Gần 400 trang mạng xã hội giả mạo lực lượng công an
Công an phát hiện gần 400 trang mạng, tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, biểu tượng của lực lượng công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Công an phát hiện gần 400 trang mạng, tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, biểu tượng của lực lượng công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Gần đây, trên mạng internet tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN có địa chỉ: http://app.tietkiemnangluongm.com.
Biểu tượng Twitter Blue biến mất và người dùng chỉ nhận được thông báo lỗi mỗi khi đăng ký dịch vụ trả phí của Twitter.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2020, Bộ phát hiện và kịp thời ngăn chặn hơn 1.700 trang web có dấu hiệu lừa đảo.
Để tăng doanh số kinh doanh bất động sản, H. đã lập fanpage giả mạo ngân hàng mang tên “Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc”.
Chiều 7/9, ĐH Văn Lang phát đi cảnh báo về việc thông tin yêu cầu tân sinh viên khóa 2022 - 2026 (khóa 28) phải đóng học phí nhập học là giả mạo.
Hiện nay, trên mạng xã hội đang rộ lên chiêu thức mạo danh hệ thống siêu thị Co.opmart gửi link lạ kèm thông tin về quà tặng nhằm lừa đảo, chiếm tài sản người dùng.
Một người đàn ông 62 tuổi bị kết tội lừa đảo sau 41 năm sống vương giả trong gia đình giàu có nhờ đóng giả người con trai mất tích của nhà này.
Sau khi dùng hình ảnh lãnh đạo TP Hội An và tạo tài khoản mạng xã hội, đối tượng nhắn tin cho nhiều người (chủ yếu là cán bộ TP Hội An) để mượn tiền.
Công an đang xác minh, điều tra vụ người phụ nữ ở Hà Nội bị kẻ giả danh cơ quan cảnh sát điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 300 triệu đồng.
Bộ GD&ĐT vừa phát đi cảnh báo về một số trang web, fanpage mạng xã hội mạo danh Bộ GD&ĐT để trục lợi trái quy định.
Công an đang xác minh, điều tra vụ giả danh Công an TP Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 300 triệu đồng của người đàn ông ở Hà Nội.
Kênh “Người Việt News” đã sử dụng hình ảnh và bịa đặt lời phát biểu của của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
Người đàn ông mặc quân phục đại úy khai đi làm theo lệnh của sĩ quan cấp trung tướng, nhưng hành vi giả mạo này đã bị lực lượng kiểm soát quân sự TP.HCM phát hiện.
Các trang, nhóm “Hà Nội”, “Hà Nội News” đăng tải thông tin không chính thống của chính quyền thành phố, gây hoang mang dư luận.
Công an đang xác minh, điều tra vụ giả danh cơ quan cảnh sát điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 1,6 tỷ đồng của người đàn ông lớn tuổi ở Hà Nội.
Lợi dụng xe gắn mác cứu thương, Quang chở theo 5 người hòng vượt qua chốt kiểm soát nhưng bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.
Nhóm người mặc quần áo dân quân tự vệ, ra đường tìm người vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Nội để cưỡng đoạt tài sản.
Các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Bình đang vào cuộc xác minh tính xác thực của trang Fanpage "Sở Y tế tỉnh Quảng Bình" và đề nghị mọi người cảnh giác.
TS Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục độc lập thời gian qua liên tục bị “gắp lửa bỏ tay” trong hàng loạt những phát ngôn bịa đặt trên mạng xã hội.
Một cuộc sống giàu sang - nếu không thể có được nó, hãy giả mạo nó?
Công văn cho phép học sinh Thái Nguyên nghỉ học từ ngày 17/2 đến 29/2 đang lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo.
Nhiều kẻ gian gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng, lấy tên chương trình trùng với các chương trình của Agribank kèm theo đường link yêu cầu truy cập để lĩnh thưởng.
Nam thanh niên lập trang thông tin điện tử techcombank365.com, sử dụng trái phép hình ảnh của Ngân hàng Techcombank bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
Một học sinh tiểu học Trung Quốc, người được coi là thần đồng vì thực hiện nghiên cứu khoa học cấp cao đạt giải quốc gia, hoá ra là được bố mình làm hộ.
Thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng giả mạo là đại diện Vietnam Airlines để mời khách mua vé máy bay về nước.
Ngày 4/6, Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm nhằm chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online, các cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ.
Nhiều người dân do thiếu cảnh giác đã bị các đối tượng giả danh Công an TP. Hà Nội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
UBND quận 3 (TP.HCM) khẳng định không có chuyện nhắn tin đề nghị người dân “treo co” như những gì lan truyền trên mạng xã hội.
Đại học Quốc gia TP.HCM lên tiếng sau khi xuất hiện nhiều trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook giả danh trường này để bán đề thi đánh giá năng lực.