
Đức ngừng phê duyệt dự án Dòng chảy phương Bắc 2
Đức cho biết sẽ ngừng phê duyệt hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Dòng chảy phương Bắc 2 sau khi Nga công nhận khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine.
Đức cho biết sẽ ngừng phê duyệt hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Dòng chảy phương Bắc 2 sau khi Nga công nhận khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine.
Hôm 16/2, Mỹ điều một số máy bay chiến đấu F-35A Lightning II tới căn cứ không quân Spangdahlem của Đức để "ngăn chặn hành vi xâm lược" và "bảo vệ đồng minh".
Tổng thống Nga Putin khẳng định không muốn có chiến tranh ở châu Âu nhưng vẫn thấy NATO như đang “ở ngay trước cửa” và mong muốn phương Tây “lắng nghe".
Việc hủy dự án "Nord Stream 2" (Dòng chảy phương Bắc 2) sẽ gây tổn hại lớn cho Đức.
Nước Đức không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng họ có thể sẽ được giao trọng trách thực hiện tấn công hạt nhân nếu nổ ra một cuộc chiến giữa Nga và NATO.
Hài cốt người đàn ông 1.400 tuổi được chôn cất cùng một ngựa không đầu ở thị trấn Knittlingen, miền nam nước Đức khiến các nhà khảo cổ chú ý.
Hôm 7/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết dự án khí đốt Nord Stream 2 từ Nga đến Đức sẽ không khơi thông nếu Nga tấn công Ukraine.
Hôm 6/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.
Lực lượng đầu tiên trong số 3.000 binh sĩ Mỹ tăng cường cho NATO đã đến Đức trong bối cảnh căng thăng giữa Nga và phương Tây liên quan Ukraine gia tăng.
Kế hoạch này của nhà khoa học Đức dựa trên ca cấy ghép tim lợn biến đổi gene cho người đầu tiên trên thế giới ở Mỹ vào tháng trước, nhưng với phiên bản đơn giản hơn.
Sai lầm tai hại của hải quân Anh cách đây 70 năm khiến 2.000 lính Liên Xô bỏ mạng, đánh dấu thảm họa vận tải biển tồi tệ nhất trong lịch sử Na Uy.
Thị trưởng Kiev gọi việc Đức cung cấp 5.000 mũ bảo hộ cho Ukraine thay vì vũ khí trước mối đe dọa từ Nga chẳng khác nào"trò đùa".
Tổng giám đốc WHO cảnh báo Omicron không phải là biến chủng cuối cùng, nhưng cho biết thế giới có thể kết thúc tình trạng khẩn cấp trong năm nay.
Hôm 22/1, Tư lệnh Hải quân Đức - Phó Đô đốc Kay-Achim Schoenbach từ chức sau khi bị chỉ trích vì phát ngôn gây tranh cãi về cuộc khủng hoảng Ukraine.
Hôm 21/1, tạp chí Đức Der Spiegel đưa tin Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từ chối lời mời thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chối lời mời làm việc tại Liên hợp quốc của Tổng thư ký Antonio Guterres.
Cơ quan chống doping Đức (NADA) cảnh báo các vận động viên chuẩn bị tham dự Olympic Bắc Kinh không ăn thịt có xuất xứ Trung Quốc vì sợ dính doping.
Bất chấp chính phủ Đức cấm bán pháo hoa trong nước, người Đức vẫn vượt biên đến Ba Lan mua pháo để bắn mừng năm mới.
Thành phố Đức nơi đặt trụ sở của BioNTech dự kiến trả hết số nợ từ cách đây 30 năm nhờ khoản lợi nhuận khổng lồ mà công ty sinh học này thu về trong mùa dịch.
Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach bác khả năng phong tỏa trước thềm Giáng sinh, nhưng cảnh báo nguy cơ không thể khống chế làn sóng dịch COVID-19 thứ năm.
Chiến hạm Đức hôm 15/12 tiến vào Biển Đông, đánh dấu lần đầu tiên sau gần 20 năm một tàu chiến của Đức đi vào khu vực này.
Đoạn video ghi lại cảnh sát Đức dùng thước dài để thực thi các quy định về giãn cách xã hội được chia sẻ chóng mặt và thu về nhiều ý kiến trái chiều.
Bà Angela Merkel lên vài kế hoạch nhỏ cho mình sau khi từ chức Thủ tướng Đức.
Thế giới sau năm 2021 sẽ phán xét di sản của Angela Merkel, nhưng trong thế kỷ 21, chưa có nhà lãnh đạo nào khác đạt đến gần tầm vóc của bà.
Ông Olaf Scholz, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) chính thức trở thành Thủ tướng Đức, kế nhiệm chiếc ghế bà Angela Merkel để lại sau 16 năm cầm quyền.
Cơ quan y tế bang Hesse của Đức ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ở nước này, là người về từ Nam Phi.
Trung Quốc "nhắc khéo" chính phủ mới của Đức, đề nghị không can thiệp vấn đề Đài Loan, Hong Kong và Tân Cương.
Nhiều nước châu Âu ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục khi mùa đông đến và mọi người tổ chức các hoạt động đông người trước thềm Giáng sinh.
Theo Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), doanh số bán xe mới ở Liên minh châu Âu (EU) giảm 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 665.001 chiếc vào tháng 10.
Hơn 20 giường bệnh trong các cơ sở y tế của Đức được sử dụng để đón nhận các bệnh nhân từ Hà Lan.