
EVN không tăng giá điện trong năm nay
Mặc dù giá than, sắt thép, vật liệu xây dựng tăng giá mạnh nhưng EVN cam kết không tăng giá bán điện.
Mặc dù giá than, sắt thép, vật liệu xây dựng tăng giá mạnh nhưng EVN cam kết không tăng giá bán điện.
Yêu cầu Tập đoàn Điện lực EVN xây dựng phương án giá điện 2022 nhưng đến lúc này Bộ Công Thương vẫn chưa công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, việc triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa nhà máy điện và khách hàng sử dụng điện đang được khẩn trương thực hiện.
Theo đại điện Bộ Công Thương, hiện tại Bộ chưa có đề xuất nào liên quan đến việc tăng giá điện trong năm 2021.
Theo Bộ Công thương, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, sửa biểu đồ giá điện sẽ làm ảnh hưởng đến sản xuất và người dân.
Biểu giá điện của Việt Nam hiện nay còn nhiều tồn tại, chưa theo kịp một số nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia…
Mức tiêu thụ điện trung bình ngày trong kỳ nghỉ Tết 2021 thấp hơn khoảng 27% về công suất và thấp hơn 32% về sản lượng so với mức trung bình ngày của tuần trước đó.
EVN dự kiến số tiền hỗ trợ để giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng trong đợt 2 năm 2020 là 3.000 tỷ đồng.
Chính phủ đã chính thức ra Nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho các khách hàng.
Tiếp tục giảm giá thịt lợn về mức hợp lý, không điều chỉnh tăng giá điện, sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá xăng dầu là yêu cầu của Thủ tướng để bình ổn thị trường.
Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội kiến nghị xây dựng biểu giá điện lấy ý kiến người dân để lựa chọn phương án phù hợp.
Ủy ban Kinh tế Quốc hội đánh giá cơ cấu biểu giá điện bất cập nhiều năm nhưng chậm thay đổi và có sự lệch pha trong quy hoạch điện.
Việt Nam sẽ chấm dứt việc độc quyền nhà cung cấp điện và giá có thể cạnh tranh hơn nhưng theo các chuyên gia, "chưa chắc giá đã rẻ hơn".
Đại diện Bộ Công Thương khẳng định, cùng với quá trình phát triển thị trường điện, vai trò độc quyền của EVN sẽ từng bước được xóa bỏ.
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, đang tiến hành thí điểm để đến năm 2024 thực sự có môi trường điện cạnh tranh hoàn toàn.
Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, từ năm 2024, người dân được mua điện bán lẻ trực tiếp, không còn bù chéo về giá điện, thị trường sẽ có tăng, có giảm.
Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, từ năm 2024, người dân được mua điện bán lẻ trực tiếp, không còn bù chéo về giá điện giữa các hộ như hiện nay.
Bộ Công Thương cho biết, do nhiều nguồn điện lớn bị chậm tiến độ, nên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với công tác cung ứng điện trong giai đoạn 2021-2025.
Cục Điều tiết điện lực tiếp tục xin ý kiến cho phương án thứ nhất về cải tiến giá điện bậc thang và rút đề xuất để người dân chọn điện một giá hay điện bậc thang.
Dù tính theo 5 bậc thang hay một giá điện, theo chuyên gia, chưa khắc phục được bất cập "tiền điện nhảy vọt vì nắng nóng".
Nhiều chuyên gia nhấn mạnh mức điện một giá bằng 145% - 155% giá bình quân mà Bộ Công Thương đề xuất là cao, không hợp lý và là phương án “chữa cháy”.
Theo đề xuất của Bộ Công Thương, giá điện sản xuất cao nhất 167% và điện kinh doanh 246% giá bán lẻ điện bình quân, tương đương 3.114 đồng và 4.587 đồng/kWh.
Đại diện Bộ Công Thương cho biết, phương án một giá, bằng giá điện sinh hoạt bình quân không nhận được sự ủng hộ của phần đông các Bộ ngành đã lấy ý kiến.
Chuyên gia cho rằng mức điện một giá chỉ là giải pháp tình thế, bất lợi với hộ dùng ít khiến mục tiêu an sinh xã hội khó đảm bảo.
Đa số người tiêu dùng cho rằng, cách tính giá điện một giá đã được áp dụng từ nhiều nước, hiện giờ Việt Nam mới áp dụng là lỗi thời và chỉ có lợi cho người giàu.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết từ năm sau người dân có thể chọn phương thức tính giá điện theo hình thức bình quân.
EVN khẳng định tạo mọi điều kiện giúp các nhà máy điện mặt trời “cán đích” đúng tiến độ để phát điện vận hành thương mại.
Các chuyên gia cho rằng, nếu chọn tính điện một giá, người dùng ít có thể phải chịu tiền điện cao hơn trước đây, trong khi người dùng nhiều lại được giảm.
Quy hoạch điện 8 mang tầm nhìn chiến lược, dài hạn và ngành điện luôn được phát triển đi trước, đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội.
Bộ Công Thương đang nghiên cứu cho phép hộ gia đình lựa chọn cách tính một giá điện thay vì buộc phải tính theo biểu giá bậc thang như hiện nay.