Bắt, khởi tố Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát chuyên bán dự án 'ma'
Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố bị can và phối hợp với Công an quận 9 TP.HCM bắt giữ Nguyễn Hữu Kha, Giám đốc Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát.
Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố bị can và phối hợp với Công an quận 9 TP.HCM bắt giữ Nguyễn Hữu Kha, Giám đốc Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát.
Ông Điệp cho biết, ông nhận sang nhượng cổ phần của Công ty Da giày Sài Gòn vì bị lừa bằng dự án “ma” tại khu đất mà công ty này đang sử dụng.
TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến đưa 4 bị can là nhân viên Alibaba ra xét xử ngày 27/11 về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".
Chính quyền phải công khai thông tin pháp lý về các dự án bất động sản, nhưng việc nhiều địa phương không chú trọng khiến chủ đầu tư tự ý huy động vốn sai luật.
Phạm Thị Tuyết Nhung cùng đồng bọn vẽ 9 dự án “ma” ở các quận, huyện vùng ven TP.HCM để bán, chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng.
Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina, bị cáo buộc vẽ hàng loạt dự án "ma", lừa bán cho nhiều người.
Đại tá công an Võ Văn Lanh cho biết, hơn 200 người bị Công ty Quảng Đà lừa bán đất ảo sẽ nhận lại tiền khi tòa tuyên và bản án có hiệu lực pháp luật.
Công an TP.HCM xác định, đến thời điểm hiện tại có 43 dự án do Alibaba tự "vẽ" ra, rao bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Bất động sản là kênh đầu tư hấp dẫn nhưng khách hàng cần xem xét kỹ trước khi mua để tránh gặp phải dự án “ma” như của Alibaba.
Từ chiều 20/9 đến sáng 21/9, sau khi biết được thông tin công ty sắp đóng cửa, nhiều nhân viên của Alibaba lần lượt dọn đồ đưa lên xe chở đi.
Gần đây, tại vùng ven Hà Nội như Thạch Thất, Quốc Oai..., nhiều dự án phân lô, bán nền được quảng bá với với chiêu thức gần giống với Công ty địa ốc Alibaba.
Trong nhiều năm Alibaba tung hoành, chính quyền các địa phương chỉ có thể cắm biển cảnh báo, thậm chí đến khi bắt Luyện cũng huy động đến hàng trăm cảnh sát.
Dù chưa được cấp phép mở chi nhánh văn phòng tại Biên Hòa (Đồng Nai) nhưng Công ty Địa ốc Alibaba vẫn tổ chức khai trương rầm rộ sáng 8/9.
Rao bán đất nền tại bãi đất trống chưa được quy hoạch, Thúy bị công an bắt quả tang.
Hành vi tự ý xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình vi phạm.
Nhiều doanh nghiệp không ngần ngại "hô biến" nghĩa trang, bãi rác thành những khu đô thị hạng sang, tiện nghi, sau đó phân lô bán nền với giá hàng tỉ đồng.
Tại ngoại thành TP.HCM xuất hiện tình trạng các công ty bất động sản tự vẽ dự án "ma", vẽ quy hoạch rồi phân lô lừa bán nền tràn lan để giăng bẫy khách hàng.
Dù cơ sở hạ tầng và pháp lý chưa hoàn thiện, hàng loạt dự án tự "vẽ" tại huyện Củ Chi (TP.HCM) vẫn ngang nhiên phân lô bán nền, bất chấp quy định pháp luật.
UBND phường Phú Thuận cho biết, trên địa bàn không có dự án nào mang tên Khu dân cư Venica Garden, vì vậy người dân không nên "xuống tiền".
Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc làm rõ thông tin Ban quản lý rừng phòng hộ ở Nghệ An lập dự án “ma” rút tiền Nhà nước.
Ban quản lý rừng phòng hộ Anh Sơn (thuộc Sở NN&PTNT Nghệ An) lập khống hồ sơ dự án đường băng cản lửa để rút 100 triệu đồng tiền Nhà nước.
Cùng với cơn sốt đất hồi đầu năm 2018, các dự án “ma” cũng nở rộ, nhiều dự án bán đất gần 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa thể giao nền, kéo theo tình trạng khách hàng căng băng rôn, cầu cứu nhiều nơi.
Sau 9 năm huy động vốn của người dân dưới hình thức hợp tác đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp nhà ở La Fontana (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội), đến nay dự án vẫn không được triển khai, chủ đầu tư dự án này thì đã ngừng hoạt động.
Một chủ tịch xã ở Nghệ An gom hàng trăm bìa đất lâm nghiệp của người dân để làm dự án hỗ trợ trồng và bảo vệ rừng, nhưng hàng chục năm nay bìa đất vẫn đang "bay theo dự án ma".
Để có tiền trả nợ và tiêu xài, đối tượng Trần Vũ Anh Huy nói quen lãnh đạo công ty 319 (Bộ Quốc phòng) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những căn biệt thự có giá hàng tỷ đồng của khu đô thị Nam Từ Sơn (Bắc Ninh), nhiều năm qua bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm như khu đô thị "ma".
Huy động vốn của khách hàng từ năm 2010, thế nhưng đã 6 năm trôi qua, dự án vẫn chỉ là bãi đất cỏ mọc um tùm, thanh tra xây dựng trên địa bàn còn khẳng định chưa từng nghe đến tên dự án này.
Nhiều khách hàng góp vốn đầu tư nhiều tỷ đồng từ năm 2010 để mong muốn mua cho mình được một căn hộ ưng ý, nhưng đã 6 năm qua đi, vị trí để xây dựng dự án vẫn là bãi đất trống.
(VTC News) - Cục cảnh sát về điều tra tội phạm xã hội đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh là kẻ cầm đầu đường dây thu gom sổ đỏ.
Điểm nổi bật trên thị trường chuyển nhượng dự án gần đây là việc nhiều khách hàng tỉnh lẻ cũng tham gia vào các thương vụ lớn ở thủ đô.