
Kỳ lạ hơn 5.000 doanh nghiệp 'mất tích', không thể liên lạc
Bộ KH&ĐT cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có hơn 5.564 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời cơ quan chức năng không thể liên lạc.
Bộ KH&ĐT cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có hơn 5.564 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời cơ quan chức năng không thể liên lạc.
Số lượng doanh nghiệp khó khăn, dừng hoạt động, phá sản đã vượt 2,5 lần số thành lập mới.
Ngày 20/11, Tập đoàn ôtô Brilliance chính thức phá sản vì tỷ lệ nợ trên tài sản vượt quá 110%.
Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, 9 tháng đầu năm có hơn 78.300 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tương ứng khoảng 8.700 doanh nghiệp mỗi tháng.
Lord & Taylor, thương hiệu thời trang nổi tiếng và lâu đời tại Mỹ, ngừng hoạt động sau gần 200 năm tồn tại khi đóng cửa toàn bộ cửa hàng bán lẻ còn lại.
8 tháng đầu năm, có 68.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong đó, phần lớn có quy mô nhỏ và ngành nghề kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19.
Khu đất 29ha Đa Phước tại Đà Nẵng nếu bị thu hồi theo phán quyết của TAND Cấp cao Hà Nội sẽ đẩy hàng loạt doanh nghiệp đến bờ vực phá sản.
Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) dự báo có khoảng 2,7 triệu doanh nghiệp tại Mỹ Latinh phải đóng cửa trong nửa cuối năm 2020 do tác động của COVID-19.
Khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân cho thấy, nếu Covid-19 kéo dài 6 tháng, 74% doanh nghiệp cho biết sẽ phá sản.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, 9 tháng đầu năm có hơn 96.610 công ty lập mới, nhưng cũng có 73.100 đơn vị ngừng hoạt động (tăng 48%) so với cùng kỳ.
Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, ông Hoàng Ngọc (Tổng Giám đốc GNN Express) có dấu hiệu vi phạm Luật Hình sự với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có thể chịu khung hình phạt cao nhất là phạt tù 3 - 7 năm.
Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, chủ nợ của GNN Express sẽ gặp rất nhiều rủi ro, có thể không có cơ hội thu hồi nợ vì tài sản công ty không còn.
Tổng Giám đốc của GNN Express cho biết, do hoạt động của công ty gặp khó khăn, lâm vào tình trạng không cân đối được thu chi dẫn tới việc lạm dụng và sử dụng tiền thu hộ (COD) của khách hàng vào các hoạt động của công ty nên phải phá sản.
Trong 8 tháng đầu năm, 3.500 công ty trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy hoàn tất thủ tục đóng cửa.
Đại diện UBND TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục công khai danh tính đối với các doanh nghiệp trên địa bàn nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài.
Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là 37.907 doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.
Bộ Tài chính cho biết, số tiền thuế nợ đến thời điểm 31/5 thống kê được trên 75.500 tỷ đồng, so với 31/12/2016 đã tăng gần 1.400 tỷ đồng (1,9%); trong đó, tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) lên tới trên 27.300 tỷ đồng.
Tết đến sắp gần nhưng cũng là nỗi buồn của không ít đại gia khi có người chỉ sau 1 đêm, có đại gia Việt mất đến trăm tỷ đồng.
Bộ Tài chính vừa tính đến phương án xóa khoản tiền thu nợ thuế nộp chậm dự kiến lên tới 10.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nợ thuế.
Ước tính năm 2013, tổng số DN đăng ký thành lập mới là 76.955, tăng 10,1% so với năm 2012 với tổng vốn đăng ký là 398,7 nghìn tỷ đồng, giảm 14,7%.
(VTC News) - Để canh giữ tài sản thế chấp của doanh nghiệp, các ngân hàng cử nhân viên dựng lán, mắc màn vỉa hè ngủ trông coi ngày đêm.
(VTC News) – Thất bại do những kế hoạch xây dựng hoặc vỡ bong bóng bất động sản, cơn bĩ cực đã dẫn đến một số thành phố phải tuyên bố phá sản.
(VTC News) – Từng là những doanh nhân giàu có, giờ đây nhiều chủ doanh nghiệp đã trở thành những con nợ khổng lồ vì làm ăn thua lỗ, doanh nghiệp phá sản.