
Thủ tướng: Phát huy hết sức mạnh của doanh nghiệp Nhà nước
Theo Thủ tướng, đây là cuộc làm việc cần thiết để xem xét vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn để phát huy hết sức mạnh của DNNN.
Theo Thủ tướng, đây là cuộc làm việc cần thiết để xem xét vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn để phát huy hết sức mạnh của DNNN.
7 doanh nghiệp nhà nước có tổng tài sản trên 20.000 tỷ đồng được đề xuất tham gia Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn nhằm giữ vai trò "chim đầu đàn".
Trong số các dự án đầu tư tại nước ngoài, có 47 dự án bị lỗ lũy kế với số lỗ lũy kế là 1.048,57 triệu USD.
Chính phủ điểm mặt những doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước làm ăn thua lỗ, âm nặng vốn chủ sở hữu.
Đây là vấn đề được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu lên tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN).
6 tháng đầu 2020, dịch COVID-19 khiến loạt "ông lớn" nhà nước lỗ nặng, trong đó Vietnam Airlines lỗ 7.474 tỷ đồng, Petrolimex lỗ 1.360 tỷ đồng, VNR lỗ 450,6 tỷ đồng.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng chưa phù hợp khi quy định doanh nghiệp có trên 50% vốn góp của nhà nước được xem là doanh nghiệp nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 34 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm trong năm 2020.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang khẳng định không có chủ trương nào để Công đoàn cơ sở thuộc 1 công ty khai thác đá ở tỉnh này đứng ra tổ chức hội thi nhậu.
Cổ phần hoá chậm bên cạnh sự lúng túng của doanh nghiệp còn do nhiều nơi muốn bán cổ phần nhưng không ai mua.
Trong thông báo mới nhất, Ngân hàng Nhà nước cho biết nhà đầu tư nước ngoài sẽ được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ khi đấu giá cổ phần doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).
Những tập đoàn trực thuộc UBND TP.HCM như Saigontourist, Satra, Samco,... là những doanh nghiệp có lợi thế rất lớn về thị trường kinh doanh, sở hữu khối tài sản khổng lồ và đều nằm trong diện cổ phần hóa theo lộ trình 2019 - 2020.
UBND TP.HCM đã yêu cầu các cơ quan, ban ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp trên địa bàn để tránh tình trạng vướng mắc, bất cập có thể xảy ra như thời gian vừa qua.
Chưa tới 14% doanh nghiệp tư nhân trong nước đang cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho khối doanh nghiệp FDI.
Không cần thông qua đấu giá, FCS đã giao khu đất 1472 Võ Văn Kiệt (địa chỉ cũ là 270 – 277 Trần Văn Kiểu, Quận 6, TP.HCM) cho Công ty bất động sản Việt Gia Phú bằng hình thức góp vốn, đầu tư rồi thoái vốn.
Khoản nợ của các tập đoàn, tổng công ty tăng 1,3% so với 2016 và chiếm hơn một nửa tổng tài sản số đơn vị này.
Ngày 27/9, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ chính thức tổ chức lễ ra mắt tại Hà Nội.
Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một trong những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, giúp DNNN trở thành DN có nhiều chủ sở hữu, tạo động lực và cơ chế quản lý năng động; huy động thêm nguồn vốn của xã hội vào sản xuất, kinh doanh; nâng hiệu quả, sức cạnh tranh và khả năng hội nhập của DN.
Không lâu sau khi ông Đỗ Quang Hiển mua cổ phần, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) đã có lãi trở lại.
Nhà nước cần có cơ chế kiểm soát, giám sát để ngăn chặn các DN làm kém hiệu quả, thua lỗ trong khi lãnh đạo vẫn nhận lương cao - nguyên Thứ trưởng LĐTB&XH, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia Phạm Minh Huân đề xuất.
Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Hà Nội) thẳng thắn nêu thực trạng chưa ai bị mất chức hay đi tù vì quản lý yếu kém, để doanh nghiệp lỗ.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết hầu hết doanh nghiệp ngành giao thông sau cổ phần hoá đều có lãi.
Hầu hết đại biểu dành sự quan tâm lớn đối với tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn lực đất đai, tài sản đang diễn ra phức tạp, tình trạng đấu thầu hình thức chưa được ngăn chặn hiệu quả, công tác quản lý tài sản thiếu chặt chẽ.
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) nêu ra thực tế, dù doanh nghiệp Nhà nước lỗ nhưng không ai phải chịu trách nhiệm, chưa có ai bị mất chức hay đi tù về chuyện quản lý yếu kém.
Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà cho biết các bộ, ngành đang cùng vào cuộc thanh tra các dự án có "đất vàng" để tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.
Đại biểu Hoàng Quang Hàm - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách nêu thực tế, dù chi hàng nghìn tỷ đồng, nhà máy Ethanol Phú Thọ vẫn 'đắp chiếu' khiến cử tri rất xót xa.
Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp nhà nước cao từ gần 1,3 triệu tỷ đồng lên hơn 1,6 triệu tỷ đồng trong khi lại đầu tư ra nước ngoài 7 tỷ USD.
Sai phạm của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 chủ yếu liên quan tới thủ tục đầu tư, mua sắm tài sản không đúng quy định.
Chủ tịch Sabeco có trao đổi về việc Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương xử lý kiến nghị của Công ty Thaibev đối với việc doanh nghiệp này tham gia điều hành Sabeco .
Đó là quy định mới của Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp được ban hành ngày 08/03/2018.