng trưng bày "xá lợi tóc Đức Phật".
Sáng 2/6, tại chùa Quán Sứ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng các Chư tôn Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni nhân Đại lễ Phật đản.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn Phật tử và bà con không đốt đồ mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.
Hoà thượng Thích Gia Quang cho biết các chùa, tự viện sẽ được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai, nhưng sổ đỏ sẽ đứng tên ngôi chùa chứ không đứng tên của cá nhân.
Sáng 29/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhất tâm suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị suy tôn, suy cử các vị lãnh đạo GHPGVN là những người tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực, xứng đáng là "thạch trụ tùng lâm".
Đại hội Phật giáo toàn quốc sắp diễn ra tại Hà Nội sẽ suy tôn Đệ tứ Pháp chủ để tiếp nối thành tựu của Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ đã viên tịch một năm trước.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thuyên chuyển về hoạt động tôn giáo tại tỉnh Quảng Bình từ ngày 18/10/2021.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) vừa được phân công làm Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.
Theo Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tăng sự có thể yêu cầu chùa Ba Vàng chấn chỉnh vì không phù hợp với Phật giáo Việt Nam.
Hội đồng Trị sự - Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong GHPGVN của Tu sĩ Thích Minh Pháp, trụ trì chùa Biện Sơn (Vĩnh Phúc).
Hàng nghìn tăng ni, phật tử thành kính cung nghinh Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về cõi niết bàn.
Tại Thiền viện Quảng Đức, TP.HCM, nhiều phái đoàn Phật giáo đến dâng hương, đảnh lễ Giác linh Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập ngày 7/11/1981 tại Hà Nội, hệ thống tổ chức được quy định cụ thể trong Hiến chương mới nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ là Pháp chủ thứ ba của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đây là chức danh để gọi người lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Phật giáo.
Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ xuất gia từ năm 6 tuổi tại chùa ở quê nhà, ngài không chỉ là một vị cao tăng đức trí vẹn toàn mà còn là một nông dân giản dị.
Đại Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch lúc 3h22 ngày 21/10 tại Viên Minh cổ tự sau hơn 85 năm hạ lạp, hưởng thọ 105 tuổi.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin về sức khoẻ của Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ ở thời điểm hiện tại để tránh gây hoang mang dư luận.
GHPGVN yêu cầu tất cả các chùa, cơ sở tự viện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19, người dân đến chùa phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.
Khu danh thắng Yên Tử không tổ chức khai hội Xuân 2021 để chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa lễ hội xuân Tân Sửu.
Ông Phạm Văn Cung (cựu trụ trì chùa Phước Quang với pháp danh Thích Phước Ngọc) vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị giáo hội ở các địa phương khảo sát, thống kê, đánh giá việc gửi và thờ phụng tro cốt tại các cơ sở tự viện.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, pháp hội, khóa lễ, khóa tu mùa hè, các khóa tu tập trung đông người để phòng dịch COVID-19.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM áp dụng hình thức kỷ luật biệt chúng sám hối trong thời gian 06 tháng đối với Sư cô Thích nữ Hạnh Thảo.
Từ thiện là một trong những hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho người dân mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn quan tâm.