
Thủ tướng: Tăng cường kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử ở các cửa hàng xăng dầu
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu cơ quan thuế, công an tăng cường thanh tra, kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng xăng dầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu cơ quan thuế, công an tăng cường thanh tra, kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng xăng dầu.
Cơ quan điều hành giá vừa điều chỉnh giá xăng E5 RON92 tăng 109 đồng/lít, trong khi giá xăng RON95 giảm 34 đồng/lít.
Ngày 17/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021 và Nghị định 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang được 35 doanh nghiệp quản lý quỹ, đáng lưu ý, số dư tại thời điểm giữa năm này là hơn 7.400 tỷ đồng.
Bộ Công Thương ban hành công văn số 13 yêu cầu các doanh nghiệp có kế hoạch dự trữ xăng dầu, đảm bảo cung ứng đủ trong dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán 2024.
Sau ba ngày liên tiếp giảm, giá xăng dầu thế giới đột ngột tăng , tuy vậy chưa chắc đà tăng này đủ để đẩy giá dầu tuần này đi lên.
Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bội Ngọc đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu có đơn gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc bị chiết khấu 0 đồng.
Nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tăng từ 250-600 đồng/lít.
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan để xin ý kiến về dự án nghị quyết mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2024.
Giá xăng dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ, nhưng vẫn ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3.
Giá dầu thô thế giới phiên giao dịch sáng nay (1/10) tiếp tục giảm nhẹ so với phiên giao dịch sáng qua.
So với đầu giờ sáng hôm qua, hai loại dầu phổ biến nhất thế giới là WTI và Brent có xu hướng giảm nhẹ.
Giá dầu thế giới hôm nay lấy lại đà tăng sau phiên giảm cuối tuần qua.
Giá xăng dầu trên thị trường thế giới biến động theo chiều hướng giảm, tác động tích cực, kéo theo giá xăng dầu Việt Nam có thể giảm trong kỳ điều hành 1/9.
Một số doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp bán lẻ trong nước dự báo, giá xăng có thể tăng nhẹ từ 150- 200 đồng/lít hoặc giữ giá tại kỳ điều hành ngày 21/7.
So với đầu năm 2023 (kỳ điều hành ngày 3/1/2023), giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu (trừ dầu mazut) giảm từ 0,63% đến 20,17%.
Hai loại dầu thô WTI và Brent sáng nay đều tăng hơn 2 USD mỗi thùng sau khi giảm nhẹ vào phiên sáng qua.
Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Tài chính nghiên cứu kiến nghị của DN bán lẻ về đảm bảo chi phí, lợi nhuận kinh doanh xăng dầu khi sửa đổi nghị định liên quan.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ quan điểm xung quanh kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ về mức chiết khấu tối thiểu trong kinh doanh.
Bộ Công Thương có thẩm quyền thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm doanh nghiệp đầu mối hoặc doanh nghiệp phân phối xăng dầu.
Trong dự thảo trình Chính phủ xem xét thông qua, Bộ Công Thương đã nêu ra một số sửa đổi liên quan đến hoạt động quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Nội dung trên được nêu tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2013/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu (lần 2).
Lãnh đạo doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, để lấy được hàng từ nhiều nguồn, họ phải tách ra thành nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ, từ đó phát sinh nhiều hệ lụy.
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu yêu cầu được phân chia lại khoản chi phí và lợi nhuận định mức kinh doanh mà họ được hưởng.
Lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo giá xăng trong nước sẽ tăng nhẹ từ 100 - 200 đồng/lít ở kỳ điều hành giá ngày mai 11/3.
Trong 24 giờ qua, giá dầu Brent và WTI cùng giảm 0,6 USD/thùng bất chấp triển vọng tích cực về kinh tế Trung Quốc.
Giá dầu Brent tăng gần 1 USD/thùng sau khi các dữ liệu mới nhất cho thấy kinh tế Trung Quốc đang phục hồi mạnh mẽ.
Nhiều ý kiến dự báo giá bán lẻ xăng dầu có thể giảm nhẹ trong kỳ điều hành hôm nay 1/3.
Hai điều kiện cần và đủ để thị trường xăng dầu hoạt động ổn định là doanh nghiệp được lấy hàng từ nhiều nơi và được quy định mức chiết khấu tối thiểu.
Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết để có thể nâng lên mức dự trữ nhập ròng 30 ngày cần 4.100 tỷ/năm. Trong khi Bộ Tài chính nói chỉ có 1.400 tỷ cho dự trữ quốc gia.