
Bệnh viện Chợ Rẫy thiếu thuốc, bệnh nhân phải mua bên ngoài: Bộ Y tế nói gì?
Ngày 29/4, Bộ Y tế lên tiếng về vụ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thiếu thuốc chống thải ghép khiến bệnh nhân phải mua thuốc bên ngoài.
Ngày 29/4, Bộ Y tế lên tiếng về vụ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thiếu thuốc chống thải ghép khiến bệnh nhân phải mua thuốc bên ngoài.
Bệnh viện Chợ Rẫy đang khẩn trương thực hiện mua vượt số lượng thầu với 1 loại thuốc chống thải ghép, giải quyết tạm thời tình trạng thiếu thuốc đang xảy ra.
Ca ghép thận bất tương hợp nhóm máu được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thực hiện cho cặp vợ chồng ở Bến Tre.
Lần đầu tiên y văn thế giới ghi nhận trường hợp ghép thành công thận từ lợn được biến đổi gene sang cơ thể người bị chết não.
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến nói mình thấy bất ngờ trước những thay đổi ở BV Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) so với thời bà còn làm Bộ trưởng Y tế.
Bố của 3 học sinh bị suy thận cấp, nữ hiệu trưởng Sarah Schecter quyết định hiến thận cứu mạng người đàn ông này để các em yên tâm học tập.
Nhóm người lảng vảng gần các bệnh viện, tìm người có nhu cầu mua thận rồi liên hệ với người bán thận để thực hiện giao dịch.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép đồng thời gan – thận cho bệnh nhân người Lào.
Thay vì ghép thận cho một bệnh nhân 51 tuổi, bác sĩ một bệnh viện phía nam New Jerrsey ghép nhầm bệnh nhân khác cùng tên tuổi.
Vừa qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện thành công ca ghép thận không cùng nhóm máu và không cùng huyết thống.
Bà Mary Ziegler 62 tuổi ở Mỹ, tình nguyện hiến một quả thận để ghép cho chồng cũ là ông Bill Henrichs.
Anh Raymond Thompson đeo ba lô dán tấm giấy ghi dòng chữ: "Cần một quả thận cho vợ, nhóm máu B+, 917-442-6202", và đi khắp nơi tìm cách cứu vợ.
Do con gái nhẹ cân, bà mẹ trẻ bắt đầu cai sữa cho con từ lúc 3 tháng tuổi để bắt đầu quá trình ăn dặm.
Nhờ thận hiến chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, bé Đ.V.H (15 tuổi, Lâm Đồng) thoát khỏi suy thận, đây là ca ghép thận đầu tiên được thực hiện trên bệnh nhi từ người cho chết não.
Cựu Hoa hậu Quốc tế 2013 Bea Rose Santiago tiết lộ, cô bị suy thận nặng có thể do uống một loại bột tập thể hình và rất cần được ghép thận để tiếp tục sống.
Ca ghép thận xuyên Việt đầu tiên ở trẻ em từ người cho chết não diễn ra thành công, đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong công tác ghép tạng nhi tại Việt Nam.
Selena Gomez từng tiết lộ cô mắc căn bệnh tự miễn Lupus và phải trải qua hóa trị, Lupus cũng chính là nguyên nhân khiến Selena phải ghép thận để bảo toàn tính mạng.
Đây cũng là 2 trường hợp hiến tạng từ người cho tim ngừng đập thứ 3 và thứ 4 của Việt Nam.
Trong trường hợp hai người không cùng huyết thống cùng đến xin được ghép tạng các bác sĩ rất khó can thiệp và tìm hiểu động cơ phía sau.
Để có được cơ hội ghép thận, cô gái 25 tuổi quyết định nói dối các bác sỹ rằng mình có đủ số tiền 300 triệu đồng để thực hiện ca phẫu thuật dù thực tế, cả gia đình cô cố gắng lắm cũng chỉ có 17 triệu đồng.
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa ghép thận không cùng huyết thống thành công cho 2 bệnh nhân trong một ngày.
Do mắc phải căn bệnh ban đỏ lupus, nữ ca sỹ trẻ Selena Gomez đã phải ghép thận.
2 bệnh nhân có cuộc sống hoàn toàn mới sau ca ghép thận thành công.
Ngày 19/5/2017, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và ký kết hợp đồng duy trì tính bền vững của gói kỹ thuật "Ghép thận từ người cho sống".
Anh Mai Văn Tuân (46 tuổi, Hải Dương) từng cắt bỏ gan trái, nay ung thư gan phải, nếu không nhờ em rể hiến tạng thì khó bảo toàn được mạng sống.
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức chuẩn bị đưa vào hoạt động hệ thống máy xét nghiệm tự động Hematoxylin và Eosin (H&E), được đánh giá là hiện đại nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Sau khi được ghép thận lần thứ 3 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, bà M. Takako (71 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) khỏe khoắn và “cảm thấy có thể sống thêm được 30 năm nữa", đây là trường hợp ghép tạng hy hữu ở Việt Nam, khi bệnh nhân vừa là trường hợp cao tuổi nhất được ghép thận vừa là người đầu tiên ghép thận lần thứ ba.
Ngày 17/11/2016 vừa qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 4, đây là ca ghép thận thứ 2 không cùng huyết thống được thực hiện, sau 11 ngày điều trị, ngày 28/11/2016, người bệnh đã được xuất viện về nhà.
Ngày 28/11, bác sỹ Hoàng Công Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận không cùng huyết thống giữa người nhận là chị Trần Thị Yến (sinh năm 1975) và người cho là anh Phạm Quỳnh Tri (sinh năm 1975) - chồng chị Yến.
Biết tin bệnh viện Việt Đức nghiên cứu về kế hoạch thực hiện một ca ghép đầu người, chàng thanh niên 28 tuổi, bị liệt toàn thân đã vượt chặng đường dài từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để xin tình nguyện hiến đầu.